Giáo sư Y khoa Hoa Kỳ và 4 lần về Hậu Giang lắp chân, tay giả cho người dân

Thứ Hai, ngày 19/06/2023 | 08:18

Chương trình lắp tay giả, chân giả và khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người mắc bệnh xương khớp do Đoàn thiện nguyện Hoa Kỳ Mercer on Mission - Đại học Mercer (tổ chức Mercer - Hoa Kỳ) thực hiện, là hoạt động có nhiều ý nghĩa. Để hiểu hơn về chương trình, phóng viên Báo Hậu Giang đã có buổi trao đổi với Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa kỹ thuật, Bác sĩ Chấn thương chỉnh hình Trường Đại học Mercer (Hoa Kỳ) Võ Thanh Hà (ảnh).

Thưa ông, lần thứ 4 trở lại Hậu Giang để thực hiện chương trình, ông có cảm xúc thế nào ? 

- Sau quãng thời gian dài do ảnh hưởng của Covid-19, bản thân tôi rất nôn nóng, sốt ruột, mong muốn có thể quay trở lại quê hương Việt Nam để giúp đỡ những bà con đang khó khăn, cần sự hỗ trợ khám, chữa bệnh hay lắp tay, chân giả.

Ngày trở về Hậu Giang để thực hiện chương trình, bản thân tôi cũng như các thành viên khác của Tổ chức Mercer đều rất vui mừng, phấn khởi.

Vì sao ông cùng những cộng sự của mình là các bác sĩ người Mỹ, Việt kiều, du học sinh của Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, sẵn sàng quay trở lại Việt Nam nhiều lần để hỗ trợ ?

- Sau Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi vẫn nhớ hình ảnh những người cụt chân do bom mìn chiến tranh còn sót lại, những người bị rắn cắn phải cắt chi ở vùng làm kinh tế mới, tôi đã quyết tâm vào một ngày gần nhất sẽ đem một lực lượng thật lớn, có đầy đủ kinh nghiệm chuyên môn để giúp những người thân thương ở quê nhà. Ngay khi có cơ hội, nhất là thời điểm có sự hỗ trợ từ Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Trường Đại học Mercer, các nhà tài trợ kinh phí lắp đặt tay giả, chân giả, riêng bản thân tôi tự hỗ trợ về thuốc men để khám, chữa bệnh xương khớp cho bệnh nhân, thế là chương trình được triển khai.

Hình ảnh những bệnh nhân có thể tự đi lại, tự cầm một ổ bánh mì để ăn, cầm một ly nước để uống là hình ảnh khiến chúng tôi không thể nào không quay trở lại Việt Nam được tiếp tục thực hiện chương trình.

Chương trình đã hỗ trợ được cho bao nhiêu người lắp tay giả, chân giả và khám, chữa bệnh về xương khớp, thưa ông ?

- Số lượng bệnh nhân được hỗ trợ lắp chân, tay giả đến thời điểm này đã được khoảng hơn 18.000 người và ít nhất 100.000 người được khám, chữa bệnh về xương khớp ở nhiều tỉnh, thành trong đó có Hậu Giang. Đây là những con số vô cùng đáng mừng trong hành trình hoạt động của chúng tôi.

Ý nghĩa lớn nhất mà chương trình muốn lan tỏa là gì, thưa ông ?

- Ý nghĩa lớn nhất chúng tôi muốn mang đến là nhìn thấy những người khuyết tật được mọi người tôn trọng. Gia đình của những bệnh nhân cảm nhận được người thân của họ không bị mất mát, khuyết tật, họ sống là những người bình thường như bao người khác. Xã hội cũng không còn sự kỳ thị với những người khuyết tật kém may mắn.

Tôi vẫn nhớ một trường hợp ở Đồng Nai, đó là ông lão bị mất hai chân. Ông phải tự bò đi trên đôi chân không còn lành lặn với một ánh mắt buồn, khắc khổ. Sau khi được hỗ trợ lắp chân giả, ông đã mỉm cười vui vẻ và chia sẻ vì tật nguyền ông nhận được không ít sự kỳ thị, xa lánh. Giờ đây, khi có thể đứng lên đi lại, đó chính là hạnh phúc không sao nói hết, ông như được sống lại một lần nữa.

Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa kỹ thuật, Bác sĩ Chấn thương chỉnh hình Võ Thanh Hà (đứng giữa) cùng các sinh viên Trường Đại học Mercer, tận tình với các trường hợp được lắp chân giả.

Ông có thể chia sẻ một chút về kinh phí để duy trì chương trình này ?

- Những ngày đầu chương trình được diễn ra có rất nhiều khó khăn. Có những người họ làm thiện nguyện với mục đích đánh bóng tên tuổi, lấy hình ảnh nên phần đóng góp rất ít, nhưng chương trình không có mục đích quảng bá, truyền thông rộng rãi để kêu gọi hỗ trợ. Chúng tôi chỉ muốn làm được gì đó cho những người khó khăn, giúp họ sinh hoạt dễ dàng hơn. Theo thời gian, với những kết quả đạt được, Tổ chức Mercer cũng nhận được sự đánh giá rất cao, ủng hộ nhiệt tình đến từ cộng đồng. Đến giai đoạn hiện tại, chương trình có thể hoạt động thuận lợi mà không có ảnh hưởng, khó khăn lớn về kinh tế. Số lượng bác sĩ, sinh viên tình nguyện hỗ trợ cũng ngày càng đông.

Ông có những dự định gì cho việc phát triển chương trình ý nghĩa này trong tương lai ?

- Dự định tiếp theo, tôi mong muốn có thể xây dựng một trung tâm dành cho những trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Đó sẽ là nơi chăm sóc, chữa trị cho những trẻ em không may sinh ra mắc bệnh sốt bại liệt, bại não. Chúng tôi sẽ khám, chữa bệnh, tập vật lý trị liệu,… để các em có thể hồi phục. Đó là mong muốn lớn nhất trong tương lai và chúng tôi sẽ quyết tâm để có thể thực hiện được kế hoạch này.

Xin cảm ơn ông !

THANH NGÂN thực hiện

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nỗi lo đuối nước ở trẻ em khi hè tới

06:35 17/06/2025

Đuối nước trẻ em gây ra hậu quả nghiêm trọng, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình, người thân. Vấn đề này càng đáng lo hơn khi hè tới...

Đường tỉnh 925 xuống cấp cùng với nhiều bãi rác tự phát

06:33 17/06/2025

(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa Số 10 đến trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang xuống cấp nặng. Ghi nhận trên tuyến đường này, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, mặt đường bong tróc gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm và mùa mưa như hiện nay. Đường xuống cấp cộng với việc sình lầy từ các ổ gà, ổ voi khiến mặt đường trơn trợt, tạo thành những cái bẫy người tham gia giao thông.

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

“Ao làng” hay “biển lớn” ?

06:43 16/06/2025

- Ủa, bà Tám, sáng sớm có ông shipper nào giao hàng kêu bà om sòm tới chợ còn nghe, tính bom hàng người ta hả trời, ở đời ăn ở có đức nha bà.

Bảo hiểm xã hội khu vực XXX: Năm năm, hơn 700 sáng kiến được công nhận

12:55 13/06/2025

(HGO) - Sáng 13-6, Hội nghị điển hình tiên tiến Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX lần thứ I (2025-2030) được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

Tuổi già an nhàn nhờ có lương hưu

19:06 12/06/2025

Nhờ tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều lao động khi về già đã có cuộc sống an nhàn nhờ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống.

“Hoa đỏ” giữa đời thường

10:33 11/06/2025

Hiến máu nhân đạo tại Hậu Giang đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều người, qua đó nối dài những hành động nhân ái, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Tổ chức Chợ nhân đạo cho 300 hộ dân

06:38 11/06/2025

(HG) - Ngày 10-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, UBND thị xã Long Mỹ, tổ chức Chợ nhân đạo năm 2025, với chủ đề “Phiên chợ tình người - Nụ cười hạnh phúc”.

Đề phòng mưa giông, lốc xoáy, gió giật do ảnh hưởng áp thấp

06:30 10/06/2025

(HG) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, hiện nay trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông.

Từ chối nhận chuyển khoản khi buôn bán: Tưởng khôn coi chừng hóa dở !

05:45 09/06/2025

- Ủa, bà Tám, sáng sớm nhắn tui qua sớm chi vậy? - Trả tiền cho ông nè. - Để đó đi, người ta không gấp đòi mà sao bà gấp trả quá hà.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Judo Hậu Giang đoạt 5 huy chương giải mở rộng

10:37 18/06/2025

(HG) - Tham dự Giải judo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng năm 2025, judo Hậu Giang đoạt 5 huy chương các loại. Gồm 1 huy chương vàng nội dung Kime No Kata của đôi vận động viên Huỳnh Thị Như Huỳnh - Đặng Hà Thu Hoài; 2 huy chương bạc,

Sách hay về nghề báo

10:23 18/06/2025

Dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhiều đầu sách về nghề báo ra mắt, giúp người đọc hiểu thêm về nghề báo,

Hậu Giang giành nhiều huy chương giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc

10:20 18/06/2025

(HG) - Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND thành phố Huế, Hội thể thao học sinh Việt Nam tổ chức.

Cán đích xây dựng trường chuẩn quốc gia

10:19 18/06/2025

Hậu Giang đã hoàn thành mục tiêu có 85% trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025).