Đầu tư xây dựng tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2 ở thị xã Long Mỹ

26/09/2022 | 18:46 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 26-9, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng các thành viên đoàn công tác đến khảo sát tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2, thuộc phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ. Tiếp và cùng đi với đoàn, có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Long Mỹ.

Đoàn công tác khảo sát tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2, ở phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ.

Tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2 thuộc phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, được xây dựng từ năm 2007, sau nhiều năm khai thác và đưa vào sử dụng đã xuống cấp; mặt lộ hiện hữu nhỏ hẹp gây khó khăn trong lưu thông. Xét thấy sự cần thiết đầu tư tuyến đường, thị xã Long Mỹ đã đề xuất chủ trương đầu tư công trình tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2 với tổng mức đầu tư 4,8 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa và ngân sách nhà nước (trong đó nguồn xã hội hóa 3,4 tỉ đồng vận động từ quỹ tấm lòng vàng; UBND tỉnh hỗ trợ vốn đối ứng 29%, tương đương 1,4 tỉ đồng). Dự án sẽ có tổng chiều dài khoảng 3,75km.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nhấn mạnh: “Dòng đường, dòng điện, dòng nước sẽ tạo ra dòng đời tươi sáng”. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị địa phương sớm triển khai dự án, đảm bảo chất lượng, đảm bảo thời gian. Đề nghị địa phương huy động sức dân cùng tham gia, đồng thời tăng cường giám sát chất lượng công trình.

Tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2 được xây dựng từ nhiều năm nay, đây là tuyến quan trọng trên địa bàn phường Bình Thạnh, có vai trò kết nối trục giao thông chính của phường và các tuyến đường khác. Hiện trạng là đường giao thông khoảng 2m, sau nhiều năm khai thác mặt lộ đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa.

Bà Nguyễn Thị Mộng Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh, phấn khởi: “Ngay khi có thông tin tuyến đường chuẩn bị được đầu tư, bà con vô cùng phấn khởi. Điều kiện đi lại được cải thiện, giao thương nhờ vậy được dễ dàng hơn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển cho địa phương”.

Việc đầu tư tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2 phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông thị xã Long Mỹ. Tuyến đi qua 3 khu vực gồm: Bình Thạnh B, Bình An, An Hòa, thuộc phường Bình Thạnh. Trên tuyến có khoảng 260 hộ dân sinh sống và có khoảng 183 hộ dân thụ hưởng trực tiếp.

KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>