Tiền đề để hội thi mô hình, sáng kiến cải cách hành chính thành công

08/09/2022 | 08:37 GMT+7

Hôm nay (8-9), vòng chung khảo Hội thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính thành phố Ngã Bảy” lần thứ 1 - năm 2022 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị thành phố.

Tham gia vòng chung khảo, có 9 đội thi với các thành viên là cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban, ngành, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường trên địa bàn thành phố.

Mô hình, sáng kiến được lựa chọn dự thi vòng chung khảo đều có tính mới, hữu ích, thiết thực. (Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Ngã Bảy theo mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công).

Tích cực tham gia từ vòng sơ khảo

Theo Ban Tổ chức hội thi, trước khi bước vào vòng chung khảo, tất cả 9 đội thi đều tích cực tham gia gửi mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính được dàn dựng, biên tập công phu và thể hiện dưới dạng video clip, kèm file đề cương hoàn chỉnh tham gia vòng sơ khảo. Từng sản phẩm tham gia đều mô tả được các nội dung chủ yếu gồm: tên gọi, bối cảnh ra đời của mô hình, sáng kiến, giải pháp và quá trình triển khai áp dụng trong thực tiễn công tác cũng như đánh giá những lợi ích mang lại.

Ông Nguyễn Minh Triều, Phó phòng Nội vụ thành phố, cho biết, tất cả video clip gửi dự thi vòng sơ khảo đều được kiểm duyệt để phù hợp với các tiêu chí đề ra. Đồng thời, đảm bảo đầy đủ thông tin theo yêu cầu của ban tổ chức trước khi đăng tải đồng loạt trên trang fanpage hội thi này tại địa chỉ:https://www.facebook.com/hoithimohinhsangkiencchcngabay. Điểm mỗi video clip được tính thông qua số lượt tương tác like/share và điểm chấm từ ban giám khảo.

Kết thúc vòng sơ khảo, mô hình “Chính quyền 24 giờ” của Đội số 5 thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Hiệp Thành đạt 30/30 điểm tương tác trên trang fanpage hội thi và 64,12/70 điểm do ban giám khảo chấm. Với tổng số 94,12 điểm, Đội số 5 có số điểm cao nhất ở vòng thi này. Đây là minh chứng sinh động nhất từ việc xây dựng và triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình dự thi dựa trên một trong những nền tảng chuyển đổi số của phường thông qua mạng xã hội Zalo.

Chia sẻ về hiệu quả của mô hình dự thi này, ông Phạm Hoài Bạch, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, cho rằng, thông qua trang Zalo Hiệp Thành 24 giờ, người dân dễ dàng phản ánh các kiến nghị, thông tin đến chính quyền địa phương 24/24 giờ và 7 ngày trong tuần về sai phạm ở địa bàn dân cư như: Việc xây dựng trái phép, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông… Trên cơ sở đó, UBND phường phân công cán bộ chuyên môn xuống xác minh và xử lý vụ việc một cách nhanh nhất.

“Thời gian qua, bộ phận chuyên môn phường phối hợp ngành chức năng thành phố kiểm tra vi phạm hành chính về xây dựng 20 trường hợp, bảo vệ môi trường 6 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh; giải quyết 4 trường hợp đăng ký khai sinh, 2 trường hợp khai tử, chứng thực 5 hợp đồng mà người dân không thể đến cơ quan nhà nước. Ngoài tiết kiệm thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính, mô hình còn là kênh tương tác quan trọng giữa người dân với chính quyền địa phương”, ông Bạch nói.

Giúp phát huy tính năng động, sáng tạo

Cũng theo ông Nguyễn Minh Triều, không chỉ mô hình “Chính quyền 24 giờ” mà các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính dự thi vòng chung khảo đều có tính mới, hữu ích, thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu của cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương. Mặt khác, không trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trên địa bàn thành phố đến ngày 31-12-2021 và có khả năng tạo đột phá cho công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Một số sản phẩm còn tập trung thể hiện sự gắn kết các cơ chế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, góp phần triển khai có hiệu quả Kế hoạch xây dựng thành phố Ngã Bảy thành đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo UBND thành phố, việc tổ chức hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Đây cũng là dịp phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố trong việc đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính mới, hữu ích, thiết thực; góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội thi còn góp phần nâng cao năng lực tư duy, kỹ năng thuyết phục của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố trong quá trình tham mưu, thực thi chế độ, chính sách và các lĩnh vực, nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính. Vì vậy, UBND thành phố yêu cầu, nội dung thi phải thiết thực, giúp khắc họa rõ nét vai trò trực tiếp tham gia công tác này và hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh chuyển đổi số, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp, trước khi diễn ra vòng chung khảo, ông Đỗ Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hội thi này. Bởi việc tham gia hội thi là một trong những tiêu chí quan trọng để chấm điểm đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 cũng như trong thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ năm 2022” của các phòng, ban, ngành; UBND các xã, phường và trong công tác dân vận chính quyền năm 2022.

Ở vòng chung khảo này, các đội lần lượt vượt qua phần thi: Thuyết trình mô hình, sáng kiến; phản biện giữa các đội thi và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Tổng điểm xếp hạng hội thi là điểm trung bình vòng sơ khảo cộng với điểm trung bình vòng chung khảo. Cơ cấu giải thưởng chính của hội thi bao gồm: 1 giải nhất 6 triệu đồng, 1 giải nhì 4 triệu đồng, 1 giải ba 3 triệu đồng, 2 giải khuyến khích 2 triệu đồng và phần thưởng từ nhà tài trợ.

Ngoài các giải chính trên, các đội dự thi còn lại sẽ được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố đối với tập thể; Ban Tổ chức hội thi xét trao tặng thêm 2 giải phụ (1 cá nhân và 1 tập thể) để tôn vinh các đội thể hiện xuất sắc ở từng phần thi với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/giải.

 

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>