Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua

27/10/2022 | 08:00 GMT+7

Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022, từng thành viên trong Cụm thi đua Khối Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Các đơn vị trong Cụm thi đua Khối Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt lễ giao, nhận quân năm 2022.

Qua đánh giá, năm 2022, quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng luôn gắn kết chặt chẽ giữa phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các đợt thi đua đột kích. Nhờ vậy, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, giành kết quả cao trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Cụ thể, từng thành viên trong cụm tập trung thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi”, gắn với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, đảm bảo nội dung, chương trình, sát đối tượng, địa bàn tác chiến.

Các đơn vị trong cụm cũng chú trọng công tác huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát địa hình, phương án chiến đấu, rèn luyện thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan; tổ chức bắn đạn thật sau mỗi đợt huấn luyện đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí được trang bị. Cùng với đó, tiến hành huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo 100% quân số theo chỉ tiêu; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 85% đạt khá, giỏi.

Tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022 đúng hướng dẫn, thời gian quy định, đảm bảo số lượng và chất lượng, với tổng số 1.335 thanh niên nhập ngũ, trong đó trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp 149 thanh niên. Đối với công tác bảo đảm kỹ thuật, các đơn vị trang bị đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, thiết bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; triển khai, thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Đảng ủy, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố còn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ sát thực tế chiến đấu và địa bàn đóng quân. Trung tá Trần Hoàng Lộc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phụng Hiệp, cho biết, trong năm, đơn vị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, được tỉnh đánh giá cao. Đơn vị cũng lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; không có quân nhân thuộc quyền vi phạm kỷ luật.

Cũng theo trung tá Trần Hoàng Lộc, thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần; quan tâm lắp đặt camera để theo dõi các hoạt động của cơ quan quân sự cấp xã. Mặt khác, tham gia họp cụm thường xuyên theo định kỳ để học hỏi các cách làm hay, mô hình mới giúp xây dựng lực lượng vũ trang huyện nhà ngày càng vững mạnh; điều động cán bộ thay đổi vị trí công tác để có sự cố gắng trong thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua

Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt, các đơn vị trong cụm còn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung, tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung và phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” nói riêng. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ thực hiện các tiêu chí nâng cao để xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hưởng ứng tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thông qua phong trào này đã động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy bản chất, truyền thống cách mạng, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách; nêu cao trách nhiệm, chung tay cùng địa phương trên địa bàn đóng quân đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân. Từ đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiêu biểu trong phong trào này có việc thực hiện mô hình “Đồng hành sẻ chia” của Ban CHQS thành phố Ngã Bảy. Thiếu tá Trần Hữu Tài, Chính trị viên phó Ban CHQS thành phố, cho rằng, để thực hiện có hiệu quả mô hình, hàng tháng, đơn vị phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Viettel thành phố và các xã, phường tổ chức chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công, hộ nghèo, neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trước hết là đến thăm hỏi, động viên những khó khăn trong cuộc sống; đồng thời, tổ chức thực hiện những việc làm cụ thể như giúp dọn dẹp nhà cửa, làm hàng rào hay các phần việc mà gia đình các đối tượng không làm được. Qua đó, không chỉ tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn để lại hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và hội viên thành phố Ngã Bảy đối với Nhân dân.

Chưa kể, thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, từng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương; chấp hành tốt các quy định trong trạng thái bình thường mới. Mặt khác, tích cực thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thông qua việc chấp hành nghiêm điều lệnh, chế độ và quy định của quân đội, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh biểu dương kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 của các đơn vị trong cụm, đại tá Huỳnh Việt Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, lưu ý các đơn vị tiếp tục đổi mới và đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào chiều sâu. Trong đó, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật…

Qua đó, nhằm động viên, khích lệ tinh thần tự giác, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo.

Theo tổng hợp của Cụm thi đua Khối Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố, qua các đợt thi đua năm 2022, đã đề nghị UBND các cấp khen thưởng cho 288 lượt tập thể và 1.476 lượt cá nhân; Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho 63 lượt tập thể và 238 lượt cá nhân, Quân khu khen thưởng cho 4 tập thể và 16 cá nhân. Nhờ đó, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>