Đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, sẵn sàng ứng phó với các loại dịch bệnh, trong đó có Covid-19

01/12/2023 | 19:07 GMT+7

 (HGO) – Chiều ngày 1-12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Tham dự có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ; ông Lê Văn Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên toàn tỉnh.

21 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiêm hơn 2,2 triệu liều vắc-xin, tỷ lệ nhiễm, tử vong do Covid-19 thấp so với khu vực và cả nước

Theo báo cáo, qua 4 đợt dịch, Hậu Giang ghi nhận 53.405 người mắc Covid-19, đã điều trị khỏi cho 53.092 trường hợp, đạt tỷ lệ 99,41%. Có 311 trường hợp tử vong, chiếm tỷ lệ 0,56% và 2 trường hợp chuyển viện.

 Toàn tỉnh thành lập 78 khu cách ly tập trung, với 10.121 giường và đã cách ly gần 269.000 người. Tổ chức 293 chốt kiểm soát với 637 cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ, kiểm soát trên 1,12 triệu lượt phương tiện và gần 1,5 triệu lượt người. Từ 20-10-2023, Covid-19 chính thức chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quyết định của Bộ Y tế.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, thống nhất từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến các địa phương, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Số trường hợp mắc, tử vong do Covid-19 được kiểm soát ở mức thấp trong khu vực và cả nước. Toàn tỉnh đã tiêm 2.220.292/2.187.994 liều vắc xin phòng Covid-19 được Bộ Y tế phân bổ, đạt tỷ lệ 101,5%. Triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 16 của UBND tỉnh,…

Hội nghị đã báo cáo, tham luận về việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19. Chia sẻ những kinh nghiệm ứng phó với dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra trong thời gian tới.

Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, biểu dương, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thành viên ban chỉ đạo, sở chỉ huy, trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, các cơ quan, đơn vị, đã huy động được sự đồng thuận, vào cuộc của người dân, tạo được những thành tựu to lớn trong phòng, chống dịch giai đoạn qua.

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành yêu cầu: “Trong thời gian tới, cần tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa từ sớm, từ xa, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết ứng phó với dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.

Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, kể cả khi xảy ra những tình huống xấu, tình huống khẩn cấp.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục hậu quả dịch bệnh, ổn định đời sống Nhân dân, chất là với các đối tượng chịu hậu quả, tác động của đại dịch. Các cấp, các ngành địa phương tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ”.

Đối với ngành y tế, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: “Chủ động nắm sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ để kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, phù hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch trong mọi tình huống, kể cả trong tình trạng khẩn cấp, nhất là về mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Nâng cao năng lực quản lý hành chính, công nghệ và năng lực đội ngũ y tế. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới...”.

Đợt phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, bên cạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc, nỗ lực lớn của ngành y tế, đã huy động được sự đồng thuận, tiếp sức của doanh nghiệp, người dân, tạo nên những thành tựu to lớn. Ảnh chụp năm 2021.

 

Tại hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã tuyên bố kết thúc vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, cũng như vai trò của sở chỉ huy, trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 21 tập thể, 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

ĐANG THƯ ghi nhận

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>