Văn - nghệ sĩ tỉnh nhà sáng tác trên 350 tác phẩm trong năm 2022

19/12/2022 | 08:41 GMT+7

(HG) - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng năm 2023.

Quang cảnh buổi tổng kết.

Báo cáo năm 2022 nêu rõ: Hội đã kiện toàn bộ máy tổ chức từng phân hội, ra mắt 3 câu lạc bộ văn thơ học đường, thư pháp và múa; tổ chức 9 chuyến đi sáng tác trong và ngoài tỉnh cho gần 130 hội viên ở các phân hội văn học, âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật, tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiên cứu văn nghệ, văn hóa dân gian và sáng tác văn, thơ, nhạc. Hội còn quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội công nghệ thông tin để quảng bá tác phẩm dưới hình thức fanpage, nâng chất trang thông tin điện tử. Trong năm, các văn nghệ sĩ đã sáng tác trên 350 tác phẩm: 24 ca khúc, 32 bài vọng cổ, trên 220 ảnh nghệ thuật; phát hành 1 tuyển tập ca khúc và 1 ấn phẩm truyện dân gian Hậu Giang. Các hội viên đã đạt nhiều giải thưởng trong nước, quốc tế và khu vực, nổi bật là nhiếp ảnh với 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng ảnh nghệ thuật quốc tế, 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, 2 giải B và 1 giải khuyến khích cuộc thi ảnh toàn quốc, 1 giải nhì và 3 giải khuyến khích cấp khu vực.

Năm 2023, Hội đặt mục tiêu nâng tầm chất lượng, trong đó phát động cuộc thi sáng tác tác phẩm về thành tựu của Hậu Giang sau 20 năm thành lập; ra mắt một số tuyển tập 20 năm sáng tác văn học, nghệ thuật ở tất cả các lĩnh vực, mang đến một bức tranh đa dạng, toàn diện về hoạt động sáng tác nghệ thuật ở Hậu Giang.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>