Nghệ sĩ cùng nhập cuộc “chiến đấu đại dịch”

21/07/2021 | 08:07 GMT+7

Thời nào cũng vậy, mỗi khi đất nước cần, nghệ sĩ lại nhập cuộc, góp công, góp sức, cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh, cùng nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, thử thách...

Các nghệ sĩ cùng chung tay để làm nên “Sức mạnh Việt Nam” trong đại dịch…

Khi dịch bệnh bắt đầu nhen nhóm vào cuối năm 2019 đầu năm 2020, lấy đi sự bình yên của mọi người, cũng là lúc các nghệ sĩ bắt đầu cho một hành trình mới. Bắt đầu từ các ca khúc lan tỏa thông điệp sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau, truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên tuyến đầu chống dịch: “Ghen cô Vy”, “Việt Nam ơi! Đánh bay Covid”, “Sức mạnh Việt Nam”…

Từ các ca khúc này, một số biên đạo múa đã thổi một sức sống mới bằng những vũ điệu, hướng dẫn mọi người giữ gìn sức khỏe, rửa tay đúng cách với “Vũ điệu rửa tay”… Các ca khúc không chỉ tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong nước, được đông đảo người dân Việt yêu thích, hưởng ứng, mà còn tạo sức hút sâu rộng với nhiều nước trên thế giới.

Các nhạc sĩ, vũ công sáng tác nên những ca khúc, vũ điệu đặc sắc, các nghệ sĩ, ca sĩ cùng nhau hát lên để xua tan những khoảng lặng, những muộn phiền, vực dậy tinh thần, cùng bước qua nỗi lo, sự sợ hãi để đoàn kết, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Âm nhạc đã góp phần đưa mọi người đến gần với nhau hơn, trở thành những liều thuốc tinh thần quý giá để cùng vượt qua những khó khăn, thử thách.

Từ những ca khúc đầu tiên đó, đến bây giờ đã có hàng trăm ca khúc khác lần lượt ra đời, thể hiện sự lăn xả, nhập cuộc của các nghệ sĩ, với mong muốn chung sức, chung lòng, động viên, cổ vũ tinh thần mọi người. Âm nhạc đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh chống dịch bệnh ở Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ đang căng sức với những cas bệnh ngày một tăng vọt, hàng ngàn sinh viên, tình nguyện viên đi vào tâm dịch để hỗ trợ…

Những ngày qua, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai chương trình “Sing for life, Sing for love - Hát để sẻ chia”, những buổi biểu diễn trực tuyến vào ngày thứ năm của tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trên nền tảng trực tuyến youtube, facebook, tiktok… Mỗi buổi có một chủ đề riêng được thiết kế trong một không gian đa dạng, chủ thể tương tác được kết hợp hiện đại qua những bản phối mới, hứa hẹn mang đến nguồn cảm hứng tốt đẹp, kêu gọi mọi người ủng hộ vào nguồn quỹ “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, để giúp những người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cùng với chương trình này, các nghệ sĩ nổi tiếng còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn dưới hình thức trực tuyến, vừa có cơ hội làm nghề, vừa thể hiện sự cảm thông, chia sẻ và trách nhiệm của mình khi đất nước cần.

Không chi vậy, hình ảnh nghệ sĩ đã trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người khi họ tập hợp thành nhóm, đi hỗ trợ điều phối lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, dọn dẹp ký túc xá làm nơi cách ly, giúp người dân ở các khu cách ly, mua thực phẩm, nấu tặng mọi người những phần cơm nghĩa tình; tặng thiết bị y tế, đóng góp vào quỹ vắc-xin phòng chống Covid… Họ làm không hề tính thiệt so hơn, làm bằng cả trái tim yêu thương, bằng trách nhiệm của người nghệ sĩ, với những hành động cấp bách để cùng chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

Rồi đây, chắc chắn sẽ còn có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật ra đời, để vẽ lại bức tranh toàn cảnh chống dịch ở Việt Nam, sau khi các tác giả có đủ chất liệu qua một thời gian quan sát, trải nghiệm thực tế. Đó chính là sự đồng hành của văn - nghệ sĩ, tạo nên sức mạnh tinh thần, góp phần xua tan nỗi lo lắng, sợ hãi, khích lệ, động viên mọi người vững niềm tin, vượt qua khó khăn, vươn lên tiến về phía trước…

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>