Chú trọng chất lượng, đảm bảo số lượng trong phát triển đảng viên

13/08/2023 | 13:29 GMT+7

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, luôn được Đảng bộ xã Trường Long Tây (huyện Châu Thành A) nỗ lực thực hiện, đảm bảo chất lượng và số lượng theo chỉ tiêu được giao.

Chị Tăng Thị Mỹ Linh luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng là một đảng viên.

Năm 2023, Đảng bộ xã Trường Long Tây được Huyện ủy Châu Thành A giao chỉ tiêu kết nạp 11 đảng viên, tăng 9 đảng viên so với năm 2022. Ông Nguyễn Phát To, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long Tây, cho biết: “Do chỉ tiêu phân bổ cao hơn năm trước, chúng tôi tiến hành nắm lại nguồn có thể phát triển. Chú trọng quan tâm mở rộng đối tượng kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, từ đoàn viên, hội viên, giáo viên, đến nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đồng bào dân tộc, tôn giáo, thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã. Đảng bộ xã đã hoàn thành 6 hồ sơ đảng viên mới gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy xem xét, quyết tâm thực hiện đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu giao trong năm nay. Quy trình tiến hành chặt chẽ từng bước, đúng theo hướng dẫn, đảm bảo đạt cả về số lượng và chất lượng”.

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo, quán triệt đến các chi bộ và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tiến hành lập kế hoạch triển khai và giao chỉ tiêu phát động thi đua cho các chi bộ trực thuộc, chủ động làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú để tạo nguồn. Lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng. Phân công cấp ủy, đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Công tác tại xã từ năm 2019, chị Tăng Thị Mỹ Linh, cán bộ Văn phòng Đảng ủy - tổ chức Đảng, luôn cố gắng học tập, nỗ lực và phấn đấu, tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động của cơ quan. Đến tháng 10-2022, chị vinh dự được vào Đảng. “Trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Bản thân sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng là một đảng viên”, chị Linh chia sẻ.

Đảng bộ xã Trường Long Tây có 15 chi bộ trực thuộc, gồm 3 chi bộ ngành, 5 chi bộ trường và 7 chi bộ ấp. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ hiện có 308 đảng viên (đảng viên chính thức 302, dự bị 6 đảng viên). Đảng ủy xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chi bộ trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; tăng cường hướng dẫn các quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên. Tránh tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng, trình tự, hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên sơ sài, thiếu chu đáo. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được diễn ra đúng quy trình, điều kiện, thủ tục theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Long Tây, cho biết: “Các chi bộ luôn làm tốt công tác theo dõi, kiểm tra, quản lý nhằm bảo đảm đảng viên sau khi vào Đảng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. Những đồng chí được kết nạp gương mẫu, có sự tham gia tích cực các phong trào của cơ quan, đơn vị, địa phương”.

Tình hình phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Trường Long Tây gặp khó hơn các năm trước do nguồn kết nạp từ các chi bộ hạn chế. Phần lớn nguồn phát triển đảng viên nằm trong độ tuổi lao động, đi làm ăn xa hoặc làm việc ở các công ty, doanh nghiệp nên khó tiếp cận để bồi dưỡng đưa vào diện kết nạp. Tuy nhiên, Đảng bộ xã vẫn chú trọng chất lượng, ưu tiên lựa chọn những cá nhân đảm bảo đủ chuẩn về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, có cống hiến nổi bật, nhằm góp phần làm tăng sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng ta.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>