Hội Đông y thành phố Ngã Bảy: Mỗi năm khám và điều trị bằng y học cổ truyền cho gần 60.000 lượt người

09/03/2023 | 23:08 GMT+7

(HG) - Số liệu được nêu ra tại Đại hội Hội Đông y thành phố Ngã Bảy lần thứ III (nhiệm kỳ 2022-2027).

Nhiệm kỳ qua, Hội Đông y thành phố đã phát triển 10 hội viên, nâng tổng số hội viên Hội Đông y thời điểm này lên 43 hội viên, với 5 phòng khám y học cổ truyền, 3 đại lý kinh doanh thuốc và 1 cơ sở khám, chữa bệnh từ thiện. Trung bình mỗi năm khám và điều trị bằng y học cổ truyền cho gần 60.000 lượt người. Hoạt động khám, hốt thuốc miễn phí tại chùa Hưng Phụng Tự được duy trì thường xuyên, tổng giá trị hoạt động khám bệnh tự thiện trong 5 năm (2017-2021) của Hưng Phụng Tự trên 6 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy cho rằng, Hội Đông y thành phố cần tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả hoạt động hội trong nhiệm kỳ mới. Trong hoạt động chỉ đạo điều hành của hội, ban lãnh đạo hội cần làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Thành ủy, UBND thành phố để có chỉ đạo kịp thời lĩnh vực đông y; hội viên phải tuyệt đối chấp hành tốt tôn chỉ mục đích hoạt động của hội là chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân. Muốn vậy, hội cần thường xuyên củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh về số lượng và chất lượng, mỗi hội viên cần giỏi về y đức, tinh thông y thuật; nghiên cứu xây dựng các mô hình dược liệu phục vụ hoạt động khám chữa bệnh miễn phí…

Đại hội đã biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Đông y thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 với 13 thành viên. Ban lãnh đạo có 3 thành viên, gồm 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch hội. Đại hội đã thông qua 6 nhóm nhiệm vụ công tác Hội đông y thành phố 2022-2027. Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội Đông y thành phố nhiệm kỳ 2017-2022.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>