Thanh niên Mái Dầm phát huy truyền thống yêu nước

08/12/2021 | 08:48 GMT+7

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ, tiếp nối truyền thống yêu nước, nhiều thanh niên trên địa bàn thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành) đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên Tân Tuấn Khải (bìa phải) hăng hái tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay.

Nhận thức rõ trách nhiệm với Tổ quốc

Vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, chuyên ngành điện công nghiệp với nhiều cơ hội việc làm phía trước, nhưng nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình với Tổ quốc, thanh niên Tân Tuấn Khải, sinh năm 1999, ngụ ấp Phú Thạnh hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Khi  hay tin này, không chỉ gia đình mà họ hàng, láng giềng đều rất vui mừng, động viên Khải thực hiện thật tốt nghĩa vụ thanh niên.

“Gia đình rất ủng hộ quyết định của tôi vì đây là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên với Tổ quốc. Cán bộ UBND thị trấn hướng dẫn rất tận tình. Bản thân đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và háo hức từng ngày được nhập ngũ. Tôi tin môi trường quân đội, được rèn luyện kỷ luật, kỷ cương giúp bản thân trưởng thành hơn. Trong lúc chờ ngày lên đường nhập ngũ, tôi phụ giúp gia đình, kèm em trai học tập, rèn luyện sức khỏe thật tốt”, Tuấn Khải chia sẻ.

Tương tự Khải, với mong muốn được lên đường nhập ngũ, tiếp bước cha anh, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng, thanh niên Huỳnh Văn Cánh, sinh năm 1999, ở ấp Phú Đông, cũng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này của thị trấn Mái Dầm. Văn Cánh bộc bạch: “Khi được giấy mời của địa phương, tôi đã tranh thủ về khám sức khỏe theo đúng thời gian quy định. Được khoác lên mình màu áo xanh Bộ đội Cụ Hồ là ước mơ của tôi lúc nhỏ, tôi sẽ phấn đấu, học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội”.

Đảm bảo chất lượng

Theo Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Mái Dầm, chỉ tiêu giao quân năm 2022 của thị trấn là 20 thanh niên. Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ trước khi tuyển quân, địa phương triển khai sâu công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức đa dạng.

Ông Nguyễn Thạch Lâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Mái Dầm, cho biết: Địa phương thành lập đoàn đến từng gia đình thanh niên vận động và tuyên truyền trong suốt quá trình tuyển quân, góp phần nâng cao nhận thức Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình và thanh niên để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần an tâm tư tưởng và luôn trong tâm thế sẵn sàng nhập ngũ. “Từ nay đến ngày giao nhận quân, tất cả thanh niên đạt sức khỏe đều được tiêm ngừa đủ hai mũi vắc-xin phòng Covid-19. Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn và cấp ủy chỉ đạo ấp, sẽ đến từng gia đình thanh niên theo dõi, tuyên truyền vận động gia đình, thanh niên đảm bảo sức khỏe để sẵn sàng nhập ngũ”, ông Lâm nói thêm.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn, cái khó lớn nhất hiện nay là dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, trên địa bàn thị trấn nhiều khu vực phong tỏa, một số thanh niên bị kẹt ở địa phương khác nên phần nào ảnh hưởng đến quá trình gọi thanh niên sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Chia sẻ về công tác tuyển quân năm nay, ông Trần Thanh Phong, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm, thông tin: Địa phương luôn thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ các bước trong tuyển chọn, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai đúng quy định, làm tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Để làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, địa phương thực hiện chia giờ theo từng ấp, bố trí bàn khai báo y tế, xắp sếp ghế ngồi cho thanh niên chờ khám sức khỏe, đảm bảo khoảng cách, tuân thủ nghiêm “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế.

Tổng số điều động sơ tuyển là 246 thanh niên chiếm 40,59% so với tổng nguồn, qua sơ tuyển có 69 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe. Qua bình nghị lần 1, số đủ điều kiện gọi khám sức khỏe là 53 thanh niên. Theo kế hoạch, ngày 8-12-2021 thị trấn Mái Dầm tổ chức đưa thanh niên đi khám sức khỏe tuyến huyện và thực hiện các bước còn lại.

“Các ngành, đoàn thể phối hợp nhịp nhàng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quần chúng nhân dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Giải quyết và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ luôn được thị trấn Mái Dầm chú trọng, đặc biệt là quan tâm đến gia đình có con em nhập ngũ còn khó khăn, neo đơn trên địa bàn. Bên cạnh đó, địa phương đã kịp thời khen thưởng những gia đình tiêu biểu trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, điều này tác động tích cực đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở của thị trấn qua các năm”, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm Trần Thanh Phong nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHẬT MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>