Phát huy vai trò của nông dân trong sản xuất, kinh doanh

28/04/2023 | 08:34 GMT+7

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ, hội viên, nông dân thị xã Long Mỹ đã tích cực xây dựng phát triển tổ chức hội vững mạnh, ngày càng khẳng định tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm của nông dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2023, dự kiến HTX Điền Long sản xuất khoảng 200 tấn mắm cá đồng các loại.

Thực hiện nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân (HND) thị xã đã thực hiện kịp thời, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết công tác hội và phong trào nông dân hàng năm, góp phần hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết do Đại hội lần thứ XI đề ra.

Một trong những hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” (NDSXKDG) có sức lan tỏa lớn; tạo được sự khích lệ, động viên nông dân quyết tâm vươn lên, đổi mới tư duy trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào này. Từ đó, trên địa bàn thị xã ngày càng có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao của hội viên, nông dân.

Nông dân tích cực thi đua sản xuất giỏi

Hưởng ứng thực hiện phong trào do HND xã phát động, hàng năm, gia đình ông Lê Văn Bình, ở ấp 8, xã Long Trị, đều đăng ký danh hiệu NDSXKDG. Đây cũng là động lực để ông cố gắng chăm lo sản xuất, giúp đời sống kinh tế gia đình ngày càng đủ đầy hơn. Theo đó, tận dụng 2ha đất sản xuất của gia đình, ông Bình thực hiện mô hình luân canh hoa màu các loại để tạo nguồn thu nhập thường xuyên. Nhờ vậy mà mỗi năm, lợi nhuận thu về từ 600-700 triệu đồng.

Nhiều năm liền, ông Bình được công nhận danh hiệu NDSXKDG cấp tỉnh. “Gia đình tôi có thâm niên trồng màu hơn 20 năm. Tùy theo mùa vụ, nhu cầu thị trường và giá cả của từng thời điểm mà tôi chọn loại hoa màu trồng cho phù hợp. Cụ thể như vụ này, tôi trồng 0,5ha bắp Mỹ và 1,5ha dưa hấu. Ngoài xác định loại cây trồng phù hợp, thì vấn đề kỹ thuật chăm sóc cũng cần học hỏi thêm thường xuyên để nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng diện tích đất canh tác”, ông Bình chia sẻ.

Tương tự, những năm gần đây, ông Trần Thanh Long cũng được không ít người dân ở xã Long Trị A biết đến là hội viên NDSXKDG cấp tỉnh nhiều năm liền. Theo ông Long, cách nay hơn 5 năm, mô hình lúa kết hợp trồng hoa màu mang lại hiệu quả kinh tế không cao, nhưng lại là nguồn thu chủ yếu của gia đình ông. Vì vậy, sau khi được tuyên truyền, động viên từ HND và các ngành ở địa phương, ông mạnh dạn chuyển từ chuyên sản xuất lúa hàng hóa sang thực hiện mô hình đa ngành nghề.

Trong đó, có nghề trồng, thu mua dưa hấu; làm mắm cá đồng, nên thu nhập bình quân của gia đình ông nhanh chóng tăng lên hơn 1 tỉ đồng/năm. Chưa kể, khoảng cuối năm 2022, ông Long còn vận động thêm những nông dân cùng chí hướng thành lập hợp tác xã (HTX). Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Điền Long, ở ấp 7, Long Trị A. HTX có 31 thành viên, vốn điều lệ 800 triệu đồng, ngành nghề hoạt động chính là thu mua cá, làm mắm cá đồng và trồng, thu mua dưa hấu.

Theo HND thị xã, để nâng cao chất lượng phong trào, hàng năm, các cơ sở hội củng cố, nâng chất hoạt động 9 câu lạc bộ NDSXKDG, với tổng số 222 thành viên. Mỗi năm, thị xã có hơn 70% hộ đăng ký (7.050 hộ), đạt 100,43% chỉ tiêu nghị quyết. Số hộ được công nhận NDSXKDG trong nhiệm kỳ đạt 4.605 hộ, bao gồm: 2.354 hộ cấp cơ sở, 1647 hộ cấp thị xã, 587 hộ cấp tỉnh và 17 hộ đạt cấp Trung ương; tỷ lệ hộ được công nhận NDSXKDG các cấp đạt 105,81% chỉ tiêu nghị quyết.

Chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Hiện, thị xã có 9 cơ sở, 50 chi hội (9 chi hội nghề nghiệp) và 193 tổ hội. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội từ cơ sở đến các chi, tổ hội. Công tác phát triển hội viên cũng được Ban Thường vụ HND thị xã quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung, hình thức, mô hình hoạt động, tập hợp hội viên, nông dân theo hướng phù hợp với từng đối tượng ngành nghề, nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi chi hội, tổ hội nghề nghiệp nhằm thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, nông dân.

Trong 5 năm qua, các cơ sở hội đã kết nạp được 3.213 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn thị xã hiện có lên 9.300 hội viên, chiếm 92,4% so với tổng số hộ, đạt 160% nghị quyết. Đơn cử như, xác định công tác xây dựng tổ chức hội là nhiệm vụ quan trọng, nên nhiệm kỳ qua, HND xã Long Trị A thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức hội. Từ đó, phát triển thêm được 260 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 1.379/1.584 hộ nông dân, tỷ lệ hội viên vào HND là 87,05% so với hộ nông thôn.

“Để tạo điều kiện thu hút hội viên, chúng tôi quan tâm mở rộng đối tượng kết nạp, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi, tổ hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của nông dân. Ngoài ra, hội tăng cường phối hợp các ngành chuyên môn tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân. Qua đó, tạo điều kiện thu hút hội viên tham gia tổ chức hội”, ông Trần Phước Toàn, Chủ tịch HND xã Long Trị A, cho biết.

Thông tin từ HND thị xã, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra. Hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở hội và chất lượng hội viên được nâng lên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, nhiều mô hình mới hoạt động có hiệu quả được nhân rộng.

Đáng ghi nhận là, vai trò của hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên được phát huy. Các phong trào thi đua do hội phát động tiếp tục phát triển, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.

Đời sống hội viên, nông dân ngày càng ổn định hơn

 

“Qua phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đã tác động tích cực đến việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện và bền vững, hình thành vùng sản xuất chuyên canh, đa canh. Nhất là hội viên, nông dân rất quan tâm đầu tư chuyển đổi giống mới, chất lượng cao, đảm bảo nhu cầu thị trường, nên đời sống ngày càng ổn định hơn. Toàn thị xã hiện có 3.086 hộ thu nhập 100 triệu đồng/ha/năm, 1.685 hộ từ 300-500 triệu đồng, 598 hộ đạt 500 triệu đồng trở lên và 32 hộ đạt 1 tỉ đồng trở lên”, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HND thị xã, đánh giá.

 

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>