Bàn giao nhạc cụ, trang phục Aday cho 6 chùa Khmer

05/01/2023 | 17:41 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 5-1, tại Chùa RatanapaBhavararama, ở ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bàn giao nhạc cụ, trang phục Aday cho 6 chùa Khmer trên địa bàn thành phố vị Thanh, huyện Vị Thủy và Châu Thành A. Mỗi chùa được nhận một bộ, gồm đờn gáo, đờn cò, trống Aday, đờn bá nguyệt và chum; 10 bộ trang phục dành cho ca sĩ và nhạc công.

Đại diện các địa phương nhận bàn giao nhạc cụ dân tộc.

Đây là gói hỗ trợ, thuộc dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ. Hậu Giang đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung dự án từng năm và năm 2022, được hỗ trợ 218 triệu đồng để mua sắm nhạc cụ, trang phục Aday. Đây là điều kiện giúp cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ của đồng bào dân tộc trên địa bàn thêm đa dạng, phong phú, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, nghệ thuật độc đáo của dân tộc Khmer nói riêng, các loại hình nghệ thuật văn hóa, nghệ thuật Việt Nam nói chung.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>