Thứ Ba, ngày 06/08/2024 | 04:51
Sàng lọc trước sinh, sơ sinh là một trong những việc làm quan trọng để nâng cao chất lượng dân số, đã và đang được tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai trên toàn địa bàn.
Phụ nữ mang thai cần được sàng lọc, chẩn đoán sơ sinh để sớm phát hiện các nguy cơ về mặt sức khỏe ở thai nhi.
Nỗ lực triển khai nhiều giải pháp
Theo ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dân số. Trong đó, sàng lọc trước sinh, sơ sinh là chỉ tiêu quan trọng để cải thiện giống nòi tương lai.
Sàng lọc trước sinh, sơ sinh là biện pháp giúp chẩn đoán và phát hiện các bệnh do rối loạn chuyển hóa bẩm sinh và di truyền như: hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau, dị tật ống thần kinh, thiểu năng trí tuệ, thiếu men G6PD, thiểu năng tuyến giáp, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh,… ở giai đoạn bào thai và trẻ sơ sinh. Từ đó, có biện pháp can thiệp và điều trị kịp thời, hạn chế những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra, góp phần giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng.
Trước tầm quan trọng của công tác này, tỉnh đã nỗ lực triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn và thực hiện khám sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai, sàng lọc sơ sinh cho trẻ vừa mới chào đời. Năm 2023, tỉnh có tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 63,7%, vượt 3,7% chỉ tiêu giao, tăng 44,07% so với năm 2013; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 79%, vượt 4% chỉ tiêu giao, tăng 56% so với năm 2013. Qua sàng lọc, đã kịp thời phát hiện 73 trẻ có nguy cơ cao để tiếp tục sàng lọc, tư vấn và có biện pháp điều trị phù hợp.
Trong Chiến dịch truyền thông vận động sinh đủ 2 con lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh năm nay, sàng lọc trước sinh, sơ sinh tiếp tục là những chỉ tiêu quan trọng. Đặc biệt, mở rộng thực hiện sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).
Ý thức người dân được nâng lên
Chiến dịch năm nay đặt ra chỉ tiêu 100% phụ nữ mang thai được tư vấn và cung cấp thông tin, dịch vụ về tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh, dị tật bẩm sinh; 100% phụ nữ mang thai được sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và 100% trẻ sinh được sàng lọc, chẩn đoán sơ sinh trong thời gian diễn ra chiến dịch. Qua đó, quản lý, tư vấn, vận động các đối tượng có nguy cơ cao thực hiện tầm soát chuyên sâu và điều trị kịp thời.
Từ cấp tỉnh đến huyện, cơ sở tổ chức đa dạng các hoạt động truyền thông trực tiếp, gián tiếp nhằm cung cấp thông tin về sàng lọc trước sinh, sơ sinh đến người dân. Tập trung vận động gia đình, phụ nữ mang thai có tuổi thai từ tuần thứ 11 đến hết quý II của thai kỳ đến các cơ sở y tế công lập, tư nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện sàng lọc trước sinh. Đối với phụ nữ mang thai dự sinh trong thời gian diễn ra chiến dịch, sẽ được tạo điều kiện để thực hiện lấy máu gót chân sàng lọc sơ sinh cho trẻ đúng thời điểm vàng (từ 48 giờ đến 72 giờ sau sinh).
Chị Mai Thị Thê, ở ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, mang thai con thứ 2 được hơn 5 tháng. Khi có con đầu lòng, chị không sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Tuy nhiên, đến lần mang thai này, chị đã thực hiện sàng lọc trước sinh, và dự kiến sẽ sàng lọc sơ sinh ngay khi con chào đời. “Vừa rồi, tôi được tư vấn và thấy việc sàng lọc rất quan trọng, cần thiết. Giờ sàng lọc rồi và biết được tình trạng sức khỏe của con tốt, tôi cũng yên tâm hơn trong lúc mang thai và sinh con”, chị Thê chia sẻ.
Ý thức của người dân về việc thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh đang ngày càng được nâng lên. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn, Trưởng trạm Y tế xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, cho biết: “Lúc phụ nữ mang thai đến trạm để tiêm ngừa, chúng tôi đều tư vấn về tầm quan trọng của việc thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh để phát hiện bệnh tật sớm trong quá trình phát triển của trẻ. Qua đó, chúng tôi nhận thấy ý thức của người dân ở đây cũng khá cao và khi được vận động thì đều đồng thuận thực hiện”.
Việc thực hiện tốt chỉ tiêu sàng lọc trước sinh, sơ sinh sẽ góp phần giúp tỉnh nâng cao chất lượng dân số, để thế hệ sau ngày càng khỏe mạnh và phát triển toàn diện.
ĐANG THƯ
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
05:29 02/06/2025
Tám cá nhân ngành y tế tỉnh vừa vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
22:00 30/05/2025
(HGO) - Ngày 30-5, tại Quảng trường khu hành chính huyện Long Mỹ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5 đến 31/5) năm 2025, với chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo”.
06:06 30/05/2025
“Trong quý I, Sở Y tế đã thực hiện hoàn thành 30/76 nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2025, đạt 39,47%, không có nhiệm vụ quá hạn, tất cả hồ sơ được giải quyết sớm hạn” - Đây là những kết quả nổi bật được ông Nguyễn Thanh Giang (ảnh), Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh, thông tin khi trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang.
07:06 29/05/2025
Với sự phát triển của y học hiện đại, cùng với sự nỗ lực theo dõi điều trị của các bác sĩ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, phụ nữ nhiễm HIV nếu tuân thủ tốt điều trị có thể mang thai và sinh ra con với khả năng HIV lây truyền từ mẹ sang con là rất thấp.
13:25 17/06/2025
iPhone 16 sạc bao lâu đầy pin là câu hỏi được nhiều người dùng đặt ra khi cân nhắc hiệu suất sạc thực tế của thiết bị.
08:44 17/06/2025
(HGO) - Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Điểm thi được niêm yết công khai tại các hội đồng thi tuyển sinh vào ngày 16-6. Với 3 môn thi chung, có 21 bài thi điểm đạt điểm 10, 24 bài thi điểm 0, riêng môn ngữ văn không có bài thi đạt điểm tuyệt đối, chỉ có 1 bài thi đạt cao nhất với 9,6 điểm.
08:39 17/06/2025
(HG) - Chiều ngày 16-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết, trao giải Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.
08:37 17/06/2025
(HG) - Sáng ngày 16-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự Chương trình Giao lưu - Tọa đàm “Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình” do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hậu Giang tổ chức.