Đốt đồng làm nhiều cây hoàng yến bị cháy sém

21/03/2023 | 08:21 GMT+7

(HG) - Thời gian qua, Quốc lộ 61C (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ) đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A dài hơn 20km vàng rực sắc hoa hoàng yến, tạo ấn tượng cho người dân và du khách khi di chuyển qua đây. Bên cạnh đó, hoa còn giúp ích cho sản xuất nông nghiệp khi được trồng ven ruộng lúa, giúp dẫn dụ được nhiều loài thiên địch. Tuy nhiên, sau khi thu hoạch lúa Đông xuân, rơm, rạ được phơi khô 3-4 ngày, sau đó người dân đã đốt đồng, xử lý đất chuẩn bị vụ mới. Việc đốt thiếu kiểm soát đã làm lửa cháy lan, lớp thực bì và các cây hoa hoàng yến (nằm cạnh lề lộ) cũng bị cháy sém, thậm chí một số cây lửa táp, dẫn đến chết.

Một số cây hoàng yến trồng hai bên Quốc lộ 61C bị cháy sém.

Theo ghi nhận, thiệt hại nhiều nhất là đoạn từ cầu 8.000 về cầu 13.000. Việc đốt đồng không chỉ gây khói bụi, ô nhiễm môi trường, che khuất tầm nhìn các phương tiện mà còn làm chết cây xanh sau nhiều năm chăm sóc. Do vậy, tình trạng này cần có chấn chỉnh sớm, để cây xanh không bị đe dọa sau mỗi mùa thu hoạch lúa.

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>