Thời tiết tỉnh Hậu Giang sẽ xấu trong những ngày tới

07/10/2021 | 07:27 GMT+7

(HG) - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Nam Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão vào ngày 7-10 và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc đi lên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Gió Tây - Tây Nam hoạt động mạnh dần trên khu vực Nam bộ.

Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (bão số 7) kết hợp với gió mùa Tây Nam tăng cường, từ ngày 6 đến 10-10 khu vực tỉnh Hậu Giang thời tiết xấu, trời nhiều mây, ngày có lúc hửng nắng nhẹ; sáng, trưa, chiều và đêm có xuất hiện mưa giông cục bộ có nơi mưa to, trong cơn giông có kèm theo sét đánh, gió giật mạnh và lốc xoáy cấp 7, lượng mưa trung bình ngày từ 60-80mm. Nhiệt độ cao nhất từ 29-310C. Độ ẩm không khí cao, dao động từ 80-90%.

Từ ngày 11 đến 15-10, có khả năng xuất hiện bão số 8 từ phía Đông Nam Philippines đi vào Biển Đông trong ngày 11 với cường độ mạnh và di chuyển theo hương Tây Tây Bắc đổ bộ vào khu vực đảo Hải Nam và vịnh Bắc bộ. Khu vực tỉnh Hậu Giang thời tiết xấu, trời nhiều mây; sáng, trưa, chiều và đêm có xuất hiện mưa giông cục bộ có nơi mưa to, trong cơn giông có kèm theo sét đánh, gió giật mạnh và lốc xoáy cấp 6, cấp 7, lượng mưa trung bình ngày từ 50-70mm. Nhiệt độ cao nhất từ 30-310C. Độ ẩm không khí cao dao động từ 85-92%.

Từ ngày 6 đến 15-10 khu vực tỉnh Hậu Giang, trên các sông, rạch mực nước ảnh hưởng triều đạt đỉnh vào ngày 6, 7-10 tại trạm Phụng Hiệp là 1,29m, tại trạm Vị Thanh là 0,75m và ở mức thấp hơn cùng kỳ năm 2020 từ 0,10-0,20m. Tốc độ dòng chảy trên các sông, rạch sẽ tăng chậm từ ngày 6 đến 12-10. Một số nơi sẽ xuất hiện ngập lụt cục bộ ở vùng trũng, thấp và vùng ngoài đê bao; ngập lụt cục bộ do mưa lớn kết hợp với triều cường. Địa phương có nguy cơ ngập lụt cục bộ cao là thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ.

Theo kết quả tính toán của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, trong tháng 10, trên địa bàn tỉnh nguy cơ xảy ra nhiều điểm sạt lở với diễn biến phức tạp. Địa phương có nguy cơ cao là huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp.

T.TRÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>