Huyện Phụng Hiệp: Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

20/10/2021 | 08:56 GMT+7

(HG) - Ngày 19-10, Huyện ủy Phụng Hiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên năm 2010 – 2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng bộ huyện Phụng Hiệp hiện có 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong đó, 19 đảng bộ, 41 chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 258 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Qua 10 năm, Đảng bộ huyện Phụng Hiệp đã kết nạp được 2.015 đảng viên, tăng 1.512 đảng viên so với năm 2010. Công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình cũng như đánh giá xếp loại chất lượng các tổ chức đảng được Huyện ủy Phụng Hiệp quan tâm thực hiện thường xuyên. Từ năm 2010 đến nay đã có 37 tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban thường vụ Huyện ủy tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen; 40 tập thể có thành tích tốt trong công tác xây dựng Đảng được Ban tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen. Bên cạnh đó, thi hành kỷ luật khiển trách đối với 1 tập thể ban thường vụ đảng ủy xã do vi phạm luật ngân sách, khiển trách 2 chi bộ trực thuộc do vi phạm Điều lệ Đảng, xóa tên 412 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 91 đảng viên…

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Văn Bảy,  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phụng Hiệp, nhấn mạnh với thành tích đạt được thời gian qua là cơ sở để Huyện ủy Phụng Hiệp tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; phấn đấu hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 90%; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ hộ có người tham gia vào các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở được xếp loại vững mạnh đạt 85%...

BÁ KHÔI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>