Quan tâm tổ chức tốt đại hội chi bộ

24/08/2022 | 08:45 GMT+7

Cùng với việc rà soát, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thời điểm này, các đảng ủy cơ sở ở huyện Phụng Hiệp còn quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc.

Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học Kinh Cùng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp. Ảnh: DUY KHÁNH

Sau gần 2 tháng chuẩn bị, Chi bộ Trường Tiểu học Kinh Cùng vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2025. Hiện chi bộ có 22 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần đoàn kết, chi bộ luôn duy trì sỉ số học sinh hàng năm đạt 100%; duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trên 70% giáo viên biết vận dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý.

Chưa kể, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt 100% và thực hiện đạt hơn 60 giải thưởng trong các cuộc thi do ngành phát động. Nghị quyết nhiệm kỳ mới, đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chi bộ, bộ máy nhà trường và các đoàn thể vững mạnh; tận dụng tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng theo hướng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên nhà trường, ứng dụng tin học, công nghệ vào giảng dạy.

Việc tổ chức đại hội bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, quy định còn giúp tập thể chi bộ sớm bắt tay thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết nhiệm kỳ mới. Ông Võ Minh Luân, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Kinh Cùng, cho biết: “Sau đại hội, chi bộ sẽ tiến hành sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể. Sau đó, tiếp tục xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết vào nhiệm vụ chuyên môn để chi bộ và chính quyền của nhà trường cùng thực hiện”.

Cấp ủy cơ sở là cấp cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Vì thế, tùy vào đặc thù của từng ngành, địa phương sẽ được đảng ủy cơ sở chỉ đạo chi bộ trực thuộc xây dựng nghị quyết sát hợp. Đơn cử xã Phương Bình có tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp nên ngoài các bước chuẩn bị về văn kiện, nhân sự thì nghị quyết của 8 chi bộ ấp trong nhiệm kỳ mới còn được Đảng ủy xã định hướng xây dựng mô hình nông nghiệp gắn với phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Văn Tình, Bí thư Đảng ủy xã Phương Bình, cho hay: “Đảng ủy thành lập tổ giúp việc xuống chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc làm văn kiện. Trong đó, đối với chi bộ ấp phải chú trọng nhân rộng mô hình sản xuất để gắn kết phát triển du lịch. Bởi tới đây, Phương Bình có lợi thế là tuyến Tỉnh lộ 927 được mở rộng, 926 đi ngang và Lung Ngọc Hoàng đang được tỉnh kêu gọi phát triển du lịch nên việc nhân rộng mô hình sản xuất là tiền đề giúp địa phương phát triển du lịch trong tương lai”.

Toàn huyện Phụng Hiệp có 128 chi bộ ấp, 104 chi bộ ngành sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Để các xã, thị trấn rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo đại hội, Huyện ủy đã chọn 1 chi bộ ấp và 1 chi bộ ngành giáo dục để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Theo đánh giá, các chi bộ đã quán triệt tốt Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng sự hướng dẫn của tổ giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy và sự chỉ đạo sâu sát của đảng ủy cơ sở.

Nội dung văn kiện, nhân sự khóa mới được chuẩn bị tốt, đạt yêu cầu, đảm bảo sự lãnh đạo của chi ủy là vai trò nòng cốt của chi bộ. Ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cho hay: “Nhìn chung, các chi bộ đều bám sát hướng dẫn của trên về đánh giá các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ qua, những mặt được, chưa được, gắn với nhiệm vụ thời gian tới. Từ đó, đề ra nghị quyết sát hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương mình để thực hiện trong nhiệm kỳ mới”.

Sau đại hội điểm, Huyện ủy Phụng Hiệp tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức đại hội cơ bản dứt điểm trong tháng 8 và sẽ hoàn tất vào đầu tháng 9 tới. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Việc lựa chọn được cấp ủy có năng lực, uy tín cùng với nghị quyết sát hợp sẽ góp phần cụ thể hóa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

DUY KHÁNH - GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>