Chủ động thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết

20/02/2023 | 18:24 GMT+7

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, những tháng đầu năm 2023, các xã, thị trấn của huyện Châu Thành A đang đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp để sớm đạt các chỉ tiêu đề ra.

Lãnh đạo xã Thạnh Xuân bàn giao dê giống cho một hộ nghèo trên địa bàn.

Xã Thạnh Xuân đang triển khai, thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm với tinh thần rất khẩn trương, nhất là những chỉ tiêu: tiếp tục củng cố, giữ vững ấp văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, ấp kiểu mẫu; đào tạo nghề lao động nông thôn; thực hiện bảo hiểm y tế; giảm nghèo…

Với chỉ tiêu giảm nghèo, xã vừa thành lập Mô hình “Chăn nuôi dê thương phẩm”, với 12 hộ nghèo tham gia.

Để mô hình hoạt động đạt hiệu quả, xã phối hợp với ngành chức năng huyện tập huấn kỹ thuật nuôi dê thương phẩm; cách xây chuồng và hỗ trợ 3 con dê giống (1 đực, 2 cái) cho 12 hộ này, tổng kinh phí 30 triệu đồng/hộ.

Theo Đảng ủy xã Thạnh Xuân, việc nuôi dê thương phẩm khá dễ và nhẹ công chăm sóc hơn nhiều vật nuôi khác. Cụ thể, thức ăn khá phong phú, dễ tìm, như: cỏ, mít hư…; mỗi con cái sinh sản 2 lần/1 năm, giá dê thịt khá ổn định. “Hơn hết là một chủ trang trại nuôi dê ở địa phương chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật nuôi và bao tiêu sản phẩm cho các hộ. Do đó, khi ra mắt và bàn giao dê giống, tất cả các hộ đều phấn khởi, quyết tâm chăm sóc dê phát triển”, bà Lê Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, cho biết.

Vợ chồng ông Đào Văn Lẫm, ở ấp So Đũa Lớn, có 2 con, không đất sản xuất, nhiều năm qua ai mướn gì làm đó, nên thuộc hộ nghèo của xã. Được tạo điều kiện tham gia Mô hình “Chăn nuôi dê thương phẩm”, ông Lẫm mừng lắm, bởi đây là cơ hội để hộ ông thoát nghèo. Ngày nhận 3 con dê giống, ông Lẫm bộc bạch: “Đây là cơ hội để gia đình tôi phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững nên sẽ chăm sóc dê kỹ lưỡng”.

Năm 2023, xã còn 51 hộ nghèo, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy xã Thạnh Xuân năm nay phải giảm 0,5%. Để thực hiện đạt mục đích trên, ngoài thành lập Mô hình “Chăn nuôi dê thương phẩm”, xã sẽ phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho những hộ nghèo trên địa bàn vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; nhân rộng các mô hình thoát nghèo bền vững, đồng thời phối hợp ngành chức năng đào tạo nghề, giải quyết việc làm… “Các hộ nghèo còn lại trên địa bàn thuộc nhiều hoàn cảnh khác nhau, phần lớn là không có đất sản xuất, nhưng chúng tôi quyết tâm sẽ thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra”, bà Xuân khẳng định.

Còn xã Nhơn Nghĩa A, các ban, ngành, đoàn thể xã này cũng đang quyết liệt thực hiện các biện pháp để chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 đề ra đạt, trong đó ngành chức năng đang tập trung thực hiện chỉ tiêu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, số lượng phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm 5% so với năm 2022; nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa A, địa phương đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu này ngay đầu năm vì tình hình an ninh trật tự, tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn phức tạp, chỉ cần chủ quan, lơ là, sơ suất thì có thể xảy ra.

Trên cơ sở đó, lực lượng công an xã đã và đang tăng cường phối hợp với quân sự cùng cấp nắm chắc tình hình an ninh trật tự để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, nhất là phạm pháp hình sự, tệ nạn ma túy. Tăng cường số ca tuần tra đảm bảo trật tự, an toàn giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân mà chấp hành nghiêm quy định.

“Trong quá trình thực hiện, chúng tôi còn yêu cầu lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn; thực hiện tốt lễ tiết tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân, nhất là 6 điều Bác Hồ dạy... để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đáng ghi nhận, những tháng đầu năm 2023, lực lượng công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ, từ đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn ổn định”, ông Bùi Công Mến, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa A, cho biết.

Ngoài hai địa phương trên, các xã, thị trấn còn lại của huyện Châu Thành A cũng đang triển khai, thực hiện những biện pháp cụ thể, phù hợp để sớm đạt chỉ tiêu năm. Tuy mới bước sang năm 2023 chưa đầy 2 tháng, nhưng các địa phương của huyện Châu Thành A đã, đang khẩn trương, quyết liệt trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm, hứa hẹn những thắng lợi mới.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>