Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước

27/01/2022 | 08:39 GMT+7

Năm qua, các huyện, thị, thành trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Mô hình “Bờ kè kiên cố liền kề gắn với tạo cảnh quan đẹp” ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

Trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Vị Thủy đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước do tỉnh và huyện phát động. Tiêu biểu như phong trào thi đua đổi mới, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Vị Thủy; phong trào thi đua ngắn hạn về đăng ký khai sinh, bổ sung thông tin còn thiếu liên quan đến khai sinh, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã triển khai, thực hiện được nhiều mô hình hay, cách làm mới và nhân các gương điển hình tiên tiến. Cụ thể như Ban Dân vận Huyện ủy Vị Thủy thực hiện mô hình “Nâng cao công tác dân vận của đảng viên tại địa bàn dân cư” ở 75/75 ấp trên địa bàn huyện; thị trấn Nàng Mau với mô hình “Tận tụy làm việc, phụng sự Nhân dân” và mô hình “3 không, 1 biết” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn.

Xã Vĩnh Thuận Tây thực hiện mô hình “Đảng viên chung tay giúp đỡ đảng viên nghèo, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn” của Đảng bộ xã; mô hình “Tôn giáo đồng hành với công tác giảm nghèo bền vững” tại ấp 3; mô hình “Sản xuất giống lươn đồng bằng phương pháp bán nhân tạo” tại ấp 3; mô hình “Tổ hướng dẫn, viết hộ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Xã Vị Thắng với mô hình “Tổ tư vấn, viết hộ và trả kết quả tận nhà” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã…

Theo ông Phạm Hoàng Minh, Phó phòng Nội vụ huyện Vị Thủy, năm qua, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã được triển khai đến tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên mọi lĩnh vực công tác.

Còn theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó phòng Nội vụ huyện Châu Thành A, năm qua, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nhiều mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả cao nhằm từng bước nâng cao đời sống cho Nhân dân. Trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua, huyện cũng luôn phát huy ý chí tự lực, tự cường, không trông chờ nguồn vốn đầu tư của cấp trên gắn với việc huy động được sức mạnh đóng góp quan trọng của Nhân dân.

Kết quả trong năm 2021, huyện thực hiện đạt được các mô hình tiêu biểu và khen thưởng các gương điển hình tiên tiến. Nổi bật là các mô hình lộ giao thông nông thôn và kết hợp đèn chiếu sáng, xây cầu bê tông, kè sinh thái, kè kiên cố, đập kiên cố, khép kín thủy lợi, khai thông dòng chảy, bảo vệ môi trường. Các mô hình mới này đã huy động được sự đóng góp của toàn xã hội để chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Các mô hình mới kể trên được thực hiện trong Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường năm 2021. Ước tính, tổng kinh phí thực hiện hơn 22 tỉ đồng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa do Nhân dân đóng góp 100%. “Thông qua việc thực hiện các mô hình mới trong phong trào thi đua đã có nhiều cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng kịp thời, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân”, ông Nhựt nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nhựt, trong năm 2021, huyện tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh phát động. Kết quả tuyển quân hạng nhất; giao thông - thủy lợi hạng nhất; tổng điều tra kinh tế hạng nhất; thi đua cấp thẻ căn cước công dân hạng nhì; thi đua tiêm vắc-xin Vero Cell hạng nhất... Hiện có 2/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Thạnh Xuân và Trường Long Tây); các xã còn lại tiếp tục thi đua hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Tương tự, xác định công tác thi đua - khen thưởng là động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Do đó năm qua, UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch cụ thể phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cũng như các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Ngoài ra, thành phố còn phát động các phong trào thi đua đặc thù của địa phương như: phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và cả năm 2021; thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021; thi đua vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế toàn dân năm 2021; thi đua thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2021 trên địa bàn thành phố Vị Thanh...

Đáng ghi nhận là các phong trào thi đua do thành phố phát động đều được triển khai sâu rộng đến tầng lớp nhân dân, người lao động. Mặt khác, cũng trên cơ sở nhiệm vụ chính trị đề ra, từng địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu thi đua theo từng chủ đề, từng giai đoạn, từng lĩnh vực ngành nghề. Qua đó, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thành phố và kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Theo đánh giá của UBND thành phố, trong năm 2021, phong trào thi đua trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua có sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức, phát động và đều hướng vào trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, nhiều phong trào thi đua thiết thực, được phát động kịp thời, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>