Báo Hậu Giang cần giữ “cái hồn” chính trị, mềm mại trong cách thể hiện nội dung thông tin

21/06/2023 | 08:37 GMT+7

Ông Lê Hữu Phước, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, cho rằng, trước những khó khăn, thách thức rất lớn từ sự bùng nổ thông tin của thời đại truyền thông số, mạng xã hội, Báo Hậu Giang cần giữ “cái hồn” chính trị, mềm mại trong cách thể hiện, diễn đạt nội dung thông tin.

“Nếu cải tiến, đổi mới với lộ trình tích cực, hợp lý thì chắc chắn Báo Hậu Giang sẽ không ngừng phát triển”, ông Lê Hữu Phước chia sẻ.

Theo ông Lê Hữu Phước, gần 20 năm qua, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, Báo Hậu Giang dần đi vào hoạt động ổn định và có bước phát triển đáng ghi nhận. Trên cơ sở quán triệt quan điểm lãnh đạo, định hướng của Tỉnh ủy, đơn vị luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích đối với một cơ quan ngôn luận của Đảng, là tiếng nói của chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình hoạt động, đơn vị cũng luôn đảm bảo theo quy định Luật Báo chí và bám sát thực tiễn tỉnh nhà.

Hình thức trình bày đang từng bước được cải tiến

Cụ thể, nội dung tuyên truyền ngày càng nâng chất, thiết thực, hiệu quả. Ngoài bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, theo quan điểm lãnh đạo của Đảng, Báo còn kịp thời phản ánh, truyền tải nội dung thông tin khá đa dạng, có chiều sâu, mang tính tích cực, gắn với “hơi thở” cuộc sống. Hình thức trình bày đang từng bước được cải tiến, thích ứng xu thế phát triển truyền thông số, ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin thể hiện qua việc sớm xây dựng được trang báo điện tử - Haugiang online.

Kết quả đó cho thấy, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo kịp thời, sâu sát trong định hướng tuyên truyền của Tỉnh ủy là vai trò của Ban Biên tập, Tổng Biên tập Báo Hậu Giang qua các thời kỳ, có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh và trách nhiệm. Đồng thời, xây dựng được đội ngũ phóng viên, biên tập viên vừa có tính nòng cốt, vừa có tính kế thừa nên duy trì được chất lượng nội dung thông tin trên các lĩnh vực cơ bản nhất của cơ quan báo đảng như xây dựng Đảng, học tập và làm theo gương Bác...

Song, phải thừa nhận rằng, báo giấy truyền thống nói chung, Báo Hậu Giang nói riêng đã và đang đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn từ sự bùng nổ thông tin của thời đại truyền thông số, mạng xã hội. Từ đó, báo giấy truyền thống đang dần mất đi tính kịp thời, thậm chí là tỏ ra lạc hậu ở phương thức thể hiện, truyền tải thông tin trước nhu cầu ngày càng cao của nhiều lứa tuổi, đối tượng người đọc, người tiếp cận thông tin mong muốn.

Trong khi đó, do là tờ báo đảng, nên Báo Hậu Giang phải hoạt động trên cơ sở tôn chỉ, mục đích, quan điểm tuyên truyền của Đảng và trong khuôn khổ không gian thông tin chủ yếu về nhiệm vụ chính trị tỉnh nhà nên nội dung không tránh khỏi sự khô khan, thiếu tính đa dạng, hấp dẫn. Chưa kể, chất lượng đội ngũ phóng viên không đồng đều, nhất là phóng viên trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị và khả năng thích ứng với xu thế truyền thông số, báo chí đa phương tiện ngày nay.

Phải đẩy mạnh thông tin từ “hơi thở” cuộc sống

Trước khó khăn, thách thức trên, đòi hỏi Báo Hậu Giang phải đẩy mạnh điều chỉnh lại cơ cấu, loại hình báo chí làm sao sát với nhu cầu, xu thế phát triển của xã hội. Vì vậy, bên cạnh duy trì số lượng phát hành báo giấy trong mức cho phép, phải tăng cường, nâng chất báo chí đa phương tiện trên trang báo điện tử Hậu Giang online. Bởi hiện nay đang là thời đại công nghệ số, nhất là cả hệ thống chính trị tỉnh nhà đang tập trung vào cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội.

Đối với việc cải tiến nội dung, đáp ứng nhu cầu của người đọc, đòi hỏi Báo Hậu Giang phải tiếp tục bám sát thực tiễn, kịp thời ghi nhận và phản ánh thông tin từ “hơi thở” cuộc sống. Trong đó, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc về kinh tế, xã hội, đời sống cũng như kịp thời tham gia đóng góp, lý giải, góp phần giải quyết những vấn đề bất cập về cơ chế, chính sách, đảm bảo sát thực tế và dựa trên cơ sở thông tin đa chiều theo quan điểm, định hướng lãnh đạo của Đảng.

Mặt khác, phải quan tâm đúng mức lĩnh vực văn hóa, truyền thống thông qua những tác phẩm chuyên đề về khám phá địa danh, ẩm thực, du lịch, lịch sử truyền thống, đời sống dân sự để thu hút, mở rộng đối tượng độc giả. Báo Hậu Giang cũng cần có nhiều phóng sự điều tra, bài viết chuyên sâu mang tính phản biện xã hội hơn. Nếu không làm được điều này thì mất ý nghĩa, tính thiết thực và khó đáp ứng được nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao của độc giả.

Tuy nhiên, việc phản ánh thông tin trước hết phải trung thực, khách quan, với cái nhìn tích cực và khắc phục bệnh một chiều, nâng cao tính phản biện. Các bài viết về chính trị nên chú ý giữ “cái hồn” chính trị của cơ quan Báo Đảng, nhưng “cái xác” trong cách thể hiện, diễn đạt nội dung thông tin phải luôn mềm mại, linh hoạt, nhẹ nhàng nhằm tạo sự hấp dẫn, giúp thuyết phục người đọc nhiều hơn. Do đó, Báo Hậu Giang cần tiếp tục quan tâm nâng chất đội ngũ cán bộ, phóng viên đủ khả năng, bản lĩnh và trách nhiệm với nghề.

Tóm lại, Báo Hậu Giang còn nhiều việc phải cải tiến, đổi mới với lộ trình tích cực, hợp lý. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn Báo Hậu Giang sẽ không ngừng phát triển. Nhân Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, chúc đội ngũ những người làm báo tỉnh Hậu Giang luôn mạnh khỏe, thành đạt!

GIA NGUYỄN lược ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>