Thị xã Long Mỹ: Hội nghị giao ban công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ quý III

26/10/2021 | 10:08 GMT+7

(HG) - Ngày 25-10, Ban Tuyên giáo Thị ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị giao ban khoa giáo và văn hóa - văn nghệ quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021.

Trong quý III, công tác khoa giáo trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Về công tác giáo dục và đào tạo, đã tập trung đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, sáng tạo nhiều phương pháp. Ngành đã xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa 15 điểm trường, với tổng kinh phí trên 79,3 tỉ đồng. Các trường đảm bảo đủ cơ sở vật chất cho việc giảng dạy năm học mới. Đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngành y tế đảm bảo nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cấp cứu người bệnh. Tính đến ngày 31-8, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn là 51.185 người, đạt 95,5% kế hoạch. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Đến nay, đã giải quyết việc làm cho 1.200 lao động, đạt 66,8% chỉ tiêu. Lĩnh vực khoa học và công nghệ tiếp tục được triển khai, thị xã đã ký hợp đồng triển khai 2 ứng dụng mới trên địa bàn thị xã “Nuôi lươn sinh sản trên đất ruộng” và “Cải tạo chất lượng giống rắn ri voi, ri cá” trên địa bàn xã Long Trị, Long Phú và Tân Phú…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Long Mỹ, đề nghị các ngành trong khối khoa giáo chủ động rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ ở ngành mình để khẩn trương thực hiện đảm bảo đạt yêu cầu được giao. Đối với ngành giáo dục, cần rà soát lại hệ thống trường lớp đang được trưng dụng làm điểm cách ly y tế và có kế hoạch phối hợp với ngành chuyên môn thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn khi đón các em học sinh đi học trở lại. Ngành y tế cần quan tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng và phải đảm bảo cơ số thuốc phục vụ công tác khám, điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

NGỌC DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>