Thành ủy Vị Thanh: Thành lập các chi bộ cơ sở trực thuộc

07/04/2023 | 09:35 GMT+7

(HG) - Thành ủy Vị Thanh vừa tổ chức Lễ công bố giải thể Đảng bộ cơ sở Cơ quan Chính quyền và Đảng bộ cơ sở Cơ quan Đảng - Đoàn thể, thành lập các chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Tình (giữa), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, trao Quyết định giải thể 2 đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Thành ủy.

Theo Thành ủy Vị Thanh, qua gần 12 năm thực hiện thí điểm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số loại hình tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đã thu gọn được đầu mối tổ chức cơ sở đảng từ 52 xuống còn 20, giảm được 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Từ khi được thành lập đến nay, 2 đảng bộ đã từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nhiều cấp ủy, chi bộ có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, phát huy năng lực đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đảng bộ thành phố. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện thí điểm, đã bộc lộ nhiều bất cập, như bộ máy của 2 đảng bộ khối cơ quan là kiêm nhiệm, không có tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ chồng chéo giữa công tác đảng và nhiệm vụ chuyên môn, nên chất lượng hoạt động không cao, nhất là về xây dựng Đảng; chưa phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo điều hành.

Xuất phát từ thực tế đó, thực hiện Công văn số 4695, ngày 10/2/2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai Quyết định giải thể 2 đảng bộ khối cơ quan và thành lập 28 chi bộ trực thuộc Thành ủy. Sau khi sắp xếp lại, Thành ủy Vị Thanh có 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 11 đảng bộ và 34 chi bộ trực thuộc.

Tin, ảnh: THANH HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>