Công đoàn ngành Y tế đề ra nhiệm vụ đột phá xây dựng công đoàn số, đoàn viên số

03/06/2023 | 16:18 GMT+7

(HGO) - Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho 988 đoàn viên công đoàn ngành.

Ông Kiều Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành Y tế đã thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra đặc biệt có nhiều thành tích nổi bật trong thi đua và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên và các hoạt động công tác xã hội. Xây dựng lực lượng công đoàn tăng về số lượng và mạnh về chất lượng. Tại đại hội, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận những vấm đề khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua để khắc phục và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới. Các đại biểu đã biểu quyết và thống nhất cao thực hiện 9 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023-2028. Một trong 3 nhiệm vụ đột phá được nhấn mạnh là quyết tâm xây dựng công đoàn số, đoàn viên số.

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt trước đại hội.

Đại biểu đã bầu 13 ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, đã bầu ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 1 tập thể và 2 cá nhân và trao giấy khen của Công đoàn ngành Y tế cho 1 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>