Phát triển Đảng trong cán bộ cơ sở hội

31/05/2023 | 09:00 GMT+7

Để chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2023-2028 đạt kết quả đề ra, trong đó chỉ tiêu có 50% chi hội trưởng là đảng viên, Hội Nông dân huyện Châu Thành đẩy mạnh triển khai, thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Thạnh Thuận, nhiệt tình hỗ trợ hội viên trong chuyển đổi cây trồng để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Đỗ Trung Nam, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thông tin, hiện toàn huyện có 21/58 chi hội trưởng chi hội nông dân ấp là đảng viên. Để đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra thì phải kết nạp Đảng thêm 8 chi hội trưởng nữa.

Nữ chi hội trưởng tiêu biểu

Năm 2004, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, ở ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh tham gia vào Chi hội Phụ nữ ấp. Với tinh thần nhiệt huyết, xung kích, vượt khó, bà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên năm 2010 vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến năm 2015, bà được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Thạnh Thuận cho đến nay.

Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, trên cương vị “thủ lĩnh” nông dân ấp thì ít nhiều phải am hiểu kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, góp phần hướng dẫn, chia sẻ cho hội viên khi có nhu cầu; đồng thời, phải linh hoạt, tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình. Do đó, bà tích cực tham gia nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tìm hiểu cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi, kiến thức canh tác nông nghiệp hiệu quả… qua sách, báo để áp dụng vào sản xuất.

Nhờ vậy, với khoảng 3.000m2 đất ruộng cho năng suất, thu nhập bấp bênh, bà chuyển sang trồng chanh không hạt, mít... nên từ năm 2017 đến nay, lợi nhuận bình quân mỗi năm hơn 150 triệu đồng, sau khi trừ chi phí canh tác. Có được kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, bà nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây trồng hiệu quả cho nhiều hội viên làm theo, giúp cải thiện đáng kể thu nhập cho gia đình.

Bà Tú cho biết, hiện toàn ấp có 122 hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, bao gồm cấp tỉnh 1, cấp huyện 11, cấp cơ sở 110 hội viên. Trong đó, hội viên Lâm Văn Tâm được công nhận nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Với diện tích khoảng 15 công đất, trước năm 2013, ông Tâm trồng lúa nhưng năng suất, thu nhập bấp bênh, trong khi 4 người con đang ở độ tuổi ăn học, dẫn đến cuộc sống khá chật vật, túng thiếu. Nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, bà Tú chủ động trao đổi, thông tin về một số mô hình canh tác hiệu quả cho ông Tâm học hỏi làm theo thông qua việc chuyển đổi toàn bộ diện tích đất lúa sang trồng cam sành, chanh không hạt, mít.

Bà Tú còn phối hợp với ngành chức năng, địa phương tạo điều kiện cho hộ ông Tâm vay hơn 200 triệu đồng để đầu tư vào khu vườn; tham gia nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; tham quan, học hỏi cách chăm sóc vườn cây đạt hiệu quả cao của một số hộ tại địa phương… Nhờ đó mà từ năm 2019 đến nay, bình quân mỗi năm, 15 công vườn mang lại khoảng lợi nhuận 200 triệu đồng và giúp gia đình ông Tâm sớm trả hết nợ vay.

“Cũng nhờ chị Tú định hướng, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nên tôi mới mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và có cuộc sống khấm khá như ngày hôm nay”, ông Tâm chia sẻ.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra

Hội Nông dân huyện thông tin, thời gian qua, nhiều chi hội trưởng nông dân ấp là đảng viên luôn khẳng định được vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, nên có những đóng góp rất quan trọng trong xây dựng và phát triển hội. Nổi bật là trong kết nạp hội viên, giúp hội viên phát triển sản xuất, an sinh xã hội..., góp phần làm cho các cấp hội trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh.

Trên cơ sở đó, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra chỉ tiêu có 50% chi hội trưởng là đảng viên để nâng cao chất lượng hoạt động hội từ cơ sở. Để đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, Huyện hội đã có kế hoạch triển khai, thực hiện, đặc biệt phấn đấu đạt được chỉ tiêu này trong năm 2023.

Cụ thể là yêu cầu hội nông dân các xã, thị trấn tham mưu đảng ủy, khối dân vận đảng ủy; phối hợp chi bộ ấp nắm số cán bộ, hội viên tiêu biểu đang sinh hoạt trong các loại hình kinh tế tập thể, câu lạc bộ sản xuất… để tạo điều kiện, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Mặt khác, vận động hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng bổ sung kiến thức, lớp nhận thức về Đảng, lớp học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho hội viên nông dân; tiếp tục xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực từ các phong trào để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Ngoài ra, Huyện hội còn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo mở lớp phổ cập THCS cho những hội viên chưa đạt chuẩn về trình độ văn hóa; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Hội cũng thường xuyên giáo dục cho cán bộ, hội viên hiểu rõ vào Đảng phải có động cơ đúng đắn; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng là quần chúng phải ưu tú, được Nhân dân tín nhiệm.

“Năm 2023, dự kiến, chúng tôi sẽ đưa khoảng 40 cán bộ, hội viên nông dân tham gia học lớp nhận thức về Đảng, sau đó lựa chọn những người ưu tú, tiêu biểu nhất giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng tôi phấn đấu năm nay sẽ đạt chỉ tiêu này”, ông Đỗ Trung Nam khẳng định.

NHẬT TÂN - NGỌC VẸN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>