Tổ chức đa dạng, chất lượng các hoạt động tuyên truyền

13/03/2023 | 08:15 GMT+7

Năm 2023, tỉnh nhà sẽ có nhiều sự kiện được tổ chức, nên việc chuẩn bị các hoạt động tuyên truyền với đa dạng hình thức, xây dựng những chương trình nghệ thuật, tổ chức hội thi, hội diễn được chủ động chuẩn bị.

Hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi trong những tháng đầu năm nay.

Đa dạng các hoạt động văn hóa văn nghệ

Từ tháng 1 năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, nằm trong chuỗi sự kiện mừng Đảng, mừng Xuân, thu hút hàng chục ngàn lượt người xem từ thành thị đến nông thôn. Trong đó, nổi bật là tập trung tuyên truyền sâu rộng, đa dạng, với nhiều hình thức, từ trực quan đến sân khấu hóa bằng hình thức tuyên truyền lưu động, pano, áp phích, băng rôn về ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước, những thành tựu nổi bật của địa phương. Các đội tuyên truyền lưu động từ tỉnh đến cấp huyện đã tổ chức gần 130 buổi biểu diễn, 124 buổi phóng thanh, 36 buổi chiếu phim, phục vụ trên 69.800 lượt người xem;  tổ chức Hội thi Nghệ thuật quần chúng. Các chương trình tham dự được đánh giá nâng tầm chất lượng, phát huy được sức mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao hiệu ứng tuyên truyền, giúp cho những nội dung tuyên truyền nhẹ nhàng, gần gũi, thiết thực, người dân dễ tiếp nhận.

Hội báo Xuân và triển lãm ảnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức tại Thư viện tỉnh, với hơn 400 loại báo xuân Trung ương và ấn phẩm xuân của các tỉnh, thành phố trong cả nước, các ấn phẩm dự thi của các huyện, thị, thành phố, các sở, ban, ngành trong tỉnh; triển lãm 1.000 quyển sách chuyên đề về Đảng, Bác Hồ, sách về biển, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Hậu Giang, sách mới, sách quý hiếm... Hội báo Xuân từ ngày 16 đến 30-1. Hệ thống thư viện cấp huyện, cấp xã, tùy theo điều kiện cũng tổ chức hội báo xuân, với hàng trăm loại báo, nhiều bộ ảnh thành tựu địa phương, ảnh nghệ thuật, ảnh chuyên đề..., nâng tầm hưởng thụ của người dân, mang đến không khí vui tươi, ý nghĩa, phát huy và xây dựng thói quen đọc trong cộng đồng. Qua đó, đã thu hút hàng ngàn lượt người xem.

Vào đợt tuyên truyền mới...

Những hoạt động nổi bật trong những tháng tới của ngành văn hóa là chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam; chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tham gia Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận tại Phú Thọ vào mùng 10 tháng 3 âm lịch; tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc tại Vĩnh Phúc... Bên cạnh đó, còn có hàng loạt hội thi, hội diễn trong tỉnh, như hội thi các hoạt động tuyên truyền cổ động, đờn ca tài tử; phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chào mừng 20 năm thành lập tỉnh...

Tất cả đã và đang được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, tiếp tục tạo điểm nhấn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ sẽ diễn ra trong thời gian tới, không chỉ là đợt tổng dợt toàn lực lượng, mà còn vừa tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng các sự kiện lịch sử, tạo đà khởi động cho các hoạt động chào mừng sự kiện lớn, điểm nhấn là mừng Hậu Giang tròn 20 năm tuổi sẽ diễn ra vào dịp cuối năm...

Ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Quý II năm nay là thời điểm ngành văn hóa tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chuẩn bị chương trình tham gia các hội thi, hội diễn, sự kiện cấp khu vực quốc gia. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch sớm và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị triển khai nhịp nhàng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả”.

Chuẩn bị sớm, giúp ngành chủ động về thời gian, lực lượng, phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả, vừa đáp ứng nhu cầu tuyên truyền, vừa nâng cao chất lượng phục vụ, nâng tầm hưởng thụ nghệ thuật của người dân...

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>