Phiên trù bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII

16/09/2022 | 11:40 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 15-9, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành phiên trù bị, với 178 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11.700 hội viên trong toàn tỉnh về dự.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.

Trong phiên trù bị, các đại biểu được thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội; biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, đóng góp bổ sung văn kiện đại hội cấp huyện, tỉnh, Trung ương và Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt Nam.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu còn được nghe báo cáo Đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên. Theo đó, các đại biểu thống nhất tiêu chuẩn, cơ cấu số lượng Ban Chấp hành Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đoàn đại biểu Hội CCB tỉnh dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Hậu Giang lần thứ VII sẽ khai mạc vào sáng ngày 16-9. Tại đây, các đại biểu sẽ tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần VI, nhiệm kỳ 2017-2022; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành Hội khóa mới; bầu đại biểu dự đại hội cấp trên và biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước khi tham dự phiên trù bị, các đại biểu đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và tham quan Nhà truyền thống của Bộ CHQS tỉnh.

Tin, ảnh: VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>