Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

31/10/2022 | 08:33 GMT+7

Những năm qua, Trung tâm Chính trị thành phố Vị Thanh luôn nỗ lực hoàn thành vượt các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được cấp ủy phê duyệt; chất lượng đào tạo ngày càng nâng lên. Nhờ đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.

Học viên có thành tích học tập tốt được khen thưởng vào cuối khóa.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố luôn được cấp ủy đảng các cấp quan tâm. Theo đó, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí đào tạo để đảm bảo tốt việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Mặt khác, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nên công tác chuyên môn của đơn vị cũng ngày càng nâng chất.

Vượt cao về chỉ tiêu đào tạo

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm, căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Trung tâm Chính trị thành phố làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, phân công giảng viên soạn bài, giảng bài cho các lớp. Đầu năm đến nay, đơn vị chủ động phối hợp mở được 64/36 lớp đạo tạo, bồi dưỡng và chuyên đề, đạt 178% kế hoạch, với tổng số 2.943 học viên tham gia. Cụ thể, hệ Đảng tổ chức đào tạo 18/18 lớp; hệ đoàn thể mở 13/8 lớp, hệ Nhà nước 13/4 lớp và 20/6 lớp chuyên đề.

Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện việc triển khai các chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các cuộc hội nghị báo cáo viên hàng tháng. “Chúng tôi luôn chủ động tham mưu Thành ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trung cấp, sơ cấp lý luận chính trị; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, kết nạp Đảng… Đồng thời, phối hợp chặt với các ban, ngành, đoàn thể thành phố có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ. Do vậy, hàng năm, chúng tôi đều thực hiện vượt chỉ tiêu đào tạo”, ông Phong chia sẻ.

Bên cạnh chú trọng tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng so kế hoạch, trung tâm còn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên của địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công việc. Hiện trung tâm có 2 giảng viên chuyên trách, 8 giảng viên kiêm chức đều có trình độ đại học trở lên và có trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Trong tổ chức các lớp, trung tâm bố trí, sắp xếp đội ngũ giảng viên có đủ trình độ, năng lực giảng dạy phù hợp với đối tượng từng lớp học. Mặt khác, trang bị tốt cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy đáp ứng theo yêu cầu.

Cô Tô Thị Xuân Đào, giảng viên chuyên trách của trung tâm, cho biết: “Tôi luôn cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm và phát huy tính tích cực của người học. Trong các chuyên đề giảng dạy, đầu tư nhiều thời gian, công sức để xây dựng bài giảng; vận dụng slide trình chiếu kết hợp sưu tầm hình ảnh, video clip minh họa, tạo sự sinh động, cuốn hút và dễ tiếp thu hơn cho học viên. Trong mỗi bài giảng, tôi còn dành nhiều thời gian thảo luận để học viên có cơ hội nghiên cứu, đóng góp ý kiến, nêu quan điểm, liên hệ nhiệm vụ thực tiễn, giúp hiểu sâu và vận dụng thực tiễn trong công việc đạt hiệu quả hơn”. 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp

Chưa kể trong năm nay, Trung tâm Chính trị thành phố kết hợp đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chương trình giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng do trung tâm tổ chức. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Anh Nguyễn Cẩm Lựa, Bí thư Thành đoàn Vị Thanh, thông tin, năm nay, đơn vị phối hợp cùng Trung tâm Chính trị thành phố mở được 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội, với 187 học viên tham gia. Điểm mới là ngoài chương trình bồi dưỡng theo khung quy định, trung tâm còn lồng ghép tổ chức thêm các buổi giảng dạy về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhờ cách làm này đã giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội nhận thức sâu sắc hơn các nội dung cốt lõi nghị quyết của Đảng cũng như những quốc sách về phát triển đất nước.

Từ đó, cán bộ Đoàn, Hội, Đội sẽ nhận thức tốt hơn về vai trò, nhiệm vụ của bản thân để cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước. Ngoài việc nâng cao chất lượng giảng dạy, trung tâm còn triển khai mô hình “Quản lý học viên bằng camera”. Với cách làm này, sẽ giúp cho học viên có ý thức trong việc tham gia đầy đủ các buổi học và có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc hơn. Đồng thời, cán bộ trung tâm cũng thuận tiện hơn trong việc quản lý lớp học.

Thông qua các giải pháp đồng bộ được triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, đó là chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các lớp của Trung tâm Chính trị thành phố có bước nâng lên rõ nét. Nhìn chung, qua các lớp học viên chiêu sinh, sau khi cấp bằng tốt nghiệp, số học viên đạt tỷ lệ khá, giỏi tăng; học viên có kết quả học tập trung bình ngày càng giảm và chiếm tỷ lệ thấp. Nếu như trong năm 2021, tỷ lệ học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đạt loại giỏi chiếm 45%, khá 38%, trung bình chiếm 17% thì trong năm 2022, tỷ lệ học viên đạt giỏi tăng lên 50%, khá chiếm 46%, trung bình chỉ 4,4%.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, cho hay, thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và đổi mới công tác giảng dạy; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương hàng năm. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác cho cán bộ ở cơ sở, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cũng như góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích