Điểm tin sáng 30 – 5: Trong hơn 168.000 lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, gần 63% không có bằng cấp, chứng chỉ

30/05/2024 | 05:48 GMT+7

Cùng những tin tức khác, mơi Quý độc giả theo dõi: 4 ngân hàng quốc doanh sẽ bán vàng bình ổn giá; Khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt gần 7,6 triệu lượt; Nhiệt độ tại Ấn Độ vượt 50 độ C, gần nóng nhất mọi thời đại; Giá vé máy bay ở châu Âu, châu Á đang bắt đầu ổn định hoặc giảm.

Trong hơn 168.000 lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, gần 63% không có bằng cấp, chứng chỉ

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quý I năm nay, cả nước có hơn 168.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm hơn 81.000 người so với quý IV năm 2023. Trong số này, 62,9% lao động không có bằng cấp chứng chỉ, 17,2% trình độ đại học trở lên, cao đẳng chiếm 6,6%, trung cấp 6,4% và sơ cấp 6,7%.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cho biết, lượng lao động, số người có việc làm quý I/2024 tăng so với cùng kỳ năm trước. Lao động phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng hơn 3/5 tổng số lao động có việc làm của cả nước.

Trong quý I/2024, số lao động có việc làm đạt 51,3 triệu người, tăng 174.100 người so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương tiếp tục được cải thiện, đạt mức 8,5 triệu đồng/tháng, tăng 606.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

4 ngân hàng quốc doanh sẽ bán vàng bình ổn giá

Thay vì đấu thầu như trước, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng miếng với giá chỉ định cho Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank để họ phân phối cho người dân.

Nhằm mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng vừa cho biết, từ tuần sau, ngày 3/6, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng trực tiếp 4 nhà băng có vốn Nhà nước. Giá bán sẽ do Ngân hàng Nhà nước ấn định, dựa theo giá thế giới.

4 ngân hàng có vốn nhà nước hiện nay gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank, sẽ trực tiếp bán vàng cho người dân. Theo Ngân hàng Nhà nước, cả 4 nhà băng đều sở hữu mạng lưới rộng khắp, đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để bán vàng trực tiếp cho người dân.

Biện pháp mới của Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong bối cảnh các phiên đấu thầu trong một tháng qua chưa cho thấy hiệu quả trong mục tiêu hạ chênh lệch giá vàng miếng với thế giới.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 9 phiên đấu thầu, cung ứng ra thị trường 48.500 lượng vàng SJC, tương đương hơn 1,8 tấn vàng. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%.

Khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt gần 7,6 triệu lượt

Theo thông tin Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/5, trong tháng 5/2024, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu của năm 2024, khách quốc tế đạt gần 7,6 triệu lượt người, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong tổng số gần 7,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng qua, khách đến bằng đường hàng không chiếm 83,7%; đường bộ chiếm 14,2% và đường biển đạt chiếm 2,1%. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước là nhờ chính sách thị thực thuận lợi, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024 được các địa phương đẩy mạnh.

Cũng theo thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng qua ước đạt 296,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 24,2 nghìn tỷ đồng, tăng 45,1%. Doanh thu du lịch lữ hành của một số địa phương tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước gồm Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh...

Nhiệt độ tại Ấn Độ vượt 50 độ C, gần nóng nhất mọi thời đại

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), thành phố Churu, bang Rajasthan, phía tây bắc nước này hôm 28-5 ghi nhận nhiệt độ lên tới 50,5 độ C - chỉ thấp hơn 0,5 độ C so với mức cao nhất mọi thời đại từng lập kỷ lục vào tháng 5-2016 tại thành phố Phalodi cùng bang.

Biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng hơn các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Ấn Độ, kéo theo sự gia tăng về cả cường độ và tần suất của các đợt nắng nóng, lũ lụt, hạn hán, cũng như lốc xoáy, theo Hãng tin Bloomberg.

Trong khi đó, khu vực Aya Nagar thuộc thủ đô New Delhi ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất là 47,6 độ C, cao hơn 2,3 độ C so với mức cao nhất mọi thời đại từng lập kỷ lục tại khu vực này.

Trước đó, truyền thông Ấn Độ ngày 24-5 đưa tin Ấn Độ ghi nhận 16.000 người say nắng và 60 người chết kể từ ngày 1-3. Tuy nhiên, chính phủ nước này chưa đưa ra thống kê chính thức về các trường hợp chết và nhập viện liên quan đến nắng nóng.

Giá vé máy bay ở châu Âu, châu Á đang bắt đầu ổn định hoặc giảm

Giá vé máy bay ở châu Âu và châu Á đang bắt đầu ổn định hoặc giảm - dấu hiệu cho thấy sự bùng nổ du lịch kéo dài thời hậu Covid-19 đang suy yếu.

Điều này là gánh nặng cho các hãng hàng không đang vật lộn với chi phí cao hơn và số lượng máy bay sẵn có hạn chế.

Sự mất cân bằng toàn cầu giữa nguồn cung chuyến bay và nhu cầu bị dồn nén khi du lịch hàng không mở cửa sau khi đại dịch đã làm tăng giá vé.

Tuy nhiên, giá vé ở châu Á-Thái Bình Dương vẫn tăng hơn 7% so với năm 2019, với giá vé năm 2021 cao hơn 70% so với năm 2019.

Các nhà kinh tế lưu ý du lịch vẫn là ưu tiên chi tiêu của hầu hết người tiêu dùng, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ.

Dữ liệu từ Ủy ban Du lịch châu Âu cho thấy người tiêu dùng dự kiến chi 742,8 tỉ Euro (803 tỉ USD) cho lục địa này trong năm nay, tăng 14,3% so với năm ngoái, song phần lớn nguồn thu dự kiến đến từ du khách Mỹ giàu có hơn.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>