Huyện Vị Thủy: 29 tập thể và 30 cá nhân được khen thưởng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

11/08/2022 | 06:07 GMT+7

(HG) - Ngày 10-8, UBND huyện Vị Thủy sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Nguyễn Thanh Tươi (giữa), Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, tặng giấy khen cho các cá nhân.

Theo báo cáo tại buổi sơ kết, từ đầu năm đến nay, có trên 23.300 hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; các cơ quan, trường học đăng ký có đời sống văn hóa tốt. Từ đó, góp phần tích cực xây dựng văn minh nơi công sở, trường học, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực. Riêng Ban chỉ huy quân sự huyện và Công an huyện triển khai danh hiệu “đơn vị có môi trường văn hóa tốt” và “đơn vị văn hóa”. Hiện toàn huyện có 73/75 ấp văn hóa, phấn đấu cuối năm công nhận ấp 4 và ấp 5, xã Vĩnh Trung được công nhận văn hóa.

Năm 2021, huyện Vị Thủy có hơn 10.000 gương người tốt việc tốt, chiếm trên 10% tổng dân số. Trong đó, có 984 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu; xét và công nhận hơn 22.700 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 91% tổng số hộ dân trong huyện. Trong đó, bình chọn hơn 1.400 gia đình văn hóa, văn hóa tiêu biểu. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân; kinh tế từng bước ổn định và phát triển, nhiều địa phương gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, đã xây dựng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 29 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021.

Tin, ảnh: HỮU HIỆP

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>