Tết yêu thương

25/01/2022 | 09:30 GMT+7

Việc chăm lo tết cho người dân đã và đang được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Vị Thanh thực hiện với các hoạt động bàn giao nhà, tặng quà tết cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Thành phố Vị Thanh đã và đang vận động nhiều phần quà tết dành tặng cho người dân.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trong tổ chức các sự kiện mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022, thành phố Vị Thanh không tổ chức các buổi họp mặt gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; dừng các sự kiện thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ tập trung đông người nơi công cộng. Thay vào đó, thành phố sẽ kết hợp với tỉnh và các xã, phường tổ chức đoàn đi thăm, chúc tết đến các gia đình. Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, từng xã, phường có kế hoạch họp mặt hoặc đến từng nhà để trao quà cho các em.

Với phương châm không để người dân vì khó khăn mà không có tết, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã và đang có nhiều hoạt động chăm lo tết thiết thực dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chẳng hạn như vừa qua, thành phố Vị Thanh tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Tào Văn Hiền, ở ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, là thương binh 4/4 và là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Căn nhà được xây dựng với diện tích 80m2, mái lợp tôn, vách tường, nền lót gạch, với kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, trong đó, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do người thân gia đình đóng góp thêm.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ là cái tết trọn vẹn niềm vui với gia đình ông Hiền vì không còn lo lắng về nhà ở như những năm trước. Căn nhà mới là một sự động viên, khích lệ, giúp gia đình ông Hiền có chỗ ở kiên cố, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…

Thành phố còn tổ chức bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ. Trong đó, phường III được hỗ trợ 3 căn; phường IV, phường VII, phường V, xã Vị Tân, xã Hỏa Lựu, xã Hỏa Tiến và xã Tân Tiến mỗi địa phương 1 căn…

Ngoài bàn giao nhà, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã và đang tích cực vận động xã hội hóa trao tặng nhiều phần quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Nổi bật như Hội Chữ thập đỏ xã Vị Tân vận động xã hội hóa trao 200 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm: gạo và nhu yếu phẩm, tổng trị giá 60 triệu đồng. Được biết, thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam” đến thời điểm này, Hội Chữ thập đỏ xã Vị Tân vận động trao hơn 800 phần quà cho người dân.

Còn Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vị Thanh phối hợp với Nhóm Thiện nguyện chùa Bảo Tịnh thực hiện chương trình “Tết yêu thương” năm 2022, qua đó trao nhiều phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở một số phường trên địa bàn. Thông qua hoạt động ý nghĩa này thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, góp phần giúp đỡ cho hội viên phụ nữ đón tết thêm vui tươi, đầm ấm…

Theo ông Lưu Văn Dủ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, nhằm thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố phối hợp tổ chức thăm, chúc tết gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng chung tay chăm lo về vật chất lẫn tinh thần để người dân vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc được đầm ấm, đầy đủ hơn.

Thành phố còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tạo không khí vui tươi mừng Đảng - mừng xuân, đồng thời kết hợp với tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân không được chủ quan, lơ là và luôn thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động vui xuân, đón tết…

Công tác chỉnh trang đô thị mừng Đảng - mừng xuân cũng được thành phố Vị Thanh quan tâm thực hiện để thành phố thêm khang trang, sạch đẹp, đón chào năm mới Nhâm Dần 2022. Theo Phòng Quản lý đô thị thành phố, thành phố sẽ sửa chữa đèn trang trí hiện hữu trên các tuyến đường như: Trần Hưng Đạo, 3 Tháng 2, Lê Quý Đôn, 30 Tháng 4…; sơn bồn bông, gờ chắn, lan can, sửa chữa sụp lún bờ kè công viên Xà No và các tuyến đường nội ô thành phố Vị Thanh…

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>