Có chính sách khuyến khích người lao động trở lại làm việc an toàn sau đại dịch

12/10/2021 | 18:37 GMT+7

 (HGO) - Chiều ngày 12-10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phối hợp xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016-2021; ký kết và triển khai chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục-thể thao trong công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, giai đoạn 2021-2026.

Tham dự có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tham dự hội nghị trực tuyến chiều 12-10.

Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2016-2021 đã đạt nhiều kết quả nổi bật: xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng chủ đề, gắn với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị; phát động phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tổ chức nhiều hội thi, hội diễn tạo sân chơi lành mạnh; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa để phát huy vai trò của văn hóa ở cơ sở. Cả nước hiện có 66 thiết chế văn hóa cấp tỉnh; 700 quận, huyện có trung tâm văn hóa, đạt tỷ lệ hơn 96%; 7.945 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 78.273 thôn, ấp có khu văn hóa… đã góp phần tạo những sân chơi lành mạnh cho công nhân, viên chức, lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp của hai đơn vị. Những vấn đề còn khó khăn, được nhiều đại biểu bàn bạc, đề xuất tại hội nghị, sẽ ghi nhận, để có thêm căn cứ, thực tiễn để tham mưu cho Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm bằng những chủ trương, chính sách mới trong thời gian tới.

Trong giai đoạn 2021-2026, hai đơn vị tiếp tục ký kết chương trình phối hợp, tập trung công tác tuyên truyền để tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức trong lực lượng công chức, viên chức, người lao động; nâng cao hiệu quả Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao; triển khai, nhân rộng các mô hình nổi bật. Chú trọng đến 2 vấn đề: Chính sách khuyến khích người lao động trở lại làm việc an toàn sau đại dịch Covid-19 và đầu tư đúng mức hệ thống thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp, tạo thêm nhiều sân chơi phù hợp cho người lao động.

* Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Hậu Giang, có sự tham dự của ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, tập trung công tác tuyên truyền các nội dung xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, người lao động, thể hiện qua các phong trào thi đua: Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; kiện toàn hệ thống thiết chế văn hóa; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>