Đẹp lắm nghĩa tình Hội đồng hương !

Thứ Ba, ngày 30/01/2018 | 09:18

Mỗi năm một lần, bà con quê hương Cần Thơ - Hậu Giang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh lại họp mặt và thấy ấm lòng nhất là lúc chứng kiến các cụ cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ. Nét đẹp này đã được Hội đồng hương duy trì cả chục năm nay.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thị Tuyết Loan trao bảng chúc thọ cho các cụ ở Hội đồng hương.

Đậm đà tình nghĩa, đầy tính nhân văn

GS.TS Cao Minh Thì, Trưởng ban Liên lạc Hội đồng hương Cần Thơ - Hậu Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Hội đồng hương họp mặt mỗi năm một lần trong mấy mươi năm qua, nhưng việc chúc thọ, mừng thọ thực hiện khoảng 10 năm nay. Chúc thọ cho các anh, các chị cũng là để chia sẻ niềm vui, để ghi nhận những đóng góp và để mọi người có động lực, thấy được sự quan tâm với nhau, thấm tình đồng hương Cần Thơ -  Hậu Giang ở đất Sài Gòn.

Bà Lê Thanh Trúc (tên thường gọi Tô Thị Nâu), quê quán ở huyện Châu Thành, Hậu Giang, năm nay được mừng thọ 75 tuổi. Cầm trên tay tấm bảng chúc thọ, bà nói: “Quê mình dưới Hậu Giang, lên Sài Gòn mấy mươi năm rồi. Năm nào, tôi cũng về dưới hết, đi đâu cũng nhớ quê nhà. Hội đồng hương họp mặt, không năm nào tôi vắng, lại đây thấy ấm cúng, vui vẻ và khỏe ra nhiều lắm, tình cảm gắn kết làm mình thấy vui hơn”. Bà Trúc chia sẻ thêm về câu chuyện của mình, cũng là kỷ niệm với quê hương...

Những năm kháng chiến, bà là giao liên hợp pháp, đôi chân nhỏ nhắn đi khắp Giai Xuân, Long Tuyền, Mỹ Khánh, Rạch Ông… có những lần địch hăm dọa, nạt nộ, nhưng khí chất của người cách mạng được tôi rèn trong khói lửa đã giúp bà vượt qua tất cả. Sau này bà chuyển công tác về “R”, được tạo điều kiện đi học và trở thành y tá, tiếp tục phục vụ cách mạng, sau giải phóng công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày về hưu. “Có những lần giấu súng chuyển về huyện trong bó lá dừa, đưa thư mật buộc trong hòn đá kè bên be xuồng địch khám xét muốn rụng tim, nhưng tình thế càng gian nguy buộc mình càng phải bình tĩnh, vững vàng”.

Giống như bà Trúc, nhiều cụ, nhiều cô chú khi đến họp mặt với Hội đồng hương, đều xúc động và hân hoan kể về các câu chuyện. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó ban Liên lạc Hội đồng hương, bày tỏ: “Liên hệ, chuẩn bị chúc thọ, mừng thọ cho các anh chị cũng hơi gian nan, nhiều thứ cần phải làm, nhưng điều quan trọng là khi mỗi người được trao bảng trên sân khấu, ai cũng vui cười, hân hoan, nụ cười đó chính là động lực để chúng tôi cố gắng làm tiếp và làm tốt”.

Hơn 10 năm qua, có gần ngàn lượt cô chú cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, đó là nét đẹp văn hóa truyền thống, là nét đẹp đậm tính nhân văn của Hội đồng hương.

Sống tốt để yêu thương, đóng góp và chia sẻ

Năm nay, Hội đồng hương bố trí không đầy 20 bàn tiệc, nhưng số lượng các cô chú ở Hội đồng hương đi không đầy đủ. Đó là niềm vui chưa trọn vẹn, nhưng đó là thực tế, vì mỗi người ngày một lớn tuổi, việc đi lại khó khăn hay có người đã về với đất mẹ…

Ngày họp mặt, nhiều bạn trẻ là con cháu của các cô, chú ở Hội đồng hương cũng theo chân đến đây. Các bạn đã được biết thế nào là sự thân tình, mến thương của Hội đồng hương. Em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ: “4 năm liên tục em theo cô đi họp mặt, nhưng đến đây cảm nhận được sự vui vẻ, sự ấm áp, thân tình, thấy các cô, các chú. Nhiều lúc thấy cô chú lâu ngày gặp lại tay bắt mặt mừng, khóc hạnh phúc mà tụi em khóc theo luôn, tụi em đã cảm nhận được sự thân thương của Hội đồng hương”.

Hội đồng hương không chỉ là nơi để hàn huyên, đến với hội là đến với quê hương. GS.TS Cao Minh Thì chia sẻ: “Tôi đã trên 80, nhưng vẫn gắn bó với Hội đồng hương. Chăm lo cho anh chị em cùng quê nhà là nhiệm vụ thường xuyên của hội. Hội đồng hương đã xây dựng 2 cây cầu ở tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ năm qua rồi. Tình cảm đối đãi với nhau đẹp lắm. Có chị đưa tôi 100.000 đồng để xây dựng cầu, nhưng tôi cũng không nhớ chị là ai, 100.000 đồng đó đã tạo nên những điều tốt đẹp, đáng được trân quý, đáng được tri ân. Bao nhiêu cũng đáng quý, đó là tấm lòng, lá rách ít đùm lá rách nhiều, là nét đẹp của cuộc sống, của cuộc đời, hướng chúng ta đến những điều thiện, để mầm thiện tiếp tục sinh sôi, nảy nở”.

Khoảng năm 1980, ông Nguyễn Hữu Bảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương nghiệp, đã gợi ý và thành lập Ban Liên lạc Hội đồng hương, khi đó tập hợp những cán bộ ở Cần Thơ - Hậu Giang từng đi tập kết ở miền Bắc, những người từng học tập, bị tù đày tại tỉnh Cần Thơ khi đó, rồi những học sinh, sinh viên Cần Thơ - Hậu Giang đang sinh sống tại Sài Gòn. Sau đó, Hội đồng hương được mở rộng, nhiều bà con quê quán ở Cần Thơ - Hậu Giang biết tiếng cùng tham gia… Bà Nguyễn Thị Hồng Đào, thủ quỹ của Hội đồng hương, con gái ông Nguyễn Hữu Bảo, bộc bạch: “Mỗi năm được tề tựu như thế này cũng là cách giáo dục con cháu trong gia đình phải luôn nhớ đến quê hương, nhớ đến quê, có quê trong lòng mới nên người được”.

Nhiều năm nay đến tham dự họp mặt cùng Hội đồng hương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh nói: “Tấm lòng của Hội đồng hương và GS.TS Cao Minh Thì, tỉnh Hậu Giang luôn trân quý, đó cũng là động lực để tỉnh tiếp tục nỗ lực, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chia sẻ của các cô chú Hội đồng hương với Hậu Giang. Mong muốn lớn nhất là các cô chú sống vui, sống khỏe để mỗi năm họp mặt đều đầy đủ”.

Tấm lòng với quê hương luôn là điều được nhắc đi nhắc lại tại ngày họp mặt. Trên sân khấu hôm ấy tất cả các bài hát đều hướng về quê nhà Cần Thơ - Hậu Giang, như cách để gợi nhớ, để nhắc nhở và để yêu thương, tự hào:

“Ôi quê hương đất anh hùng xa cách,

Để đi về thương nhớ cứ chơi vơi,

Nhìn cỏ cây ngút ngàn màu xanh ngọc,

Điện sáng ngời hơn vạn ánh sao đêm…”.

(Tiếng gọi quê hương, thơ Thanh Nhã, nhạc Hữu Thưởng)

GS.TS Cao Minh Thì: “Suốt cuộc đời làm giáo sư, tiết kiệm được 500 triệu đồng, tôi đã gửi về Hậu Giang xây cầu rồi !”

- Tôi làm điều này với tấm lòng chia sẻ. Điều tôi nhận lại là sự hạnh phúc khi thấy quê hương mình đổi mới. Nhưng quê mình còn khó khăn nhiều lắm, còn nhiều cây cầu cần nối nhịp, nên ai có ít đóng góp ít, có nhiều đóng góp nhiều, để xây dựng thêm vài cây cầu nữa cho Hậu Giang - Cần Thơ. Hội cũng sẽ vận động để xây dựng các căn nhà tình nghĩa. Tôi còn sức bao nhiêu sẽ cố gắng làm vì những điều tốt đẹp.

Tại buổi họp mặt vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh kể, GS.TS Cao Minh Thì, khi rút xong số tiền tiết kiệm 500 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng cầu Lương Tâm, tài khoản còn lại hơn 20 triệu đồng giáo sư đã rút luôn để ủng hộ người nghèo của xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

 

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hơn 20 năm dệt lưới an sinh, vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội

08:25 09/05/2025

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện và phát triển; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Huyện Châu Thành tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông

07:58 09/05/2025

(HG) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn nguy cơ ngộ độc thực phẩm

07:38 09/05/2025

Những ngày qua, các đoàn thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm (ATTP) tuyến tỉnh, huyện, xã đã tăng cường kiểm tra về ATTP, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025 (từ ngày 15-4 đến 15-5).

Đưa 111 lao động sang làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

17:54 08/05/2025

(HGO) - Ngày 8-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 111 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 3).

“Phao cứu sinh” cho người bị tai nạn

05:29 08/05/2025

Với vai trò sơ cấp cứu ban đầu, thời gian qua, các điểm sơ cấp cứu do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện được ví như “phao cứu sinh”, góp phần cứu sống, giảm thiểu thương vong cho nhiều người bị tai nạn.

Nhiều hiệu quả từ ứng dụng công nghệ 4.0 vào phòng cháy, chữa cháy rừng

09:12 07/05/2025

(HG) - Hiện cán bộ kiểm lâm tỉnh được trang bị một thiết bị bay không người lái, đồng thời nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera quan sát nhằm phục vụ công tác PCCCR.

Đắp đập thi công công trình gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp

08:53 07/05/2025

(HG) - Theo phản ánh của nhiều người dân ở tuyến kênh Chính Lưỡng, gần 10 ngày nay, việc thi công công trình tuyến đường Tỉnh lộ 927 đoạn qua ấp Long Bình, thị xã Long Mỹ gây ảnh hưởng đến việc lưu thông, mua bán, sản xuất nông nghiệp của người dân.

Chủ động canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu

08:27 07/05/2025

Trước thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng theo hướng bất lợi, nhiều mô hình tiết kiệm nước và canh tác bền vững đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.

Mái nhà chung của những hoàn cảnh đặc biệt

08:23 07/05/2025

Nhiều năm qua, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã và đang làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng những người có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đường công vụ kênh Ba Hiếu xuống cấp

07:21 06/05/2025

(HG) - Đường công vụ kênh Ba Hiếu (nối Quốc lộ 61C và Đường tỉnh 931B), xã Vị Đông là một trong những tuyến giao thông chính của huyện Vị Thủy. Mỗi ngày, tuyến đường này có lượng phương tiện lưu thông đông, từ xe tải đến xe máy, ô tô và người đi bộ. Tuy

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh vững vàng trên mặt trận bảo vệ nội bộ Đảng

08:33 09/05/2025

(HG) - Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2025), lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước,

Sửa Hiến pháp để tạo nền tảng cho bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả là chủ trương hợp lòng dân

08:32 09/05/2025

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội vừa tổ chức thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013;

Du lịch thông minh nhờ ứng dụng AI, công nghệ

08:31 09/05/2025

Mô hình “Ứng dụng Hệ thống du lịch thông minh vào công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; hướng dẫn người dùng quản lý,

Công ty Điện lực Hậu Giang trao quyết định thành lập Đội Quản lý điện Vị Thủy

08:30 09/05/2025

(HG) - Ngày 7-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức Lễ trao quyết định thành lập Đội Quản lý điện Vị Thủy và các quyết định bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó của Đội.