Tổ chức đại hội chi bộ điểm

17/08/2022 | 11:57 GMT+7

(HG) - Ngày 16-9, Chi bộ ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đại hội chi bộ điểm của huyện Châu Thành A.

Chi bộ ấp Trường Thọ A có 28 đảng viên, nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, chỉ đạo ấp thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Ấp Trường Thọ A đã phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng thành công cánh đồng số hóa với 80ha; vận động người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt gần 96%; xây dựng mô hình thắp sáng đường quê chiếm trên 80% tuyến đường toàn ấp; 100% cán bộ ấp đã cài đặt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và ví điện tử. Nhiệm kỳ qua, ấp giúp 10 hộ thoát nghèo, hiện ấp có 30 hộ nghèo chuẩn mới, chiếm 6,64%; ấp không có đơn thưa tồn đọng kéo dài, tỷ lệ hòa giải thành 100%... Nhiệm kỳ tới, chi bộ đề ra nghị quyết phát triển kinh tế theo hướng chuyên canh theo chuỗi giá trị; nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu ra mắt chợ 4.0 không dùng tiền mặt…

Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 7 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư. Ông Lê Văn Thiệt tái đắc cử Bí thư Chi bộ ấp Trường Thọ A, nhiệm kỳ 2022-2025.

- Cùng ngày, Chi bộ Quân sự thị trấn Vĩnh Viễn tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đơn vị được Ban chỉ huy Quân sự huyện Long Mỹ chọn làm đại hội điểm.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Quân sự thị trấn Vĩnh Viễn đã tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang thị trấn thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết. Cụ thể, 8 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động tổ chức tập luyện các phương án chiến đấu tại chỗ không để bị động bất ngờ, phối hợp tốt với công an tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao được quan tâm thực hiện và tham gia theo đúng quy định. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên được thực hiện nghiêm túc, tham gia thực hiện tốt các phong trào của địa phương, nhất là làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tham gia trực chốt phòng, chống Covid-19.

Tại đại hội, các đảng viên chi bộ đã tiến hành bầu 3 đồng chí vào chi ủy, bầu ông Nguyễn Hoàng Nhã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Quân sự thị trấn Vĩnh Viễn, nhiệm kỳ 2022-2025. Ông Nguyễn Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, được Đảng ủy thị trấn chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Quân sự thị trấn Vĩnh Viễn, nhiệm kỳ 2022-2025.

HỮU SONG - TRẦN THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>