Kỳ vọng thúc đẩy phát triển ngành y tỉnh nhà

Thứ Hai, ngày 17/04/2023 | 07:27

Bản ghi nhớ thiết lập hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ qua gần một năm thực hiện, đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn chưa như kỳ vọng. Qua đây, những giải pháp phối hợp tốt hơn được đề xuất, nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành y tế tỉnh trong tương lai.

Đào tạo nguồn nhân lực đang là yêu cầu quan trọng cần làm thật tốt đối với ngành y tế Hậu Giang hiện nay.

Điểm nhấn đào tạo nguồn nhân lực

Phối hợp đào tạo nhân lực y tế là một trong những nội dung trọng tâm được đề cập trong bản ghi nhớ và cũng là mong muốn nguyện vọng của các cơ sở y tế của tỉnh đặc biệt là các bệnh viện, trung tâm y tế. Ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: “Bệnh viện mong muốn được phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ để đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ, chuyển giao các kỹ thuật cao, hiện đại để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Để tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn, bệnh viện vừa ký kết Hợp đồng nguyên tắc hợp tác chuyên môn y tế với Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sau bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Chúng tôi sẽ thành lập đoàn lên làm việc cụ thể với bệnh viện trường để có hướng liên kết chặt chẽ trong đào tạo nhân lực, phát triển kỹ thuật dựa trên điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của mình”.

Ngoài Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhiều bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh cũng có chung kỳ vọng được sự hỗ trợ đào tạo từ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Không chỉ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực ở các bậc đại học, sau đại học và đào tạo liên tục nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên y tế mà các cơ sở y tế mong muốn được hỗ trợ phối hợp hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học khi đây là điểm nghẽn của ngành y tế tỉnh hiện nay. Ông Lê Hoàng Tín, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, cho biết: “Chúng tôi mong qua sự hợp tác giữa trường với UBND tỉnh hỗ trợ nhân viên y tế bệnh viện về vấn đề nghiên cứu khoa học. Trước giờ, tại bệnh viện đa số đề tài nghiên cứu ở các cơ sở chưa phát triển cao hơn nữa, chưa có đề tài nghiên cứu cấp tỉnh để ứng dụng rộng rãi hơn. Đề xuất có thể liên kết tập huấn về nghiên cứu khoa học cho nhân viên y tế ở tỉnh”.

Các bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh cũng đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên của trường thực tập. Song để phát huy hiệu quả tốt hơn cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế. Ông Lê Hoàng Tín cho biết thêm: “Bệnh viện mỗi ngày có từ 200-240 bệnh nhân điều trị nên về hướng dẫn đào tạo, hướng dẫn thực hành cho sinh viên của trường cũng đảm bảo được đủ bệnh nhân. Tuy nhiên, vì điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu nên chưa bố trí được cho các em thực tập trực vào ban đêm và còn thiếu trang thiết bị hiện đại để các em có thể thực hành tốt hơn. Chúng tôi mong muốn được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị để vừa nâng chất lượng hoạt động của bệnh viện và cũng đồng thời hỗ trợ tốt nhất việc phối hợp cho sinh viên của trường thực hành”.

Giải quyết những “điểm nghẽn”

Song việc hợp tác bước đầu vẫn còn những điểm nghẽn. Ông Lại Văn Nông, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, trăn trở: “Qua thời gian đầu hợp tác giữa hai đơn vị dù đạt một số kết quả, tuy nhiên có những đề xuất còn lẻ mẻ, rời rạc. Tất cả các nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyên môn chỉ nhằm một mục đích là nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, phát triển lĩnh vực y tế của tỉnh và làm sao chăm sóc sức khỏe người dân tốt nhất. Sở Y tế cần làm đầu mối để định hướng phát triển của mình trong thời gian tới, xác định cần đào tạo bao nhiêu y, bác sĩ trình độ chuyên môn lĩnh vực nào để phát triển nhanh và đạt được mục tiêu đề ra. Yêu cầu đối với nghiên cứu khoa học khi hoàn thành chuyển giao là phải áp dụng được vào thực tế. Ngành cần có chiến lược để chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện các định hướng phát triển của mình”. Ông Nông khẳng định trong chuyên môn, bệnh viện sẵn sàng hỗ trợ cho tỉnh, khi có liên kết các giải pháp được bàn bạc, sự phối hợp sẽ thuận lợi hơn. Bệnh viện sẵn sàng chuyển giao các kỹ thuật theo yêu cầu của các bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh, làm sao người dân an tâm ở lại tỉnh điều trị không phải di chuyển lên tuyến trên gây tốn kém và phiền hà.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, khẳng định: “Nhân viên y tế nên mạnh dạn đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, các thầy cô ở trường sẽ hỗ trợ. Về đào tạo là thế mạnh của trường, đề xuất của tỉnh đào tạo ngắn hạn có thể mở tại địa phương, vấn đề là tỉnh huy động phải đủ số lượng để có thể mở lớp. Ngành y tế cần nắm bắt sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ưu ái cho ngành mình và phát triển nghiên cứu khoa học”.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Sau hơn 8 tháng thực hiện Bản ghi nhớ đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên chỉ đạt khoảng từ 15-20%, kết quả chưa đạt như mong muốn giữa hai bên. Trong thời gian tới, để công tác phối hợp được tốt hơn, thực hiện Bản ghi nhớ hiệu quả hơn, ngành y tế tỉnh cần định hướng, có ý tưởng, căn cứ quy hoạch ngành để tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Cần phát huy vai trò của cơ quan thường trực theo dõi, tham mưu thực hiện Bản ghi nhớ, chủ động tham mưu thực hiện đối với từng nội dung”.

Đối với các thiết bị phục vụ hội chẩn trực tuyến, liên kết đào tạo kỹ thuật cao, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết năm nay tỉnh sẽ dành một phần kinh phí nhất định để ngành y tế mua sắm trang thiết bị. Ngành y tế cần rà soát tính bức xúc, nhu cầu cấp thiết để đầu tư trước, vừa phục vụ công tác khám, chữa bệnh và thực hiện tốt việc hợp tác với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Phát động Phong trào toàn dân tố giác hàng giả

22:41 23/05/2025

(HGO) – Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá công tác triển khai, thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng

05:08 22/05/2025

Trước tình hình hàng giả các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm chức năng gây hoang mang lo lắng trong dư luận, người tiêu dùng thời gian qua,… Ngành y tế tỉnh tổ chức và phối hợp liên ngành thực hiện nhiều đợt kiểm tra nhằm bảo vệ tốt sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

Khai trương Trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động khu vực Nam bộ

05:43 21/05/2025

(HG) - Ngày 20-5, Viện Nghiên cứu chăm sóc sức khỏe chủ động thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức khai trương Văn phòng đại diện Trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động khu vực Nam bộ, đặt tại đường Ngô Quốc Trị, khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh.

Kiểm soát tốt dịch bệnh truyền nhiễm

08:02 20/05/2025

Tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh sốt xuất huyết đang được kiểm soát tốt ở địa bàn thành phố Ngã Bảy. Dịch bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Hai yếu tố then chốt giúp bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật

07:42 19/05/2025

Cơ thể chúng ta cần nước để duy trì sự sống và thực hiện nhiều chức năng thiết yếu. Theo ông Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thông tin: “Nước còn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người”.

100% cơ sở y tế công lập có giường bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

17:29 15/05/2025

(HGO) - Đây là nội dung trọng tâm được ngành y tế tập trung thảo luận tại Hội nghị triển khai bệnh án điện tử và trao đổi các vấn đề liên quan đến phần mềm HIS trong giám định bảo hiểm y tế (BHYT). Cụ thể mục tiêu 100% cơ sở y tế có giường bệnh công lập triển khai hồ sơ bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy đặt ra trong lộ trình với 2 giai đoạn là giai đoạn 1 (tháng 5-2025 đến 9-2025) gồm 11 đơn vị; giai đoạn 2 (tháng 9-2025 đến tháng 6-2026) gồm 10 đơn vị.

Đánh giá đúng tình trạng dinh dưỡng của trẻ em

08:56 15/05/2025

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang triển khai điều tra tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em và kiến thức - thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Đợt điều tra giúp đánh giá chính xác tình trạng dinh dưỡng của trẻ em ở tỉnh.

“Hồi sinh” những trái tim lỗi nhịp

05:56 14/05/2025

Từ sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái, nhiều trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh đã được hỗ trợ phẫu thuật. Để rồi, những trái tim lỗi nhịp ấy đã khỏe hơn, giúp các em có cuộc sống đúng nghĩa.

Điều tra tình trạng dinh dưỡng của 1.530 trẻ em dưới 5 tuổi

15:58 12/05/2025

(HGO) – Ngày 12-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã bắt đầu triển khai điều tra tình trạng dinh dưỡng trẻ em và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi năm 2025 tại địa bàn tỉnh. Hoạt động điều tra sẽ kéo dài đến ngày 30 - 5. Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ thực hiện điều tra ở 30 cụm tại 30 xã, phường, thị trấn của tỉnh với số lượng 1.530 trẻ từ 0 đến dưới 5 tuổi.

Không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập

07:30 12/05/2025

Sở Y tế tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 4 tháng đầu năm, và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5-2025 với nhiều kết quả nổi bật, dự thảo nhiều định hướng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhấn mạnh không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập và phải nâng chất lượng.

Huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng

06:07 25/05/2025

Tại phiên thảo luận tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025,

Phát động Phong trào toàn dân tố giác hàng giả

22:41 23/05/2025

(HGO) – Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá công tác triển khai, thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 23-5-2025: ĐBSCL phấn đấu cả năm đạt 24 triệu tấn lúa hàng hóa xuất khẩu

16:53 23/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Ngăn chặn lô hàng giả hơn 8 tỷ đồng; Tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung hoạt động trở lại từ 25/5; 15.000 tấn vải thiều sớm sẵn sàng phục vụ thị trường.

Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang

14:27 23/05/2025

Lịch sử báo chí cách mạng Cà Mau là hành trình đấu tranh bằng ngòi bút, bản lĩnh của những Nhà báo. Đó là hành trình không ngừng đổi mới để thích ứng, phát triển, hoàn thành sứ mệnh chính trị và trách nhiệm xã hội.