Tạo sự đồng thuận cao

16/10/2022 | 13:34 GMT+7

Huyện ủy Vị Thủy xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo tiến độ triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn huyện, nên đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể thực hiện.

Huyện Vị Thủy đã triển khai nhiều buổi tuyên truyền về dự án cao tốc đến người dân trên địa bàn, đặc biệt là 2 xã bị ảnh hưởng từ dự án.

Ngay từ tháng 7, Huyện ủy Vị Thủy đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu, nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động của dự án. Bà Phan Thị Lệ, ở ấp 9, xã Vị Thắng, chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 3.000m2 đất đang trồng lúa nằm trong diện phải thu hồi, phục vụ dự án. Chúng tôi ủng hộ chủ trương lớn của quốc gia, vì lợi ích cộng đồng nên tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương”.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong dự án, để kịp thời giải quyết kiến nghị. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành việc thực hiện giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. Ông Nguyễn Giao Linh, công chức văn hóa - xã hội xã Vị Thắng, cho biết: “Cao tốc đi qua sẽ giúp giao thương thuận lợi, giảm ùn tắc khi di chuyển, hạ tầng đảm bảo, khi đó mong rằng nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, sẽ từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Bị ảnh hưởng diện tích hơn 800m2 gồm nhà và đất nhưng gia đình tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án”.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền lồng ghép, nói chuyện chuyên đề với người dân bị ảnh hưởng dự án xoay quanh các chủ trương, kế hoạch, tiến độ triển khai…. Người dân hiểu rõ sẽ chấp hành tốt việc di dời để triển khai dự án đúng kế hoạch đề ra. Qua các buổi tuyên truyền, đa số người dân đều thống nhất cao, đồng thuận với chủ trương xây dựng đường cao tốc.

Ông Tống Huy Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Vị Thủy, cho biết: “Huyện tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận về dự án. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải quyết được các nhu cầu, lợi ích chính đáng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin với Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền”.

Hình thức tuyên truyền còn được thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử, lồng ghép tại buổi họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt lệ của tổ chức đảng… Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vị Thủy, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền trực tiếp theo kế hoạch định hướng ở các xã bị ảnh hưởng dự án, nhằm gỡ khó kịp thời nếu có, nắm bắt tình hình dư luận xã hội có liên quan để tham mưu, giải quyết”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên người dân nghiêm túc chấp hành quy định của Nhà nước, không tự ý trồng cây, không xây dựng mới, không cơi nới công trình để chờ đền bù… Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, kết nối các trung tâm kinh tế, tạo sự thông suốt và rút ngắn thời gian vận chuyển, thu hút đầu tư, điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

Việc đồng thuận, ủng hộ nơi người dân cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền huyện Vị Thủy sẽ góp phần cho Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua huyện Vị Thủy sẽ hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang bị ảnh hưởng 16 xã, thị trấn thuộc 4 huyện: Châu Thành, Phụng Hiệp, Vị Thủy và Long Mỹ, có chiều dài khoảng 63,6km, gồm 2 dự án thành phần: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau.

Riêng huyện Vị Thủy có 2 xã bị ảnh hưởng từ dự án là Vĩnh Tường và Vị Thắng, thuộc cả hai dự án thành phần, với tổng diện tích đất thu hồi là 85,61ha, ảnh hưởng 469 hộ dân. Ngành chuyên môn của huyện đã lập xong phương án bồi thường đợt 1 cho 443 hộ với kinh phí khoảng 235 tỉ đồng.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>