Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ

12/09/2022 | 08:48 GMT+7

Xác định đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên nên các cấp ủy trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã và đang đẩy mạnh công tác chỉ đạo tổ chức tốt nhiệm vụ này.

Chi bộ Phòng Kinh tế thành phố tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII.

Tổ chức đại hội nghiêm túc

Vào ngày 25-8 vừa qua, Chi bộ Phòng Kinh tế trực thuộc Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi khi chi bộ đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022.

Nổi bật là phát triển diện tích khóm được gần 2.400ha, tăng 50ha so với chỉ tiêu; diện tích cây ăn trái, rau màu, quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và xây dựng hệ thống đê bao khép kín thực hiện đạt từ 100% đến trên 171%. Đặc biệt là tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thành phố có 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đánh giá sát, đúng kết quả nhiệm kỳ qua, tập thể Chi bộ Phòng Kinh tế còn thống nhất cao với các chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho nhiệm kỳ mới gồm: Phấn đấu đến năm 2025, diện tích gieo trồng lúa cả năm là 8.600ha, với sản lượng đạt 62.000 tấn; phát triển diện tích khóm đến cuối nhiệm kỳ là 2.540ha, cây ăn trái trên 1.720ha; xây dựng từ 10-15 mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống người dân…

Ông Võ Tứ Phương, Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế, cho rằng: “Việc tổ chức thành công đại hội là cơ sở để chi bộ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ mới. Để tổ chức thành công đại hội, chi bộ tập trung làm tốt công tác chuẩn bị. Theo đó, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong việc đóng góp ý kiến xây dựng hoàn chỉnh văn kiện; đồng thời, thẳng thắn thảo luận về đề án nhân sự chi ủy nhiệm kỳ mới trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch”.

Đảng ủy xã Hỏa Lựu cũng chỉ đạo các chi bộ trên địa bàn thực hiện chu đáo, nghiêm túc công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Ông Kim Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 phải thể hiện rõ ràng, toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2022-2025 sát hợp với tình hình thực tế của chi bộ và mang tính khả thi cao.

Riêng công tác chuẩn bị nhân sự đại hội phải thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, nghiêm túc, có lấy ý kiến giới thiệu của chi bộ và được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên. “Đảng ủy xã có 12 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội. Dự kiến tới ngày 15-9, tất cả chi bộ sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội”, ông Kim Trung Dũng cho biết thêm.

Bảo đảm nội dung, tiến độ

Thành phố Vị Thanh có 151 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó có 53 chi bộ ấp, khu vực và 98 chi bộ ngành. Sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Trên cơ sở đó, chọn 4 chi bộ với 4 loại hình khác nhau để tổ chức đại hội điểm gồm: Chi bộ Trường THCS Lê Quí Đôn trực thuộc Đảng ủy phường III; Chi bộ Đội cảnh sát giao thông - trật tự trực thuộc Đảng ủy Công an thành phố; Chi bộ Phòng Kinh tế trực thuộc Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố và Chi bộ ấp Thạnh Trung trực thuộc Đảng ủy xã Hỏa Lựu.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự thành phố và Đảng ủy Công an thành phố chọn Chi bộ Quân sự và Chi bộ Công an trực thuộc Đảng ủy phường IV làm điểm chỉ đạo đại hội. Theo Thành ủy Vị Thanh, các chi bộ được chọn làm điểm có mời đồng chí bí thư đảng ủy cơ sở, cán bộ phụ trách công tác tổ chức, bí thư chi bộ trường, chi bộ công an, chi bộ quân sự, chi bộ các cơ quan, ban, ngành thành phố và đại diện chi bộ ấp, khu vực về dự để học hỏi, rút kinh nghiệm.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các đảng ủy cơ sở ban hành kế hoạch chỉ đạo đại hội, nêu cụ thể thời gian hoàn thành báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy, xây dựng dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025. Việc rà soát, xây dựng nguồn chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, thực hiện các bước quy trình nhân sự theo đúng kế hoạch, thời gian trình đảng ủy cơ sở phê duyệt. Mỗi đảng ủy chọn 1 chi bộ làm điểm chỉ đạo trước khi tiến hành đại hội các chi bộ còn lại.

Để công tác tổ chức đại hội chi bộ diễn ra thành công, đúng tiến độ, Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí cấp ủy chỉ đạo trực tiếp tại các đảng bộ trực thuộc, thường xuyên đôn đốc các đảng ủy chỉ đạo các chi bộ hoàn thành sớm đại hội. Các xã, phường phân công các đồng chí trong ban chấp hành phụ trách các chi bộ để hỗ trợ, chỉ đạo đại hội, đồng thời trực tiếp hướng dẫn chi tiết trình tự các bước tiến hành đại hội, nhờ đó mà các chi bộ đã thực hiện đúng theo quy định.

Trong chỉ đạo đại hội, nơi nào có điều kiện thuận lợi sẽ tổ chức trước để bảo đảm tiến độ đề ra. Ông Đặng Trí Thức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy rất quan tâm, chú trọng công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Đến thời điểm này, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã và đang tổ chức đại hội bảo đảm nội dung, tiến độ theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cũng theo ông Thức, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp, đến ngày 18-9, thành phố Vị Thanh sẽ hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>