Đối thoại, giải quyết nhiều ý kiến của giáo viên
Huyện Châu Thành vừa tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với khoảng 300 cán bộ, giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn. Tại đây, nhiều ý kiến của cán bộ, giáo viên được lãnh đạo huyện, phòng chức năng giải đáp thỏa đáng.
Một giáo viên tham gia ý kiến tại buổi đối thoại.
Thầy Trần Văn Tuấn, giáo viên Trường Tiểu học Phú Hữu 4, xã Phú Hữu, bày tỏ, thời gian qua việc tu sửa cơ sở vật chất của trường được quan tâm thực hiện khá tốt, góp phần giúp trường khang trang, sạch đẹp hơn. Nhưng mới đây, trường sửa một số cửa, hệ thống nước ở nhà vệ sinh…, không lâu sau thì cửa lại hư, hệ thống nước rò rỉ. “Việc hư hỏng như thế không chỉ gây bất an cho thầy cô, học sinh, còn ảnh hưởng đến mỹ quan nhà trường, cần sớm kiểm tra, khắc phục”, thầy Trần Văn Tuấn mong muốn.
Còn cô Phan Thị Ly, giáo viên Trường Tiểu học Đông Phú 1, xã Đông Phú, phản ánh, từ nhiều năm qua, việc sắp xếp lịch dạy của Ban giám hiệu trường không phù hợp. Cụ thể, có giáo viên của trường dạy nhiều, một số thì dạy ít, ảnh hưởng đến tâm lý của thầy cô và đoàn kết nội bộ. Rất mong, Ban Giám hiệu trường xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
Ngoài 2 ý kiến trên, tại buổi tiếp xúc, đối thoại, lãnh đạo còn ghi nhận phản ánh của cán bộ, giáo viên như: những bất cập trong việc chọn bộ sách giáo khoa; vấn đề thu, nhận học sinh ngoài địa bàn; chính sách đãi ngộ của lực lượng giáo viên các cấp. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và hạ tầng giao thông dẫn vào các điểm trường vùng sâu; chế độ tăng tiết dạy so với quy định cho giáo viên tại một số điểm trường...
Trước những ý kiến trên, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu: Đối với một số công trình, hạng mục của Trường Tiểu học Phú Hữu 4 hư hỏng, Ban giám hiệu nhà trường cần sớm phối hợp với đơn vị thi công để sửa chữa, khắc phục, sau đó báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo để trình lãnh đạo huyện. Còn Ban giám hiệu Trường Tiểu học Đông Phú 1 xếp lịch dạy của giáo viên không đồng đều, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn xuống kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời nếu có...
Theo Huyện ủy Châu Thành, để phục vụ tốt buổi tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư, Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, giáo viên trên địa bàn, huyện đã kiện toàn Tổ giúp việc, sau đó tổ chức phát phiếu lấy ý kiến đối với ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn, chi bộ ấp, cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động trong ngành.
Cụ thể, phát 1.100 phiếu, ghi nhận khoảng 630 phiếu có góp ý. Các ý kiến đóng góp tập trung vào những nội dung: công tác lãnh đạo, điều hành của ban giám hiệu trường; công tác đảm bảo chế độ, chính sách của ban giám hiệu và công đoàn trường; việc thực hiện đạo đức nhà giáo; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người làm công tác quản lý; công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ quản lý; công tác lãnh, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ.
“Các ý kiến phản ánh những hạn chế, khó khăn... được lãnh đạo huyện tiếp thu, ghi nhận, đồng thời chỉ đạo phòng chức năng, địa phương có liên quan xem xét, kiểm tra... nhằm khắc phục kịp thời, để cán bộ, giáo viên ngành giáo dục an tâm công tác”, ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết.
Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, yêu cầu: “Thời gian tới, ngành chức năng, địa phương trên địa bàn huyện cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong ngành giáo dục để mỗi cán bộ, giáo viên phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, có những đóng góp quan trọng trong quản lý và giảng dạy; tăng cường công tác kiểm tra công vụ đối với cán bộ, giáo viên nhằm chấn chỉnh giờ giấc, đồng thời phát hiện những trường hợp nào vi phạm để kịp thời xử lý nghiêm”.
“Ban, ngành huyện cần phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên. Cán bộ, giáo viên cần rèn luyện đạo đức, tác phong gương mẫu, công tâm, khách quan, tránh trường hợp mất đoàn kết nội bộ”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu thêm.
Qua đối thoại đã giải quyết được nhiều ý kiến của giáo viên, củng cố hơn niềm tin, động lực cống hiến của thầy cô.
Bài, ảnh: NHẬT TÂN
- “Cổng có đèn - Đường có hoa - Nhà có số”
- Phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị quyết đề ra
- Đặt tên xã, phường sau sáp nhập: Cần đảm bảo đồng thuận của người dân
- Người dân cần cảnh giác trước những website giả mạo cơ quan chức năng để lừa đảo
- "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương"
- Quán Cháo lòng Cái Tắc Ngọc Thuý bị buộc tạm ngưng hoạt động sau khi kiểm tra an toàn thực phẩm
- Điểm tin sáng 4 – 5: Từ vụ vắc-xin AstraZeneca gây đông máu, chuyên gia Bộ Y tế nói không cần quá lo ngại
- Lốc xoáy thổi bay mái che 7 lô sạp tại Chợ đêm Vị Thanh
- Chú trọng chất lượng trong đào tạo nghề lao động nông thôn
- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào ngày 18-11
- Làm nghề chổi bông cỏ có nguồn thu nhập ổn định
- Điểm sáng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
- Chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT
- Tăng tốc giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
- Chủ động, chu đáo từng phần việc lễ tân, hậu cần phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh
- Tinh gọn mạng lưới trường lớp để nâng cao chất lượng dạy học
- Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay
- Người dân phản ánh tình trạng dùng xung điện đánh bắt thủy sản