Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng

16/09/2022 | 10:16 GMT+7

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 được Huyện ủy Châu Thành và cấp ủy đảng cơ sở trên địa bàn tập trung thực hiện, quyết tâm hoàn thành trong tháng 9 này.

Đại hội Chi bộ ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm.

Chỉ đạo sâu sát

Xác định việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ huyện Châu Thành đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội.

Theo ông Tiêu Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành: “Thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 17-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Châu Thành đã ban hành Kế hoạch số 64 về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Chúng tôi đã tổ chức triển khai 2 đại hội điểm ở Chi bộ Khối Y tế dự phòng thuộc Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Châu Thành vào ngày 24-8 và đại hội điểm ấp ở Chi bộ ấp Đông Phú thuộc Đảng ủy xã Đông Phước vào ngày 26-8”.

Theo chỉ đạo của ngành dọc là Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện đã tổ chức đại hội điểm tại Chi bộ Công an (Đảng ủy thị trấn Ngã Sáu) và Chi bộ Quân sự (Đảng ủy thị trấn Mái Dầm). Qua đại hội điểm, cấp ủy cơ sở đã học hỏi, rút kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác chỉ đạo xây dựng văn kiện, chuẩn bị nguồn nhân sự phục vụ tốt hơn cho đại hội, đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung đề ra.

Đến hết ngày 12-9, đã có 63/132 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện hoàn tất việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Cấp ủy cơ sở chủ động, quyết tâm

Đảng ủy thị trấn Mái Dầm hiện có 11 chi bộ trực thuộc. Việc tổ chức đại hội chi bộ được Đảng ủy thị trấn quan tâm, triển khai từ sớm. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn, cho biết: “Ngày 17-7, Đảng ủy thị trấn đã ban hành Kế hoạch số 48 về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Chúng tôi thành lập Ban Chỉ đạo đại hội, tổ văn kiện, tổ nhân sự giúp việc, phục vụ đại hội, phân công các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn dự chỉ đạo từng chi bộ, để công tác tổ chức đại hội đúng yêu cầu và nội dung đề ra”.

Tính đến ngày 12-9, có 6/11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn Mái Dầm đã tổ chức đại hội. Dự kiến, đến ngày 17-9, Đảng ủy thị trấn sẽ hoàn thành tổ chức đại hội của các chi bộ trực thuộc. Công tác tổ chức đại hội được các chi bộ thực hiện tốt, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong việc đóng góp, xây dựng, hoàn chỉnh văn kiện. Đề án nhân sự được các chi bộ tích cực thảo luận, đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ, có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ và Nhân dân quan tâm được tập trung giải quyết tốt.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ ấp Phú Xuân A trực thuộc Đảng ủy thị trấn Mái Dầm đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, nổi bật là chi bộ đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả như “Mô hình nuôi lươn”, “Mô hình nuôi ốc”, “Mô hình Phật giáo Hòa Hảo đồng hành với công tác giảm nghèo tại địa phương”,… Chi bộ còn vận động người dân sửa chữa 500m lộ giao thông nông thôn và 7 con đập lớn, nhỏ với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng. Vận động người dân tham gia đóng góp hơn 85 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo và hơn 17 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống thiên tai. Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngày 12-9 vừa qua, Chi bộ ấp Phú Xuân A tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội với những nội dung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Bùi Văn Khéo, Bí thư Chi bộ ấp Phú Xuân A, cho biết: “Được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới, tôi rất vinh dự và quyết tâm cùng với chi ủy thực hiện tốt nghị quyết và chương trình hành động của nhiệm kỳ 2022-2025. Qua đó, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương”.

Dự kiến đến hết ngày 26-9, 132 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ hoàn tất việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện. Kết quả của đại hội chi bộ là cơ sở quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện Châu Thành.

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>