Hơn 8.400 người dân Hậu Giang ở các tỉnh, thành đăng ký được đón về tỉnh nhà

05/10/2021 | 09:43 GMT+7

(HG) - Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính từ ngày 30-9 đến ngày 2-10 (mốc thời gian tạm dừng nhận đăng ký để tổng hợp theo kế hoạch), có trên 8.400 công dân của tỉnh đang làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành đăng ký về tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 2.943 người, tỉnh Bình Dương có 3.777 người, tỉnh Đồng Nai có 920 người, tỉnh Long An có 350 người và các tỉnh, thành khác có 443 người.

Trong số đó, có 4.600 người thuộc nhóm 1 là người già, trẻ em; phụ nữ mang thai; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người khuyết tật; người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân nhân, đi công tác chưa trở về được; lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng; học sinh, sinh viên. Nhóm 2 có 3.732 người là lao động tự do, lao động bị mất việc làm và nhóm 3 có 101 người là các đối tượng khác.

Việc đưa đón sẽ được tỉnh xem xét, bố trí phù hợp với tình hình thực tế và có thông tin cụ thể với người đã đăng ký, nên thời điểm này người dân nên ở đâu ở đó, chờ thông báo.

- Trước đó, tỉnh nhà đã đón 2 đợt công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh với 160 người, đợt 1 có 22 người và đợt 2 với 138 người.

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>