Đừng chê làm ruộng, coi chừng... thời tới cản không kịp !

13/08/2023 | 13:34 GMT+7

- Bà Tám, nắng nôi quá mà tính đi ruộng hay gì vậy?

- Thời tiết như vầy, ngán quá ông ơi, giờ không lẽ nghỉ mần ruộng.

- Ậy, sao nói vậy, nghề truyền thống bao đời cha ông để lại, sao có thể nói nghỉ là nghỉ được, đúng là thấy trăng quên đèn.

- Thấy làm ruộng cực quá xá, giờ tính xin xã lên bờ, lên liếp để trồng cây ăn trái hay chuyển sang đào mương nuôi cá, chăn nuôi, chứ cứ bán mặt cho đất bán lưng cho trời hoài ngán tới bản họng. Ủa, ông hồi đó cũng than như bọng, sao giờ bày đặt dạy đời tui.

- Có dạy đời gì đâu, tại lâu lâu cực than vậy thôi, chứ nghề bao đời đã gắn bó, sao bỏ được bà.

- Theo thời theo thế thôi, chứ đâu thể lúc nào cũng nhìn về quá khứ.

- Vậy bà quyết định “giã từ sự nghiệp” đúng không?

- Ừ, quyết định vậy đi, chứ chịu hết nổi rồi.

- Không ân hận đúng không?

- Ân hận gì cha nội, tui cũng mần ruộng cả đời người rồi, chứ đâu phải 1, 2 bữa hay 1, 2 tháng rồi bỏ.

- Vậy hổm rày chưa nghe tin tức gì sao?

- Tin gì?

- Lo coi hoa hậu, mẫu hậu gì không, có chịu coi thông tin về kinh tế, thời sự gì hết.

- Nói nghe coi, nói bậy tui quăng ông xuống sông cho cá sấu ăn thịt.

- Liên quan đến chuyện làm ruộng đó, vấn đề thời sự nóng hiện nay. Giá gạo hiện nay tăng ầm ầm kìa bà. Lúa gạo giờ quý như vàng nhé, chưa bao giờ thấy giá tăng khủng như bây giờ.

- Vậy tui thành triệu phú, vì nhà tui còn vựa lúa ăn cả năm không hết.

- Ấn Độ - quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã tạm ngưng xuất khẩu gạo trắng, điều này gây biến động không nhỏ trên thị trường lương thực quốc tế. Khi an ninh lương thực toàn cầu đang bị ảnh hưởng do nền nông nghiệp ngày một bị thu hẹp, thời tiết cực đoan khiến việc sản xuất bị ảnh hưởng, nhất là những loại nông sản chủ lực, đặc biệt là cây lúa nước của châu Á hay lúa mì ở các nước khác.

- Có khi nào một ngày nào đó người dân không trồng lúa nữa không ông?

- Chính những người suy nghĩ như bà, thấy cực quá muốn nghỉ làm thì chuyện này có thể xảy ra à. Trồng lúa, sản xuất gạo ở nước ta là câu chuyện lớn, liên quan đến “an ninh lương thực” như nhấn mạnh của Chính phủ. Hiện nay, nông nghiệp được nhấn mạnh là làm “Kinh tế nông nghiệp”, bởi vậy nông dân mình phải thay đổi so với trước. Bà coi tin tức thấy nhiều quốc gia phát triển họ vẫn làm nông nghiệp phà phà không?

- Tại ông không để ý, chứ như xóm mình giờ nhiều người đã bỏ lúa trồng cây khác rồi đó, ở vùng dưới Cà Mau, Bạc Liêu, diện tích trồng lúa ngày càng bị thu hẹp, do xâm nhập mặn, người dân tự tháo nước mặn vào ruộng lúa để nuôi tôm.

- Giờ làm nông nghiệp phải có tư duy mới, những nông dân trên đồng ruộng phải là nông dân hiện đại. Tất nhiên trên hành trình này không chỉ mỗi người nông dân là làm được, đòi hỏi phải có sự liên kết, hỗ trợ của “nhiều nhà”, nhiều bộ, ban, ngành và từ địa phương nữa.

- Nghĩa là làm sao thấy được làm ruộng có cái sướng của làm ruộng đúng không ông?

- Công việc, nghề nào cũng có cái khó riêng, nhưng khi có tư duy mới, cách làm hay, thì thành quả thu lại hoàn toàn xứng đáng.

- Bây giờ gạo Việt Nam và các nước châu Á được ưa chuộng ở nhiều nước vốn trước đây họ chỉ ăn bánh mì, ngũ cốc. Nên trồng lúa chắc chắn sẽ trở thành nghề hot tới đây ông Tư he. Vậy thôi tui không bỏ nghề nữa.

- Sản xuất lúa gạo nói chung và làm nông nghiệp nói riêng phải thay đổi tư duy tích cực, phải để những người nông dân hiện đại thấy được thành quả xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra, mà muốn vậy thì “kinh tế nông nghiệp” phải được khai thác đúng mức, đúng cách, đúng hướng...

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>