Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc: Sân chơi bổ ích

Thứ Ba, ngày 03/12/2019 | 07:59

Với nhiều hoạt động thiết thực, các câu lạc bộ (CLB) gia đình hạnh phúc đã trở thành cầu nối để mọi người chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề trong hôn nhân, nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Bà Ký (trái) cùng cán bộ phụ nữ xã Tân Hòa (bìa phải) đến thăm các thành viên của CLB.

Được thành lập từ năm 2014, CLB Gia đình hạnh phúc ở ấp 3B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, không chỉ trở thành “cầu nối” giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với các hội viên, còn là sân chơi bổ ích để mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề trong quan hệ hôn nhân, nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Theo bà Trần Thị Ký, Chủ nhiệm CLB, mỗi tháng CLB tổ chức sinh hoạt một lần vào ngày 19, với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, xoay quanh các vấn đề diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, kinh nghiệm ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, còn giao lưu văn nghệ, chia sẻ cách làm ăn hay, cách nuôi dạy con ngoan ngoãn, khỏe mạnh…

Cùng bà Ký đến thăm gia đình ông Bùi Phước Ảnh, bà Nguyễn Thị Tao, một trong những thành viên CLB vào buổi trưa, lúc này ông bà vừa đi ruộng về tới. Tiếp khách trong ngôi nhà khang trang, ấm cúng, vợ chồng ông Ảnh kể lại quá trình mấy mươi năm gầy dựng cơ nghiệp. Qua bao gian khó, cuộc sống gia đình ông đã ổn định và có tích lũy vốn với 30 công ruộng và hơn 2 công vườn. Ông Ảnh cho biết: “Nhờ vợ chồng đồng lòng chung sức, con cái ngoan ngoãn nên chúng tôi mới vượt qua khó khăn và có cuộc sống như ngày hôm nay”.

Năm 2014, khi CLB Gia đình hạnh phúc ở ấp được thành lập, vợ chồng ông Ảnh, bà Tao và nhiều hội viên khác nhiệt tình tham gia. Bà Tao chia sẻ: “Từ khi tham gia vào CLB, giúp tôi có thêm nhiều kiến thức, nhất là biết cách vun vén, ứng xử để xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong nhà có hai con dâu, nhưng lúc nào cũng ấm êm, chị em hòa thuận, vui vẻ”.

CLB Gia đình hạnh phúc ở ấp 3B có 16 cặp vợ chồng là thành viên. Để tạo điều kiện cho mọi người cùng tham gia sinh hoạt, CLB tổ chức vào buổi chiều tối. Chính vì vậy, thu hút đông đảo các hội viên tham gia, nhiều gia đình đi cả vợ và chồng. Theo bà Trần Thị Ký, Chủ nhiệm CLB, nhờ tham gia sinh hoạt CLB, nhiều người đã thay đổi được hành vi của mình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc. Điển hình như hộ ông N.V.M. và bà N.T.L.. Trước đây, ông M. hay rượu chè, rồi cự cãi với vợ. Biết chuyện, mọi người trong CLB đã mời ông tham gia sinh hoạt. Sau nhiều lần phân tích, giải thích, ông đã hiểu những việc làm của mình là sai trái, do đó, bản thân tự sửa đổi, tu chí làm ăn. Đến nay, cuộc sống vợ chồng đầm ấm, hạnh phúc.

Với cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, các CLB gia đình hạnh phúc đã giúp nhiều cặp vợ chồng ý thức hơn về gánh nặng sinh nhiều con, để xây dựng gia đình hạnh phúc. Các hủ tục, tư tưởng trọng nam, khinh nữ dần được loại bỏ và nam giới ngày càng chia sẻ nhiều hơn với phụ nữ trong mọi công việc gia đình. CLB còn là nơi chia sẻ kinh nghiệm về cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, yêu thương nhau, xây dựng mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm, giúp phụ nữ thực hiện tốt hơn vai trò làm vợ, làm mẹ. Chị Phạm Thị Thùy Linh, Chủ nhiệm CLB Gia đình hạnh phúc ở ấp 2, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, cho biết: “Tham gia CLB, mọi người không chỉ được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong làm kinh tế, cách nuôi dạy con, mà thông qua các buổi sinh hoạt vợ chồng có thể chia sẻ với nhau, qua đó, hiểu nhau hơn”. Theo chị Linh, với trách nhiệm là người vợ, người mẹ, ngoài công việc chị luôn dành một khoảng thời gian nhất định tâm sự, sẻ chia với chồng con để gia đình hiểu và thông cảm cho nhau. Ngoài bản thân chị Linh, chồng chị - anh Nguyễn Văn Liệt tích cực tham gia sinh hoạt CLB. Anh Liệt chia sẻ: “Là vợ chồng mọi người phải phụ giúp, chia sẻ công việc lẫn nhau. Mỗi khi đi làm đồng về thấy vợ lu bu chuyện cơm nước là tôi xắn tay vào làm ngay. Ngoài ra, trong quan hệ gia đình, điều quan trọng là phải tôn trọng lẫn nhau. Trong làm ăn hai vợ chồng luôn bàn bạc, nhờ vậy mà từ việc nhỏ đến lớn gia đình chị đều thống nhất, đồng thuận”.

Với những lợi ích thiết thực, nên các CLB gia đình hạnh phúc đã thu hút nhiều cặp vợ chồng tham gia. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức, giá trị về các mối quan hệ trong gia đình, ngày càng có ý thức phát huy vai trò, vị trí của gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, giảm tình trạng bạo lực cũng như các tệ nạn xã hội…

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nồng độ mặn vẫn còn khá cao

08:57 15/05/2025

(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ tuy có giảm so với mấy ngày trước nhưng vẫn còn ở mức khá cao.

Cảnh giác với thời tiết giao mùa

08:07 15/05/2025

Đang vào thời điểm giao mùa từ nắng chuyển sang mưa, do đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần đề phòng giông, lốc xoáy, sét đánh…

Phụ nữ Hậu Giang tự tin, vượt khó khởi nghiệp

06:03 14/05/2025

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ tại tỉnh có những bước tiến đáng kể, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khởi công cầu giao thông hưởng ứng Tháng nhân đạo

07:58 13/05/2025

(HG) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy, Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm phường 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), khởi công xây dựng cầu Kênh Đào, liên ấp Cái Côn - ấp Mang Cá, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy.

Của ngon món hiếm: Chắc an toàn ?

05:54 12/05/2025

- Ông Tư, có món ngon nè, đặt về ăn không? - Lạ nghe, đó giờ cứ nghe đồ ăn đặt qua mạng là bà la, phản đối dữ lắm, sao nay lại chủ động đặt đồ ăn qua mạng đồ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang: “Điểm sáng” chuyển đổi số, đảm bảo quyền lợi an sinh cho người dân

17:37 10/05/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang được đánh giá là một trong những cơ quan ngành dọc có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân.

BHXH, BHYT: Đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

16:49 09/05/2025

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Hơn 20 năm dệt lưới an sinh, vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội

08:25 09/05/2025

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện và phát triển; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Huyện Châu Thành tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông

07:58 09/05/2025

(HG) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn nguy cơ ngộ độc thực phẩm

07:38 09/05/2025

Những ngày qua, các đoàn thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm (ATTP) tuyến tỉnh, huyện, xã đã tăng cường kiểm tra về ATTP, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025 (từ ngày 15-4 đến 15-5).

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tìm người biết việc, người làm chứng

11:43 15/05/2025

(HG) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang thụ lý xác minh vụ tai nạn giao thông với nội dung vụ việc như sau:

Khảo sát phương án sử dụng đất quốc phòng theo đơn vị hành chính mới

09:15 15/05/2025

(HG) - Sáng ngày 14-5, Đoàn công tác Bộ Tham mưu, Quân khu 9 do Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát phương án sử dụng đất quốc phòng khi tổ chức lại lực lượng theo đơn vị hành chính mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

“Đòn bẩy” thúc đẩy phát triển

09:08 15/05/2025

Nhờ sự quyết tâm, vào cuộc tích cực cả hệ thống chính trị, công tác chuyển đổi số (CĐS) trên các lĩnh vực của huyện Vị Thủy đạt được nhiều kết quả nổi bật nhất là trên ba trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số.

Hậu Giang có 104 vùng trồng được cấp mã số

09:06 15/05/2025

(HG) - Toàn tỉnh hiện có 104 vùng trồng đã được cấp mã số. Trong đó, có 2 mã số vùng trồng trên cây chuối, 14 mã số vùng trồng trên cây xoài, 18 mã số vùng trồng trên cây nhãn, 3 mã số vùng trồng trên cây bưởi,