Đẩy mạnh chăm lo, hỗ trợ nông dân

13/10/2022 | 19:32 GMT+7

Các cấp hội nông dân trong tỉnh ngày càng phát huy tốt vai trò của mình trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên, nông dân bằng việc làm thiết thực. Nổi bật nhất là việc tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất, hỗ trợ nông dân học tập, tiếp cận tiến bộ khoa học, kỹ thuật, trao tặng mái ấm nông dân...

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh trao tặng 4 mái ấm nông dân cho cán bộ, hội viên khó khăn về nhà ở.

Giúp nông dân nâng cao đời sống

Xác định thực hiện tốt phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (phong trào NDSXKDG) sẽ góp phần giúp nâng cao đời sống nông dân tỉnh nhà, ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội quan tâm thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào.

Đến nay, đã củng cố, nâng chất hoạt động 75 câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, với tổng số 2.086 thành viên. Các cấp hội trong tỉnh phát động hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, kết quả có 94.163 hộ đăng ký, chiếm 71,34% so với hộ nông dân.

Để giúp sức cho nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng phong trào NDSXKDG, hội nông dân các cấp tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân.

Thành lập từ năm 2021, Tổ hợp tác trong tổ tiết kiệm vay vốn trồng chanh không hạt ở ấp Thống Nhất, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, đang hoạt động rất hiệu quả. Tham gia tổ, 11 thành viên đều được Hội Nông dân thị trấn tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng với tổng vốn 1,1 tỉ đồng đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnh đó, Hội còn kết nối giúp nông dân tiếp cận Đề án của huyện hỗ trợ cây giống cho hội viên thực hiện mô hình.

Ông Nguyễn Trung Tâm, Tổ trưởng Tổ hợp tác trong tổ tiết kiệm vay vốn trồng chanh không hạt, ấp Thống Nhất, phấn khởi chia sẻ: “Nhờ vô tổ hợp tác mà mỗi thành viên được ngân hàng cho vay tới 100 triệu đồng để có vốn đầu tư chuyển đổi sản xuất từ mía sang chanh không hạt; ngoài vốn, chúng tôi còn được tặng cây giống. Hiện nay, nhiều vườn chanh đã cho thu hoạch, nhìn chung hiệu quả kinh tế đem lại ổn định hơn so với trước đây”.

Ông Võ Văn Phát, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cây Dương, cho biết: “Thời gian qua, Hội luôn chú trọng công tác xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, xây dựng và phát triển các mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Đến nay, nhiều mô hình kinh tế tập thể phát huy hiệu quả, giúp đời sống nông dân phát triển”.

Theo Hội Nông dân thị trấn, năm 2022, Hội tổ chức thành lập mới 2 tổ hợp tác kinh tế, có 19 hội viên tham gia. Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ kỹ thuật hướng dẫn, hỗ trợ cho hội viên, nông dân xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả như: nuôi heo rừng, nuôi ba ba, trồng măng cụt, trồng chanh không hạt…

Theo Hội Nông dân tỉnh, để giúp nông dân có vốn phát triển sản xuất, Hội đã phối hợp cùng các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai các chương trình vay vốn cho hội viên có điều kiện phát triển sản xuất. Đồng thời, Hội đẩy mạnh triển khai các dự án vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân.   

Hội Nông dân còn phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện mở 20 lớp đào tạo nghề cho nông dân ở các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và kỹ thuật trồng trọt; đan lục bình và đan dây nhựa... có 505 người tham gia và đã có 353 người có việc làm sau đào tạo, đạt tỷ lệ 69,9%. Phối hợp cung ứng vật tư đầu vào cho nông dân được 521 tấn phân bón, 42,2 tấn thuốc bảo vệ thực vật, 181 tấn giống và 3.000 cây, con giống các loại, 6 máy nông nghiệp.

Ngoài chăm lo việc sản xuất, kinh doanh của hội viên, các cấp hội nông dân trong tỉnh còn quan tâm làm tốt công tác tương trợ, giúp đỡ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức.

Thực hiện tương trợ, giúp đỡ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, đầu năm đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ hơn 1,9 tỉ đồng, 956 ngày công lao động cho 164 hộ. Hội vận động kinh phí xã hội hóa giúp xóa nhà tạm của nông dân, trong đó có 3 căn do hội nông dân cấp huyện, xã trực tiếp vận động giúp đỡ.

Riêng Hội Nông dân tỉnh đã bàn giao 3 mái ấm nông dân cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ từ nguồn kinh phí do cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đóng góp. Hội đang tiếp tục xây dựng 1 mái ấm nông dân cho hội viên nông dân hoàn cảnh khó khăn ở huyện Phụng Hiệp.

Hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày 14-10

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022), đồng thời lập thành tích chào mừng đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, hội nông dân các cấp trong tỉnh chủ động triển khai sôi nổi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chào mừng.

Cách nay khoảng 1 tuần, Hội Nông dân thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp triển khai công trình xây dựng đế cột cờ bằng bê tông. Thực hiện công trình này, Hội Nông dân thị trấn vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn và cán bộ, hội viên đóng góp kinh phí hơn 10 triệu đồng xây dựng 130 đế cột cờ dọc theo tuyến Đường 928 đoạn qua địa bàn ấp Mỹ Quới.

“Chúng tôi thực hiện công trình này nhằm tạo sự trang nghiêm, đồng bộ trong việc treo cờ Tổ quốc ở các trục đường trên địa bàn nội ô thị trấn, giúp làm đẹp cảnh quan đô thị. Qua đó, phát huy vai trò của nông dân trong tham gia cùng địa phương thực hiện đô thị văn minh”, ông Võ Văn Phát, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cây Dương, cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Út, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp, kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội phối hợp tổ chức họp mặt cán bộ hội, các cơ sở hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: thực hiện công trình, phần việc nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bàn giao mái ấm nông dân…

Còn theo ông Đỗ Trung Nam, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, trong tháng 10 này, Hội Nông dân huyện tổ chức họp mặt cán bộ hội từ huyện đến chi hội. Nhân hoạt động này, Hội Nông dân huyện còn tổ chức tặng quà cho 20 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 30 phần quà cho nữ cán bộ hội; trao Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân cho các cá nhân có nhiều cống hiến cho giai cấp nông dân. Nhằm chăm lo đời sống hội viên, Hội cũng vận động 100 triệu đồng để trao tặng 2 mái ấm nông dân, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Các cơ sở hội thực hiện 2 công trình đèn chiếu sáng tại xã Phú Tân và thị trấn Ngã Sáu, tổng chiều dài khoảng 8km, kinh phí đầu tư 250 triệu đồng từ nguồn vận động hội viên trên tuyến đóng góp hơn 150 triệu đồng, phần còn lại ngân sách hỗ trợ.

Với các hoạt động chăm lo thiết thực của các cấp hội nông dân thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà, qua đó tạo động lực cho nông dân ngày càng phấn đấu khẳng định vai trò của mình trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>