Dấu ấn Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Công an tỉnh

10/04/2023 | 06:17 GMT+7

Tháng 3 vừa qua, tuổi trẻ Công an tỉnh đã để lại dấu ấn tích cực trong các hoạt động tham gia hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thực hiện Công trình “Ghế đá tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong Tháng Thanh niên vừa qua. Nổi bật là tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với 450 đại biểu tham dự, gắn với việc vinh danh 10 “Gương mặt trẻ Công an tỉnh tiêu biểu” năm 2022.

Cùng với đó, tổ chức sinh hoạt chính trị chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; triển khai Chuyên đề “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, thực hiện lời dạy “Danh dự là điều thiêng liêng nhất”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an” và triển khai nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đoàn viên thanh niên công an toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp...     

Anh Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, cho biết: “Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, mà tuổi trẻ Công an tỉnh luôn kiên định lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao lễ tiết, tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên”.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn triển khai, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở. Đáng ghi nhận là phối hợp với ngành chức năng tặng 17 phần quà và 6 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có em Nguyễn Diễm Huỳnh, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, ở xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, sống với bà ngoại do mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Hoàn cảnh khó khăn nên từ khi được cắp sách đến trường cho đến nay, em Nguyễn Diễm Huỳnh đều phải đi bộ đến lớp học cách nhà khoảng 5km. Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, mất mát của em, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã hỗ trợ em chiếc xe đạp trị giá hơn 1,6 triệu đồng. “Em mừng lắm, vì không nghĩ được nhận chiếc xe đạp này. Có xe đạp sẽ giúp em đến trường đỡ vất vả hơn”, em Nguyễn Diễm Huỳnh bộc bạch.

Chưa kể, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Cụ thể như tổ chức dâng hương và thực hiện Công trình “Ghế đá tri ân”, với việc tặng 25 ghế đá tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; phối hợp tổ chức Chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang trong tuổi trẻ công an các tỉnh Cụm thi đua số 9, bằng chuỗi hoạt động sôi nổi, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương và đối với lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Bởi thông qua chương trình, tuổi trẻ công an các tỉnh Cụm thi đua số 9 có dịp cùng tham gia thực hiện Công trình “Ánh sáng đường biên”, với việc lắp 25 trụ đèn, trồng 200 cây xanh; tham quan, tìm hiểu cột mốc 313 và 314 Việt Nam - Campuchia; tổ chức Chương trình “Hãy làm sạch biển”; tặng 8 máy lọc nước cho những trường trên địa bàn các xã giáp biên giới. Đồng thời, hướng dẫn 1.150 học sinh đăng ký tài khoản định danh điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng 600 phần quà; xây tặng 1 căn nhà “nghĩa tình đồng đội”… với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện đó, những hoạt động trong Tháng Thanh niên của lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã và đang tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ. Nhất là đằng sau mỗi công trình, phần việc được triển khai, thực hiện đều để lại dấu ấn tốt đẹp, khẳng định quyết tâm, khát vọng “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của tuổi trẻ Công an tỉnh.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>