Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát kết quả thực hiện Chỉ thị số 24 tại Hậu Giang

18/04/2023 | 15:47 GMT+7

(HGO) – Ngày 18-4, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, làm Trưởng đoàn, có buổi khảo sát kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24 ngày 4-7-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới tại tỉnh Hậu Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ông Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, qua 15 năm triển khai Chỉ thị số 24, đến nay, hoạt động đông y đã được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản nhi tỉnh; 6/8 trung tâm y tế, 3 bệnh viện đa khoa tuyến huyện và 75/75 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tỉnh hiện có 189 giường bệnh dành cho việc khám và điều trị bằng y học cổ truyền. Trong 15 năm, có 1.250.500 lượt bệnh nhân khám và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, hốt 3.373.200 thang thuốc. Điều trị không dùng thuốc (châm cứu, xoa bấm huyệt, tập dưỡng sinh,…) cho 2.525.400 lượt bệnh nhân. Số lượt bệnh nhân điều trị và số thang thuốc đã tăng gấp đôi so với năm 2008, với kinh phí hơn 14,3 tỉ đồng. Hiện nay, 75/75 trạm y tế tại tỉnh đều có 1 vườn thuốc nam mẫu, với các loại cây thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Năm 2008, Hội Đông y tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động. Qua 3 nhiệm kỳ, hội hiện có 6 tổ chức hội cơ sở với tổng số 275 hội viên.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, do tỉnh chưa đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền nên không có cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa đầu ngành, làm hạn chế trong việc chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật. Công tác nghiên cứu khoa học về y học cổ truyền còn hạn chế, chưa đẩy mạnh việc thừa kế, ứng dụng các bài thuốc hay, hiệu quả. Các hội đông y từ tỉnh đến cơ sở còn hạn chế trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24. Năng lực tổ chức quản lý, triển khai thực hiện công tác hội còn khó khăn. Việc phát triển hội đông y tại tuyến huyện còn chậm so với yêu cầu,…

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Khoa Y học Cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp.

CÒN THIẾU BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Ông Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, nhận xét: Qua 15 năm triển khai Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, việc phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hậu Giang quan tâm, chỉ đạo thống nhất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn thiếu Bệnh viện Y học Cổ truyền, nguồn nhân lực, nguồn dược liệu phục vụ y học cổ truyền còn hạn chế. Trong thời gian tới, Hậu Giang cần quan tâm hơn đến y học cổ truyền. Kiện toàn lại hệ thống y tế, trong đó có y học cổ truyền, đặc biệt là y tế cơ sở. Đưa đông y tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bằng việc phát triển các loại dược liệu tại địa phương. Riêng Sở Y tế tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa việc kết hợp đông y và tây y trong việc chăm sóc, điều trị bệnh cho người dân.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Phụng Hiệp.

KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi khảo sát thực tế tại Khoa Y học Cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp. Sau đó, làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Phụng Hiệp về kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>