Báo chí thể hiện “Khát vọng Hậu Giang” qua từng tác phẩm

21/06/2023 | 07:20 GMT+7

Với chủ đề “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đột phá, đổi mới, quyết tâm, khát vọng, hoàn thành nhiệm vụ thi đua, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”, Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XIX, năm 2023 thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà báo trong và ngoài tỉnh, tạo nên những góc nhìn đa chiều, bức tranh đa dạng...

Bà Mã Thị Tươi (thứ 3 từ trái qua), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và bà Hồ Thu Ánh (thứ 3 từ phải qua), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất. Ảnh: ĐANG THƯ

Phản ánh đa dạng, phong phú, sinh động

Thực tiễn phong phú, sinh động của đời sống chính trị, xã hội của Hậu Giang là chất liệu quý, nguồn cảm hứng vô tận để những người làm báo sáng tạo nên những tác phẩm có chất lượng, được dư luận quan tâm. Bức tranh đa chiều, phản ánh những thành tựu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với tinh thần đoàn kết để Hậu Giang đạt được những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế. Những chiến lược, tầm nhìn về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới được các nhà báo nhìn nhận, soi rọi dưới nhiều góc. Dù ở góc nhìn nào, vẫn thể hiện rất tròn bức tranh về sự phát triển của Hậu Giang ở tất cả các lĩnh vực sau một chặng đường dài vượt khó để phát triển. Ẩn sâu trong mỗi tác phẩm còn gửi gắm tấm lòng, tình yêu quê hương, yêu nghề nồng ấm, mãnh liệt của các nhà báo.

Thể loại ảnh báo chí năm nay được xem là sự bứt phá về chất lượng. Không còn là cuộc thi thố của những bức ảnh đẹp, mang tính nghệ thuật, ít chú trọng chủ đề, mà các tác giả đã đào sâu vào khía cạnh bên trong cuộc sống, có giá trị tư tưởng cao. Nhiều phóng sự ảnh có góc chụp mới lạ, là nguồn cổ vũ, động viên, khơi dậy khát vọng về sự đổi mới của quê hương Hậu Giang. Thể loại báo in nhận được nhiều sự quan tâm, tham gia của các nhà báo ở các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương. Khá nhiều bài viết về các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, thể hiện tinh thần vượt khó, năng động, đổi mới sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang. Hầu hết các tác phẩm đi sâu bám sát đời sống xã hội, hình thành được những câu chuyện mang tính nhân văn. Cũng có tác phẩm có cách thể hiện mới mẻ bằng cách kết hợp hình ảnh với chú thích để thể hiện chính kiến của tác giả, thể hiện được tính phản biện, một trong những vai trò, chức năng quan trọng của báo chí. Mang đến một câu chuyện quen mà lạ, đầy xúc động và tự hào của những người lính hết lòng về đồng đội, loạt bài 2 kỳ “Chuyện nghĩa tình của Lữ đoàn Pháo binh 6 Quân khu 9 anh hùng” tác giả Đặng Duy Khôi (Báo Cần Thơ), đã thuyết phục Ban giám khảo. Khi hay tin đạt giải, anh vẫn còn giữ niềm xúc động của chuyến đi lấy tư liệu cho bài viết này cách đây không lâu. Anh chia sẻ: “Tình cờ, tôi biết được Ban Liên lạc Lữ đoàn đã vận động xây dựng Nhà tưởng niệm tại Vịnh Chèo, thôi thúc tôi đi tìm hiểu. Câu chuyện nghĩa tình của những người lính năm xưa vì đồng đội, vì tình nghĩa với mảnh đất họ từng đi qua, làm nên câu chuyện xúc động. Những giọt nước mắt của người lính già rơi khi công trình hoàn thành, khi kể về những đồng đội của mình đã từng chiến đấu và nằm lại trên mảnh đất này. Tôi đã cố gắng ghi thật cẩn thận câu chuyện họ kể và xin cảm ơn họ, những người lính Cụ Hồ kiên trung, giàu lòng nhân hậu, đầy trách nhiệm, đã giúp tôi chuyển tải cảm xúc và câu chuyện của họ một cách trọn vẹn”.       

Các tác phẩm có sự đầu tư công phu, đạt chất lượng cao, thể hiện xứng tầm cả về nội dung, hình thức. Nhiều tác phẩm bám sát vào tinh thần “đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng” của tỉnh. Đạo diễn Nguyễn Việt Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành viên Ban giám khảo, đã chia sẻ: Ông rất ấn tượng với các tác phẩm báo hình, với cách thể hiện sâu, đa chiều của các nhà báo ở giải lần này. Họ đã có những trải nghiệm sát với thực tế, để làm nên những tác phẩm chất lượng. Đó là “Căn cứ lòng dân”, là “Lên đàng”, hay “Người giữ lửa Aday”, đã góp phần khẳng định giá trị trường tồn về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tư tưởng dân là gốc, tiềm năng của đất và người Hậu Giang, khẳng định công tác bảo tồn những giá trị văn hóa một cách bền vững. Qua đó, đã thể hiện cách chọn đề tài, góc nhìn, sức sáng tạo, để có thể gói gọn những hiện thực cuộc sống đa dạng, vào trong từng sản phẩm báo chí, tạo nên những tác phẩm mang đậm nét riêng, giàu chất điện ảnh, tác động đến cảm xúc người xem.

Chất lượng nâng tầm

Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XIX, năm 2023 nhận được 140 tác phẩm ở 4 thể loại ảnh báo chí, báo in, báo nói và báo hình, cao hơn năm trước là 19 tác phẩm. Giải nhất thể loại báo in là tác phẩm: “Hậu Giang bứt phá vươn lên từ Nghị quyết “Bốn trụ cột”” của nhóm tác giả: Nguyễn Hoài Thanh - Trần Mộng Toàn - Lương Hữu Phước - Trần Thị Thiên Trang, Báo Hậu Giang. Tác phẩm đã thể hiện được chiến lược, tầm nhìn, quyết tâm đột phá, nuôi khát vọng lớn để vươn lên mạnh mẽ. Qua góc nhìn của nhà báo, đã nói lên trọn vẹn sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đã tìm ra một hướng phát triển đột phá, đó là tập trung vào 4 trụ cột: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Tác phẩm báo nói giải nhất thuộc về “Tỉnh nhỏ nuôi khát vọng lớn” (2 kỳ), của tác giả Nguyễn Thị Phương Huyền, Kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, mang đến thính giả câu chuyện của một tỉnh nghèo, đã biết phát huy lợi thế, tiềm năng và bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đã có những quyết sách để cùng tay thực hiện.

Tác phẩm “Căn cứ lòng dân” của nhóm tác giả Phạm Niệm - Ngọc Lộc - Tấn Mong, Ngọc Luân - Vũ Phong - Huỳnh Nga, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, giải nhất thể loại báo hình, mang đến câu chuyện xúc động, nghĩa tình của những người mẹ, người chị ở miền Hậu Giang đã làm căn cứ vững chắc để bộ đội an lòng tiến về phía trước, đánh thắng giặc. Thế hệ hôm nay luôn hướng về nguồn cội, để thấu cảm và biết mình phải làm gì để xứng đáng với sự hy sinh cao quý ấy. Tiếp câu chuyện đáng tự hào về vùng đất Hậu Giang hôm nay với những cánh đồng lúa trải rộng. Người dân đã từng bước vượt qua thời gian khó, vui với những vụ mùa bội thu qua phóng sự ảnh “Hạt vàng” gieo những niềm vui” của tác giả Lý Anh Lam (Báo Hậu Giang), tác phẩm giải nhất thể loại báo ảnh...

Ông Tô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban giám khảo, khẳng định: “Đây là mùa giải chất lượng nhất với sự tiến bộ vượt bậc ở tất cả 4 thể loại. Nhiều cây bút thực sự trưởng thành, có độ lắng sâu hơn trong suy nghĩ, trong góc nhìn và cách tiếp cận vấn đề. Xuất hiện những cây bút trẻ trăn trở với nghề nghiệp, luôn đổi mới, đầy sức sáng tạo và có sự kế thừa. Chúng tôi thấy rất rõ sự lao động vất vả, hòa mình vào thực tiễn của nhà báo để tìm tòi, phát hiện những vấn đề bức thiết của cuộc sống đang đặt ra. Ở đó có sự chia sẻ những tâm tư, nỗi niềm cùng người dân. Đối với các vấn đề nhạy cảm, tiêu cực được các nhà báo phản ánh trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm”.

Việc chọn lọc vấn đề tốt, góc nhìn sâu, đề tài mang tính thiết thực là điều nổi bật mà các tác giả đã thể hiện. Nhiều tác phẩm viết theo vệt, theo tuyến đi cùng với sự phát triển của địa phương, có nội dung và cách thể hiện gần gũi trong đời sống; dễ nghe, dễ nhớ. Nhiều tác phẩm, nhất là các loạt bài nhiều kỳ được đầu tư công phu, bố cục chặt chẽ, nội dung phản ánh sâu sát thực tế, có tính tổng kết thực tiễn qua nửa nhiệm kỳ; thể hiện toàn diện những trọng tâm chỉ đạo của tỉnh; cách thức thể hiện gần gũi, đề xuất được giải pháp tốt, có sức lan tỏa, ảnh hưởng trong xã hội. Các tác phẩm có chất lượng nội dung và kỹ thuật dàn dựng tốt, đặc trưng rõ. Kỹ thuật dựng có nhiều đổi mới, tiến bộ. Có sự đồng đều giữa các tác phẩm. Sự chênh lệch không lớn giữa sản phẩm của Đài tỉnh và các huyện, thị, thành cũng như một số của các cơ quan báo chí Trung ương gửi dự thi. Thậm chí có những tác phẩm của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh cấp huyện, thị còn cạnh tranh công bằng và sòng phẳng...

Dù vậy, bên cạnh sự vượt trội về nội dung, chất lượng, cũng bộc lộ một số hạn chế mà tác giả cần rút kinh nghiệm, để tiếp tục nâng tầm ở những mùa giải sau. Nhà báo Nguyễn Thanh Sơn, Biên tập viên cao cấp, phụ trách Văn phòng đại diện Tạp chí Cộng sản tại ĐBSCL, thành viên Ban giám khảo, chia sẻ: “Mỗi thể loại đều có một số hạn chế nhất định, cần nhìn nhận để có cách khắc phục, tạo nên chất lượng hơn nữa ở mùa giải tới. Về cách chọn và thể hiện, vẫn còn một số tác phẩm chọn vấn đề phản ánh chưa hấp dẫn, chưa giải quyết được nội dung cần thông tin qua các thể loại báo chí; kết cấu chưa chặt chẽ... Một số bài viết nặng tính phản ánh, báo cáo thành tích, chưa chú trọng phân tích, mổ xẻ những vấn đề có tính hạn chế, yếu kém cùng nguyên nhân để từ đó đề xuất giải pháp khắc phục. Các bài viết về kinh tế thiếu tầm nhìn rộng, thiếu sự liên kết vấn đề, bối cảnh vùng ĐBSCL, trong nước, thế giới, nên nội dung phản ánh còn phiến diện, chưa đề xuất được giải pháp có tính căn cơ, khả thi. Vẫn còn ít bài phản ánh việc thực hiện Nghị quyết 35; về các lĩnh vực công nghiệp, an sinh xã hội, gia đình, văn hóa…”.

Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XIX, năm 2023 là một bước đột phá; thể hiện sự quyết tâm, khát vọng đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và sáng tạo nghệ thuật của những người làm báo. Các tác giả, nhóm tác giả được trao Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XIX, năm 2023 là một sự vinh danh xứng đáng, sự động viên khích lệ tinh thần lao động, yêu nghề; vì cộng đồng và trách nhiệm xã hội, bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng, sâu sát cơ sở, với Nhân dân của các nhà báo để cho ra đời những tác phẩm ấn tượng...

Bốn giải nhất ở 4 thể loại báo in, báo hình, báo nói và ảnh báo chí, nhận bằng khen của UBND tỉnh: “Hậu Giang bứt phá vươn lên từ Nghị quyết “Bốn trụ cột”” của nhóm tác giả: Nguyễn Hoài Thanh - Trần Mộng Toàn - Lương Hữu Phước - Trần Thị Thiên Trang, Báo Hậu Giang; “Căn cứ lòng dân” của nhóm tác giả Phạm Niệm - Ngọc Lộc - Tấn Mong, Ngọc Luân - Vũ Phong - Huỳnh Nga, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang; “Tỉnh nhỏ nuôi khát vọng lớn” của tác giả Nguyễn Thị Phương Huyền, Kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam; “Hạt vàng” gieo những niềm vui” của tác giả Lý Anh Lam, Báo Hậu Giang.

 

- Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhóm tác giả Minh Phúc - Kim Chi - Minh Thiện - Anh Thư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, với tác phẩm “Vững một niềm tin”. Đây là tác phẩm đạt giải khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022.

 

VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>