Kết nạp đảng viên đạt hơn 112% chỉ tiêu

03/01/2023 | 05:22 GMT+7

(HG) - Trong năm 2022, công tác kết nạp đảng viên ở tỉnh tiếp tục được chú trọng theo hướng chất lượng, hiệu quả, đã kết nạp 563 đảng viên, đạt hơn 112% chỉ tiêu.

Đáng chú ý là 11/11 đảng bộ huyện, thị, thành và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu được phân bổ. Nổi bật như: Đảng bộ Công an tỉnh kết nạp 24 đảng viên, đạt 240% chỉ tiêu; Đảng bộ huyện Châu Thành kết nạp 60 đảng viên, đạt hơn 153% chỉ tiêu; Đảng bộ huyện Châu Thành A kết nạp 44 đảng viên, đạt hơn 112% chỉ tiêu…

Dự kiến, trong năm 2023, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp hơn 1.000 đảng viên. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, quán triệt cho các cấp ủy ở đảng bộ, chi bộ và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Bên cạnh đó, chủ động quy hoạch, đào tạo từ chi bộ và có điều chỉnh, bổ sung hàng tháng, tích cực bồi dưỡng cảm tình đảng, phân công đảng viên chính thức chịu trách nhiệm giới thiệu, giúp đỡ, bồi dưỡng, đánh giá quần chúng ưu tú được giới thiệu với chi bộ; chú trọng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, hồ sơ kết nạp đảng viên phải chặt chẽ, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục.

T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>