Thiết thực các hoạt động chào mừng đại lễ

29/08/2022 | 18:53 GMT+7

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã và đang đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình bà Thum (đứng giữa).

Cách nay khoảng một tuần, gia đình bà Nguyễn Thị Thum, ở ấp Bàu Môn, xã Hòa An chính thức thoát khỏi cảnh sống tạm bợ trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Căn nhà mới khá khang trang có diện tích khoảng 50m2, với mái tol, vách tường, nền lót gạch men. Tổng kinh phí xây dựng hơn 90 triệu đồng, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động xã hội hóa hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp.

Gia đình bà Thum thuộc diện hộ nghèo. Chồng bị bệnh không lao động được, 2 con nhỏ đang tuổi ăn học nên mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày chỉ dựa vào khoản tiền kiếm được từ việc làm thuê của bà Thum. “Được hội quan tâm hỗ trợ mái ấm tình thương là niềm vui, niềm an ủi để tiếp thêm động lực cho tôi nỗ lực, cố gắng vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo khó như hiện nay”, bà Thum chia sẻ. 

Căn nhà của bà Thum là một trong những căn mái ấm tình thương được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ và bàn giao cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn từ đầu năm đến nay, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Việc trao tặng mái ấm tình thương cho gia đình bà Thum vào dịp này là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống hội viên, góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Bà Dương Thị Thùy Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cho biết: “Thiết thực chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, đơn vị đã bàn giao 1 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Các cấp hội trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các công trình, phần việc góp phần tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; trao tặng quà gia đình chính sách, học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Huyện hội còn tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Phụ nữ với 5 không 3 sạch”.

Những ngày qua, trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Phụng Hiệp cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Qua đó, góp phần tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân và cán bộ, đảng viên. Ông Trần Mộng Tường, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kinh Cùng, cho hay, đơn vị vừa tổ chức giao lưu bóng đá giữa các ngành, đoàn thể; thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách.

Ngoài ra, thị trấn còn vận động người dân ấp Hòa Bình cùng tham gia với chính quyền địa phương thực hiện công trình trồng hoa kiểng xây dựng tuyến đường đẹp trên địa bàn ấp, với tổng chiều dài hơn 600m. Công trình có kinh phí thực hiện hơn 36 triệu đồng sẽ ra mắt vào ngày 2-9 tới. “Thông qua những công trình, phần việc ý nghĩa này sẽ góp phần giúp địa phương thực hiện tốt hơn các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đền ơn đáp nghĩa”, ông Tường nhấn mạnh.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động chào mừng, huyện Phụng Hiệp còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 bằng nhiều hình thức, nhằm khơi dậy, củng cố lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng niềm tin mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do huyện phát động, góp phần giúp huyện thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

Trên tinh thần đó, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, huyện và các địa phương. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng các hình thức đa dạng như: tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Góp phần tạo sinh khí vui tươi, rộn ràng cho Ngày Quốc khánh 2-9, hiện trên các tuyến đường trung tâm huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện đã treo 20 băng rôn, 20 pano tuyên truyền và cắm 450 cờ. Cùng với đó, các xã, thị trấn tích cực vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, vệ sinh cảnh quan môi trường... 

Bài, ảnh: MỸ AN - DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>