Nhà lồng C, chợ thị xã Long Mỹ xuống cấp trầm trọng

Thứ Sáu, ngày 01/07/2022 | 09:01

Xem video:

/uploads/Video/News/2022/07/01/092037Nhà Lồng C, Chợ thị xã Long Mỹ xuống cấp trầm trọng.mp4

 

Hiện la phông của nhà lồng C, chợ thị xã Long Mỹ một số điểm xuống cấp rất trầm trọng, tôn treo lủng lẳng gây nguy hiểm cho người đi chợ cũng như các hộ tiểu thương đang kinh doanh, mua bán, còn trời mưa thì dột.

Vì cuộc sống, người dân đành bán dưới những tấm la phông sẵn sàng rơi rớt bất cứ lúc nào.

Quá nguy hiểm

Theo phản ánh của các tiểu thương đang mua bán tại nhà lồng C, chợ thị xã Long Mỹ, chúng tôi tìm đến nơi người dân đang mua bán. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều thanh sắt đã rỉ sét, từng tấm la phông bằng tôn cũng bị sét, trong số đó nhiều tấm la phông đã rơi xuống, còn một số dính lại treo lủng lẳng rất nguy hiểm.

Các tiểu thương mua bán tại chợ cho biết, do xây dựng lâu lại không được tu sửa thường xuyên nên nhà lồng C ngày một xuống cấp nặng. Vào mùa mưa bão, cả người bán lẫn người đi chợ đều nơm nớp lo sợ vì không biết những tấm la phông trên đầu không biết rơi lúc nào. Bởi thực tế bà con cho biết, nhiều lúc giông, gió, mảnh la phông bất ngờ rơi xuống, rất nguy hiểm. Nhưng tiểu thương không có sự lựa chọn nào khác vì kế sinh nhai.

La phông trong nhà lồng chợ bị rơi rớt nhiều mảnh rất nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, tiểu thương chợ thị xã Long Mỹ, bộc bạch: “Nói hoài nhưng nói để sửa, rồi không có sửa chữa, đi tới lui sợ lắm, sợ nhiều khi tấm la phông bất ngờ rớt xuống. Nó xắn ngay đầu là nguy hiểm lắm. Bởi vậy, bà con ở đây phần lớn dùng tấm cao su che lại để đừng có vụn sắt, tôn rớt vào hàng hóa, một phần tránh bị mưa dột ướt hàng hóa. Thấy vậy chứ mưa dột lắm, đi qua lại cũng ướt”.

Cũng như bà Thảo, bà Nguyễn Xuân Lan, tiểu thương chợ thị xã Long Mỹ, chứng kiến rõ sự xuống cấp tại ngôi chợ này. Bởi theo như lời bà Lan thì bà vào đây buôn bán từ lúc mới thành lập nhà lồng. Qua thời gian dài đưa vào hoạt động, đến nay nhà lồng C bị xuống cấp trầm trọng, trời mưa thì dột, la phông bằng tôn có khả năng rơi bất cứ lúc nào. Dù đã nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay mong muốn về một khu chợ an toàn, không còn dột mưa chưa thành hiện thực. “Sợ lắm, thấy cũng nguy hiểm. Mấy ổng cũng có đi khảo sát rồi, trả lời là không có kinh phí để sửa chữa”, bà Nguyễn Xuân Lan cho biết.

Nguy hiểm rình rập, ai cũng nhận thấy khi bước vào chợ nhà lồng C, nhưng vì cuộc sống nên bà con đành phải buôn bán. Bà Nguyễn Thị Huệ, tiểu thương chợ thị xã Long Mỹ có 2 sạp tại nhà lồng C, mỗi ngày bà đóng 18.000 đồng. Bà Huệ cho biết: “Tôi cũng chỉ sợ nhà lồng này sụp xuống không biết chạy đi đâu, cũng mong sửa sớm để người dân an tâm mua bán được an toàn”.

Cần khắc phục sớm

Để tìm hiểu rõ hơn vì sao tình trạng xuống cấp tại chợ thị xã Long Mỹ tồn tại lâu nhưng chưa được khắc phục, phóng viên Báo Hậu Giang đã liên hệ với ông Huỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ. Ông Huỳnh Ngọc Trương nhìn nhận có thực tế này, lãnh đạo địa phương đã đi khảo sát thực tế, ghi nhận tình trạng xuống cấp tại chợ. Vừa qua Thường trực UBND thị xã đã họp bàn, đưa ra cách để xử lý. Tuy nhiên, hiện chợ giao cho HTX quản lý. Tới đây, HTX sẽ giao lại cho Nhà nước thì Nhà nước sẽ có đấu giá chợ này, sau đó chỉnh trang lại chợ, nhưng 3 năm nay đấu giá không được.

Lý giải về nguyên nhân chậm khắc phục, ông Huỳnh Ngọc Trương cho rằng: “Một là giá cao quá, thứ 2 không có người đấu giá, thứ 3 tới bây giờ một số tiểu thương vẫn thiếu nợ chưa trả được. Vừa qua cũng có bàn hùn với nhau để làm nhưng cũng chưa thống nhất, hiện nay địa phương vẫn chưa làm được. Đang có hướng Nhà nước và tiểu thương cùng hùn, sửa lại mái tôn tạm thời, để đến khi đấu giá được sẽ xây dựng lại. Hiện có 3 nhà lồng là nhà lồng A, nhà lồng B và nhà lồng C, bỏ 1 nhà lồng còn lại 2 nhà lồng, chỉnh trang lại sẽ làm lại để khang trang hơn”.

Hy vọng giữa chính quyền địa phương và người dân sẽ có tiếng nói chung, cùng chung tay đóng góp sửa chữa lại, để nhà lồng C, chợ thị xã Long Mỹ được an toàn cho người bán lẫn người mua. Quan trọng hơn hết là để khu chợ ngay trung tâm thị xã được khang trang, sạch đẹp, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra mỗi khi mưa, gió.

Bài, ảnh: M.T

Viết bình luận mới

Xem thêm

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Xe bánh mì yêu thương

05:06 22/05/2025

Những “Xe bánh mì sinh kế” được trao cho hội viên, phụ nữ khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành A, đã giúp các gia đình có điều kiện vươn lên ổn định đời sống.

Khả năng sạt lở bờ sông ở mức cao khi vào mùa mưa

05:00 22/05/2025

(HG) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 19 điểm sạt lở đất bờ sông với tổng chiều dài 452m, diện tích mất đất gần 2.720m², ước tổng thiệt hại gần 2,1 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2024 tăng 4 điểm, chiều dài sạt lở tăng 37m, diện tích mất đất tăng hơn 782m2, ước thiệt hại giảm gần 318 triệu đồng.

Bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội chuyên sâu về chăm sóc trẻ em tự kỷ

05:00 22/05/2025

(HG) - Ngày 21-5, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội chuyên sâu về chăm sóc trẻ em tự kỷ trên địa bàn tỉnh năm 2025, với sự tham dự của 80 học viên.

Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy: Giải ngân hơn 70 tỉ đồng

06:19 21/05/2025

(HG) - Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỉ đồng.

Hiệu quả Đề án Hậu Giang xanh

05:58 21/05/2025

Hơn 4 năm thực hiện Đề án Hậu Giang xanh trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng lối sống xanh.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Phía sau thuốc giả, thực phẩm bẩn...

07:49 19/05/2025

- Hổm rày làm gì thấy bà cứ buồn bã, thở dài, “dàu dàu gương mặt không son phấn, tựa cửa nhìn xa đợi tráng sĩ nào” vậy bà Tám?

Triển khai đào tạo nghề cho lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

07:16 19/05/2025

(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang vừa xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong năm 2025 (lĩnh vực phi nông nghiệp).

Ra quân tuyên truyền hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2025

15:53 16/05/2025

(HGO) - Ngày 16 - 5, hưởng ứng Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân (Tháng 5), BHXH tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phát động Phong trào toàn dân tố giác hàng giả

22:41 23/05/2025

(HGO) – Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá công tác triển khai, thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 23-5-2025: ĐBSCL phấn đấu cả năm đạt 24 triệu tấn lúa hàng hóa xuất khẩu

16:53 23/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Ngăn chặn lô hàng giả hơn 8 tỷ đồng; Tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung hoạt động trở lại từ 25/5; 15.000 tấn vải thiều sớm sẵn sàng phục vụ thị trường.

Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang

14:27 23/05/2025

Lịch sử báo chí cách mạng Cà Mau là hành trình đấu tranh bằng ngòi bút, bản lĩnh của những Nhà báo. Đó là hành trình không ngừng đổi mới để thích ứng, phát triển, hoàn thành sứ mệnh chính trị và trách nhiệm xã hội.

Góp phần phát triển ngành “công nghiệp không khói”

06:03 23/05/2025

Nhìn lại chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được triển khai giai đoạn qua cho thấy, điều này đã góp phần thu hút nhà đầu tư để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại tỉnh nhà.