Cần chọn nội dung sinh hoạt chi bộ sát tình hình phát triển tỉnh, huyện, xã

05/12/2022 | 05:51 GMT+7

Chỉ ra hạn chế nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HG) - Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ tỉnh, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, vừa đến dự sinh hoạt Chi bộ ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

Ông Trương Cảnh Tuyên (đứng), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ ấp Trường Khánh 2. Ảnh: DUY KHÁNH

Chi bộ ấp Trường Khánh 2 có 11 đảng viên. Trọng tâm tháng qua, chi bộ tập trung tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đạt kết quả hơn 95%; vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức diệt muỗi, lăng quăng phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết và tay - chân - miệng. Đồng thời, xây dựng mô hình dân vận khéo qua việc lắp 6 camera an ninh tại các điểm công cộng và vận động người dân cặp Quốc lộ 1A tham gia quản lý về trật tự, an toàn xã hội tốt hơn.

Thành lập 3 đoàn đến từng hộ dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đạt kết quả 94,83%; xét duyệt chính trị đưa 22 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Qua bình xét năm 2022, ấp Trường Khánh 2 có hơn 90% hộ đạt gia đình văn hóa, 92 gương người tốt việc tốt. Hiện ấp còn 11 hộ nghèo, giảm 3 hộ so năm 2021; có 77 mô hình trồng mít Thái, chanh không hạt, nuôi cá trê vàng, cá thát lát... với thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên kiến nghị chi bộ cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; thăm hỏi, động viên gia đình có con em thực hiện nghĩa vụ quân sự; vận động người dân cải tạo cảnh quan môi trường để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán sắp tới. Phát biểu tại đây, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết của các đảng viên.

Ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị thời gian tới, chi ủy cần lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ sát với tình hình thực tế phát triển của tỉnh, huyện, xã; triển khai các chương trình, nghị quyết, đề án của Hậu Giang đã được UBND, HĐND tỉnh thông qua đến cán bộ, đảng viên và người dân. Chi bộ cũng cần quan tâm tuyên truyền, vận động mở rộng thành viên của 2 tổ hợp tác chanh không hạt hiện có để nâng chất thành hợp tác xã. Qua đó, tranh thủ điều kiện tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể mà tỉnh đang triển khai, thực hiện, từng bước tạo vùng nguyên liệu liên kết với các doanh nghiệp, ổn định đầu ra cho người dân.

- Trăn trở trước tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của ấp còn cao, tại buổi sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên ấp Nhất A, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trao đổi Chi ủy cần tiếp tục vận động Nhân dân áp dụng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả để nâng cao thu nhập.

Quang cảnh buổi sinh hoạt. Ảnh: T.T

Bà Lê Thị Thanh Lam đánh giá cao khi sinh hoạt lệ, đảng viên có nhiều ý kiến đóng góp, chỉ ra những hạn chế cần tháo gỡ như người dân tham gia bảo hiểm y tế thấp, chưa mặn mà tiêm vắc-xin mũi 3, mũi 4; hiện hộ nghèo ấp còn cao với 18 hộ, 31 hộ cận nghèo và chưa có phương án thoát nghèo bền vững.

Chia sẻ khó khăn với cán bộ bán chuyên trách cơ sở, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về chế độ cho cán bộ sắp tới, cụ thể Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết nâng mức phụ cấp cán bộ bán chuyên trách cơ sở; và đề nghị thời gian tới, Chi bộ ấp Nhất A cần quan tâm tới đời sống, công tác khuyến học, giới thiệu việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Năm 2022, đảng viên Chi bộ ấp này đoàn kết, gương mẫu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đoàn thể; thành lập được mô hình dân vận khéo “Thực hiện xây dựng tuyến đường thi đua yêu nước kiểu mẫu gắn với Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu” trên tuyến rạch Bà Triệu. Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ấp làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương; vận động làm mới một tuyến lộ nông thôn dài 1,3km, trị giá 95 triệu đồng...

D.K - T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>