Thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu nghị quyết

28/06/2022 | 08:21 GMT+7

Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp; cùng sự đoàn kết, quyết tâm của phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và đồng thuận của Nhân dân nên 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Ngã Bảy đạt kết quả cao.

Sáu tháng đầu năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở thành phố Ngã Bảy đạt khoảng 90% chỉ tiêu giao.

Cụ thể, có 9/17 chỉ tiêu đạt từ 80-100%; 2 chỉ tiêu đạt từ 60-80%; 2 chỉ tiêu đạt từ 50-60% kế hoạch đề ra. Nổi bật là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn thành phố đạt khoảng 90% chỉ tiêu giao. Để đạt kết quả tích cực này, thành phố có nhiều biện pháp thực hiện. Theo đó, lãnh đạo Thành ủy chỉ đạo từng thành viên trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo phòng, ban, ngành trực tiếp chỉ đạo các ấp, khu vực tuyên truyền, vận động người dân về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế và vận động người dân tham gia.

Đồng thời, tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua trong việc mua bảo hiểm y tế đến với Nhân dân, học sinh; thực hiện cao điểm vận động người dân mua bảo hiểm y tế. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội thành phố thường xuyên báo cáo kết quả theo từng tháng, quý để Thành ủy, UBND thành phố có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc. Các địa phương còn lấy kết quả việc vận động người dân mua bảo hiểm y tế để đánh, xếp loại tập thể, cá nhân. “Trên hết, ý thức người dân được nâng lên nên nhiều thẻ bảo hiểm y tế chưa hết hạn sử dụng vẫn được bà con đăng ký mua tiếp”, bà Trần Thị Thu Giang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, cho biết.

Thẻ bảo hiểm y tế còn khoảng 1 tháng nữa mới hết hạn sử dụng, nhưng bà Nguyễn Thị Bộ, ở khu vực 4, ở phường Hiệp Thành đã chủ động liên hệ với đại lý bảo hiểm y tế phường để đăng ký mua cho 3 mẹ con. Sự tranh thủ của bà Bộ cũng xuất phát từ việc nâng cao nhận thức về giá trị của việc tham gia bảo hiểm y tế. Bởi theo bà Bộ, gia đình không đất sản xuất, hàng ngày làm thuê. Cách đây khoảng 1 năm, con trai bà bị bệnh khá nặng nên phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ điều trị.

Lúc ấy, tài chính gia đình hạn hẹp nên bà phải chạy đôn, chạy đáo mượn tiền người thân. Sau khi điều trị, tổng viện phí hơn 20 triệu đồng, nhưng bà Bộ chỉ trả hơn 5 triệu đồng, phần còn lại được bảo hiểm y tế thanh toán. Không chỉ vậy, trong thời gian đưa con đi tái khám, bà cũng được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả. “Mấy năm qua, nếu gia đình tôi không có thẻ bảo hiểm y tế thì gặp rất nhiều khó khăn. Bảo hiểm y tế thật sự là phao cứu sinh của những gia đình khó khăn như tôi”, bà Bộ bày tỏ.

Còn hộ bà Trần Như Trang, ở khu vực 4, phường Hiệp Thành cũng khá chủ động trong việc mua bảo hiểm y tế cho các thành viên trong gia đình. Theo bà Trang, sở dĩ bà chủ động, một phần xuất phát từ tuyên truyền của địa phương, phần vì thấy nhiều gia đình đủ ăn nhưng do không mua bảo hiểm y tế nên đến khi có bệnh thì tốn nhiều tiền trả viện phí, lâm vào cảnh khó khăn. “Gia đình tôi không đất sản xuất, chỉ mua bán nhỏ nên rất cần bảo hiểm y tế nhằm đề phòng bị bệnh nằm viện cũng đỡ lo khoản chi viện phí. Do đó, hơn 10 năm rồi, gia đình tôi đều mua bảo hiểm y tế”, bà Trang chia sẻ.

Bên cạnh bảo hiểm y tế, chỉ tiêu về phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông cũng được kiềm chế, kéo giảm. Theo Công an thành phố, được kết quả này có nhiều nguyên nhân, nhưng trên hết là sự đoàn kết, quyết tâm của toàn lực lượng công an thành phố đã bám sát địa bàn, đối tượng; tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều biện pháp trong bảo đảm an ninh trật tự và trật tự, an toàn giao thông. “Chúng tôi còn dự báo tình hình ở từng trường hợp và có kế hoạch giải quyết. Nhờ đó, khi xảy ra không bị động, bất ngờ, an ninh trật tự trên địa bàn ổn định”, thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng Công an thành phố, khẳng định.

Ngoài 2 chỉ tiêu trên, thành phố Ngã Bảy còn một số chỉ tiêu đạt từ 80-100% như: cơ cấu sản xuất, phát triển doanh nghiệp, số lao động tạo việc làm, tuyển quân; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch.... Qua đó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Theo ông Nguyễn Huỳnh Đức, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy, để các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đạt kế hoạch đề ra, tới đây, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc phòng, ban, ngành, địa phương rà soát những chỉ tiêu nào chưa đạt, đạt thấp để dồn lực thực hiện.

“Trước mắt trong quý III, chúng tôi sẽ chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường nhiệm kỳ 2022-2024; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Mặt khác, tranh thủ các nguồn lực đầu tư hạ tầng theo Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, du lịch; xây dựng xã Đại Thành đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiễu mẫu vào năm 2023; tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022”, ông Đức thông tin.

 Cũng theo Bí thư Thành ủy Ngã Bảy, trong quý III tới, thành phố còn quan tâm tổ chức, chăm lo chu đáo gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7; phát động tham gia giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong delta marathon Hậu Giang 2022”; hưởng ứng, thực hiện các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9…

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>